Sự biến mất của những cầu thủ gốc Bắc Phi ở ĐT Pháp

Việt Hà
16:30 ngày 15-05-2016
ĐT Pháp mà Didier Deschamps mang đến EURO 2016 là dấu chấm hết cho một biểu tượng sinh ra tại World Cup 1998. Đội bóng “Black - Blanc - Beur” của 18 năm trước giờ đã mất vế cuối khi những cầu thủ gốc Bắc Phi (Benzema, Ben Arfa, Nasri, Fekir) hoàn toàn vắng bóng.
Sự biến mất của những cầu thủ gốc Bắc Phi ở ĐT Pháp

MỘT THỜI 3B

Beur là từ người Pháp dùng nói về các hậu duệ của những người Bắc Phi di cư sang Pháp, hầu hết có nguồn gốc từ ba quốc gia Ả rập là Algeria, Morocco và Tunisia.

Khi Zidane và các đồng đội vô địch World Cup 1998, đó là chiến thắng không chỉ gói gọn trong bóng đá. Một ĐT Pháp với nhiều màu da vẫn đoàn kết một lòng vươn đến vinh quang, dưới nguồn cảm hứng của một người gốc Algeria (Zidane). Khái niệm ĐT Pháp “Black - Blanc - Beur” (3B) ra đời từ đó như biểu tượng của sự hòa hợp và thống nhất (Black: da màu; Blanc: da trắng; Beur: những người Pháp gốc Bắc Phi).

Nhưng tới EURO 2016, lần đầu tiên Pháp tham dự một giải đấu lớn mà không đủ 3B. Những cầu thủ tài năng gốc Bắc Phi như Ben Arfa (gốc Tunisia), Benzema, Nasri, Fekir (gốc Algeria) vì nhiều lý do đều không thể góp mặt. Nasri đã tuyên bố từ giã Les Bleus, Benzema dính líu pháp luật (vụ tống tiền Valbuena), Fekir mới trở lại sau chấn thương còn Ben Arfa dù có phong độ rất tốt nhưng chưa đủ thuyết phục Deschamps.

Những người gốc Bắc Phi là một cộng đồng đặc thù trong xã hội Pháp, do nhiều yếu tố lịch sử để lại. Riêng trong bóng đá, sự xuất hiện của huyền thoại Zidane cùng những Benzema, Nasri, Ben Arfa khẳng định vị thế đáng kể của họ tại đất nước hình lục lăng. Tiếc rằng 18 năm sau khi cùng Zidane nâng cúp, Deschamps sẽ không có một đội Pháp 3B tại EURO 2016.


THẤT THOÁT TÀI NĂNG

Khái niệm giàu ý nghĩa “Black - Blanc - Beur” đã bị đứt gãy sau 18 năm tồn tại. Tất nhiên, đó chỉ là hiện tượng nhất thời khi Benzema gặp rắc rối không thể tham dự. Rất có thể tại World Cup 2018, Benzema sẽ lại có mặt trong thành phần đội bóng áo lam. Đó là chưa kể Fekir sẽ bước vào giai đoạn chín muồi, và những cầu thủ gốc Bắc Phi tài năng vẫn đang nở rộ từng ngày ở Ligue 1.

Dù vậy, có một thực tế là các cầu thủ Pháp gốc Bắc Phi đang…lẩn tránh màu áo lam. Tiền vệ Sofiane Boufal (Lille), một trong những phát hiện lớn nhất Ligue 1 mùa này, vừa chọn phục vụ ĐT Morocco dù không ít cơ hội dự EURO 2016 nếu đến với ĐT Pháp. Hay như Riyad Mahrez, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/16, cũng không đắn đo chọn ĐT Algeria từ hai năm trước thay vì ngồi chờ Les Bleus. Hồi tháng 2 vừa rồi, tiền vệ Sofiane Feghouli (Valencia) còn công khai kêu gọi các cầu thủ Pháp gốc Algeria hãy phục vụ đội bóng quê cha đất tổ thay vì chọn màu áo lam.

Từ đó dẫn đến hiện trạng thất thoát tài năng cho ĐT Pháp. Già nửa ĐT Algeria hiện tại là những cầu thủ Pháp, những sản phẩm đích thực của bóng đá Pháp với không ít tài năng lớn như Mahrez, Ghezzal, Feghouli, Brahimi. Tương tự là ĐT Morocco với những Benatia, Belhanda, Boufal đủ điều kiện khoác áo Les Bleus.

Nếu ĐT Pháp gom đủ mọi tài năng nói trên, họ có thể vô địch thế giới. Tất nhiên việc khoác áo ĐT nào là quyền mỗi cầu thủ, việc chọn ai lên tuyển là quyền mỗi HLV. Nhưng một ĐT Pháp “Black - Blanc - Beur” như thời Zidane vẫn là một truyền thống đẹp mà nhiều người tiếc nuối.

Tiếc nuối thế hệ vàng 1987
Ben Arfa, Benzema và Nasri từng là những ngôi sao sáng của U17 Pháp đoạt chức vô địch U17 châu Âu năm 2004. Khi đó, họ cùng Jeremy Menez, Benoit Costil được xem như thế hệ vàng mới của bóng đá Pháp sau Zidane. Nhưng tới EURO 2016, chỉ còn Costil góp mặt với tư cách thủ môn dự bị. Những Benzema, Ben Arfa, Nasri ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp vẫn lỡ hẹn với ngày hội trên quê hương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x