World Cup 2018, niềm cảm hứng cho Ligue 1

Di Đan
13:35 ngày 09-08-2018
World Cup 2018 thành công rực rỡ, đặc biệt về kỹ-chiến thuật đa dạng, phong phú mà các đội tuyển sử dụng trên đất Nga. Những xu thế chiến thuật nổi lên tại kỳ World Cup vừa qua có thể sẽ tiếp tục trở thành xu thế tại Ligue 1 mùa này.
World Cup 2018, niềm cảm hứng cho Ligue 1
Thứ nhất, là những bàn thắng từ tình huống cố định. Tầm quan trọng của những cú sút phạt trong bóng đá hiện đại không phải là điều mới mẻ. Bởi những năm gần đây, tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thì có tới 28% lượng bàn thắng đến từ những tình huống cố định. Nhưng ở World Cup 2018, tỉ lệ bàn thắng xuất phát từ các pha “bóng chết” tăng đột biến, lên tới 43%. Và trên tất cả, các đội bóng đều rất chú trọng đến làm sao để cải thiện khả năng sút phạt, dàn xếp đá phạt cho hiệu quả nhất. ĐT Anh sở hữu 9 bàn thắng từ các tình huống cố định, một kỷ lục từ World Cup 1966! 

Tại Ligue 1 mùa trước, có tới 28% bàn thắng đến từ các tình huống cố định. Đó cũng là một tỷ lệ tương đối cao và khả năng sẽ còn tăng đáng kể, khi các HLV Ligue 1 sẽ tiếp tục áp dụng xu thế chiến thuật này cho các đội bóng của mình, đặc biệt là Monaco và Guingamp. Đây là 2 đội bóng có sở trường này và cùng sở hữu lượng bàn thắng rất cao từ các tình huống cố định. Nếu Monaco của HLV Leonardo Jardim có 40% bàn thắng ở Ligue 1 2017/18 từ các tình huống cố định, thì Guingamp của Antoine Kombouare còn đáng nể hơn với 42% (20/48 bàn).

Thứ hai là hàng thủ 3 người. Thời gian gần đây, hệ thống hàng thủ gồm 3 trung vệ đã ngày càng phổ biến và đặc biệt nở rộ tại World Cup 2018 mà tiêu biểu là Bỉ và Anh. Cả hai đội bóng này đều lọt tới bán kết với sơ đồ khác biệt đôi chút nhưng đều là hàng thủ 3 người: 3-4-2-1 với Bỉ và 3-1-4-2 với Anh. Tân HLV Thomas Tuchel của PSG từng sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 trong 2 mùa ở Dortmund (2015-2017) và đã thử nghiệm ở giai đoạn chạy đà cùng với PSG. Ngay cả HLV Jardim cũng để Monaco chơi sơ đồ 3-4-3 với 3 trung vệ. 

Marseille mùa trước cũng từng thi đấu 3 trung vệ khi Sakai chấn thương. Và chắc chắn sau khi xu thế này nở rộ và đặt dấu ấn tại World Cup 2018, thì HLV Rudi Garcia cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tái dùng nó ở mùa 2018/19.


Thứ ba là sơ đồ không đối xứng, tức là cầu thủ hai cánh có vai trò hoàn toàn khác nhau. HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp từng nhấn mạnh: “Trong bóng đá, mọi hệ thống đều chẳng nói lên điều gì, tất cả chỉ là câu hỏi về sự linh hoạt”. Tại World Cup 2018, trong chiến thuật của Deschamps, về mặt lý thuyết thì Blaise Matuidi chơi tiền đạo lệch trái, Kylian Mbappe chơi tiền đạo lệch phải. Tuy nhiên, khi Les Bleus vận hành với sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-4-2 cùng Matuidi và Mbappe, thì vai trò của họ rất khác nhau. Nếu Matuidi chú trọng đặc biệt tới phòng ngự, thì Mbappe lại tập trung vào tấn công, quấy rối hàng thủ, như trong trận gặp Bỉ (1-0, bán kết).

Trong xu thế này, Lyon của Bruno Genesio (4-4-2 kim cương), Monaco của Jardim (4-4-2 rồi 4-2-3-1) hay Marseille của Garcia (4-2-3-1) có thể sẽ dùng để tạo nên khác biệt; thay vì chơi khá cân bằng giữa trái và phải như mùa trước.

PSG sẽ linh hoạt chiến thuật nhất
Không chỉ sở hữu dàn sao khủng nhất Ligue 1, PSG còn có một chiến lược gia rất thích làm mới mình. HLV Tuchel đã nhấn mạnh rằng, ngoài sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, PSG của ông sẽ thi đấu 3-4-3, 3-5-2 và cả 4-2-3-1 ở mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tuchel trước dớp không thể vô địch mùa đầu tiên dẫn dắt PSG Tuchel trước dớp không thể vô địch mùa đầu tiên dẫn dắt PSG

    PSG vượt trội hoàn toàn phần còn lại Ligue 1. Nhưng không phải không có chỗ cho bất ngờ. Nên nhớ dưới thời các ông chủ Qatar, 2/3 tân HLV trưởng PSG đã không thể vô địch trong mùa đầu tiên. Nếu cỗ máy của Thomas Tuchel khởi động chậm chạp, cơ hội sẽ mở ra cho các đối thủ cạnh tranh.

  • Cuộc đua vua phá lưới: Không phải chuyện nội bộ của người Paris Cuộc đua vua phá lưới: Không phải chuyện nội bộ của người Paris

    PSG có thể vẫn thống trị Ligue 1 mùa này. Nhưng cuộc đua Vua phá lưới sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị, mà khả năng người giành chiến thắng không thuộc biên chế sân Parc des Princes là rất lớn.

  • PSG & sức bật mang tên Tuchel PSG & sức bật mang tên Tuchel

    PSG chưa phải chi đồng nào mua cầu thủ trong mùa Hè này. Một sự im ắng đến kỳ lạ của gã nhà giàu đã quen phóng tay trên TTCN. Nhưng họ vẫn có một “tân binh” hứa hẹn tạo nên những đổi thay, đó là HLV Thomas Tuchel.

  • Neymar: Đừng tự biến mình thành kẻ 'chém gió' Neymar: Đừng tự biến mình thành kẻ 'chém gió'

    Với thất bại ở World Cup 2018 và 16 phút thi đấu nhạt nhòa ở trận tranh Siêu Cúp Pháp mới đây trên đất Trung Quốc, có thể thấy Neymar đang xuống dốc đến ngưỡng đáng báo động. Là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Neymar phải tiếp tục chứng tỏ PSG đã không sai khi đầu tư vào anh.

  • Geubbels sẽ là 'Mbappe mới'? Geubbels sẽ là 'Mbappe mới'?

    Người Pháp đã và vẫn đang tự hào với tài năng của tiền đạo Kylian Mbappe, cầu thủ đã tỏa sáng và góp công lớn giúp đội tuyển Pháp giành ngôi vô địch thế giới mới đây trên đất Nga. Và có thể sắp tới đây, các CĐV của Les Blues sẽ tiếp tục tự hào với tài năng của Willem Geubbels, người được dự báo là một Mbappe mới.

  • Phần còn lại Ligue 1 đã đầu hàng PSG? Phần còn lại Ligue 1 đã đầu hàng PSG?

    PSG sẽ tiếp tục độc bá Ligue 1. Không hẳn vì đội bóng này quá mạnh, mà còn bởi các đối thủ đã “tự nguyện” rút lui. Monaco, Lyon và Marseille không có tham vọng rút ngắn khoảng cách với PSG. Với ba ông lớn này, chiếc vé Champions League là tất cả những gì họ hướng tới.

  • Monaco kiếm tiền siêu hạng từ chuyển nhượng Monaco kiếm tiền siêu hạng từ chuyển nhượng

    Tính trong 2 mùa giải gần đây, Monaco đã thu về gần 550 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

  • Rabiot bùng nổ trước khi được gia hạn Rabiot bùng nổ trước khi được gia hạn

    Là trụ cột duy nhất của PSG ra sân trong đội hình xuất phát ở cả 3 trận tại ICC 2018 lẫn trận tranh Siêu Cúp Pháp gặp Monaco, Adrien Rabiot đã luôn chứng tỏ được tầm quan trọng ở tuyến giữa của nhà ĐKVĐ Ligue 1.

  • Neymar trở lại PSG sau 5 tháng: Màn tái xuất kém ấn tượng Neymar trở lại PSG sau 5 tháng: Màn tái xuất kém ấn tượng

    Sau hơn 5 tháng chờ đợi, cuối cùng Neymar cũng trở lại thi đấu trong màu áo PSG. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của siêu sao người Brazil đã khiến những người yêu mến anh và đội bóng Pháp phải thất vọng rất nhiều…

  • Di Maria tỏa sáng, PSG lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp Di Maria tỏa sáng, PSG lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp

    Trước một Monaco thua kém về mọi mặt, PSG dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0, qua đó lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp.

  • PSG chưa chi đồng nào trong 'chợ Hè' 2018 PSG chưa chi đồng nào trong 'chợ Hè' 2018

    PSG luôn nổi tiếng bạo chi trên TTCN kể từ khi được giới chủ Qatar đầu tư, nhưng mùa Hè năm nay, đội chủ sân Parc des Princes hoàn toàn im ắng. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 vẫn chưa chi tiền mua cầu thủ nào dù thời gian cho phép họ mua sắm không còn nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x