'Eder Militao là Alexander-Arnold của Brazil'

Việt Dũng Việt Dũng
11:01 ngày 30-04-2020
Dù Eder Militao chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của hai đàn anh Raphael Varane và Sergio Ramos trong đội hình chính cũng như đáp lại sự kỳ vọng từ phía Real Madrid, nhưng thầy cũ Michael Beale tin rằng ngày trung vệ người Brazil tỏa sáng ở Bernabeu rồi sẽ đến.
'Eder Militao là Alexander-Arnold của Brazil'

Cầu thủ 22 tuổi ký hợp đồng 6 năm trị giá 50 triệu euro (45 triệu bảng) với Real từ Porto trong mùa hè 2019, song vẫn chưa thể tìm được đường vào đội hình chính. Militao mới chỉ được ra sân trong đội hình xuất phát vỏn vẹn 7 lần ở mùa bóng ra mắt La Liga.

Trưởng thành từ học viện Sao Paulo, Miltao được Beale – trợ lý HLV cho cựu thủ môn huyền thoại Rogerio Ceni – giới thiệu lên đội một mùa 2016/17. Beale hồi tưởng lại sự thăng tiến của cậu học trò trẻ và tiết lộ rằng đội bóng ông cập bến một năm sau đó với tư cách HLV đội trẻ, Liverpool, đã rất muốn có được hậu vệ này.

“Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và Liverpool biết điều đó. Họ đã yêu cầu tôi để mắt đến Eder”, vị trợ lý HLV đương nhiệm của Steven Gerrard tại Rangers cho biết. “Cậu ấy luôn chơi hay, dù cho có phải đá tiền vệ trung tâm, trung vệ lệch phải hay hậu vệ phải. Cậu ấy càng chơi càng tiến bộ”.

“Chúng tôi (Sao Paulo) đã cho cậu ấy đá 8 hay 9 trận trong tổng số 36 trận đấu mùa giải đó. Eder từng phát triển giống hệt như Trent (Alexander-Arnold) bây giờ. Bạn chờ đợi họ thể hiện nhưng đôi lúc họ thậm chí khiến bạn bất ngờ khi làm tốt hơn và nhanh hơn mong đợi”.

"Eder sau đó đến Porto, bước đệm tuyệt vời cho công cuộc chinh phục châu Âu. Cậu ấy đã trải qua 2 năm kỳ diệu ở đó, nhưng đang gặp khó khăn tại Real. Thách thức của cậu ấy là phải chiếm chỗ của hai trung vệ xuất sắc nhất thế giới, Varane và Ramos”.

“Mỗi ngày, cậu ấy đều không ngừng học hỏi, nỗ lực để trưởng thành hơn và thi đấu tốt hơn. Đóng góp của tôi chỉ khoảng 1% đối với sự nghiệp của Eder, nhưng được ở bên và giúp cậu ấy ra mắt bóng đá chuyên nghiệp, tôi cũng lấy làm tự hào”.

Beale (phải) thời còn làm trợ lý cho Ceni ở Sao Paulo

Beale từng làm việc cho Liverpool trước khi nhận lời làm trợ lý của Ceni ở Sao Paulo – công việc huấn luyện liên quan tới đội một đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của ông. Bị hấp dẫn bởi đội hình đầy tiềm lực của đại diện Brazil, Beale đã quyết định từ chối lời đề nghị thăng tiến từ The Reds. Nhưng rồi khi Eder ra đi, ông cũng nhanh chóng rời bỏ Brazil, trở lại Liverpool và 1 năm sau đó chuyển tới Rangers.

“Tôi rời Sao Paulo bởi họ đã bán quá nhiều cầu thủ tốt và tôi không thấy mức độ khả thi của dự án họ đang theo đuổi nữa. Dù sao đó cũng là bước khởi đầu của tôi trong huấn luyện một đội bóng chuyên nghiệp”.

“Ở Brazil, bạn buộc phải bán cầu thủ vì giải đấu không có nhiều tiền. Nhưng tôi không thể thông cảm được điều đó. Tôi quen với việc gắn bó cùng các cầu thủ và giúp họ vững bước trên con đường còn rất dài của mình. Tôi đã làm điều đó từ khi ở Chelsea và Liverpool (với tư cách HLV đội trẻ).

“Vì vậy tôi cảm thấy rất khó chịu khi Eder Militao bị bán sang Porto và rồi gia nhập Real. Tôi không muốn đào tạo cậu ấy để rồi được 10, 15 trận, cậu ấy chuyển sang CLB khác. Tôi muốn sự lâu dài. Nhưng đổi lại, họ bán tiếp David Neres cho Ajax. Hai người nữa sang Lille. Họ bán Maicon cho Galatasaray; bán Joao sang Atalanta. Tôi cảm thấy quá khó khăn để tiếp tục”.

“Dù sao, công việc bận túi bụi hàng ngày ở Brazil đã giúp tôi vươn lên một tầm cao mới. Tôi yêu những chuyến làm khách tới sân của Santos, Palmeiras cũng như cùng đội bóng du hành qua lãnh thổ Brazil. Huấn luyện cho các cầu thủ, gặp gỡ nhiều người và sở hữu những kinh nghiệm mới, đó là những vốn liếng quý giá tôi có được sau quãng thời gian ở đây.

“Brazil là một môi trường bóng đá tinh khiết, với lối chơi tấn công đôi khi đến mức ngây thơ. Tôi yêu tài năng của họ. Tôi đã ra đi một cách chóng vánh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó là quyết định đúng và tôi hài lòng với những gì diễn ra sau đó”.

“Thần tượng của tôi là Bobby Robson và Terry Venables, cả hai đều từng công tác ở nước ngoài và nói những ngôn ngữ mới. Tôi sợ ngồi một chỗ và cảm thấy tự bằng lòng. Tôi luôn muốn được ra nước ngoài và dẫn dắt các học viện gặt hái thành công. Và khi cơ hội đến, thật là không thể tin được”, Beale khép lại.

XEM THÊM

La Liga sẽ thi đấu trở lại vào ngày 5/6

Đội bóng nào vĩ đại nhất các cúp châu Âu?

Ngoại hạng Anh đón tân binh đầu tiên trong mùa dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Raul được tin tưởng tuyệt đối ở Castilla Raul được tin tưởng tuyệt đối ở Castilla

    Raul Gonzalez hiện là HLV của Real Castilla - đội dự bị của Real Madrid - và sẽ tiếp tục giữ vị trí này mùa tới, thậm chí với quyền lực lớn hơn.

  • Sergio Ramos: 'Tôi sung sức hơn cả trước khi cách ly' Sergio Ramos: 'Tôi sung sức hơn cả trước khi cách ly'

    Đó là khẳng định của trung vệ Sergio Ramos trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình của Real Madrid. Thủ quân của Real cho biết, anh đang có một thể lực cực khỏe, và mong muốn được sớm chơi bóng trở lại để cùng đội nhà giành lấy những danh hiệu tại La Liga và Champions League.

  • La Liga sẽ thi đấu trở lại vào ngày 5/6 La Liga sẽ thi đấu trở lại vào ngày 5/6

    La Liga sẽ không có chung số phận như Ligue 1 ở mùa này. Đích thân Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha đã khẳng định các cầu thủ sẽ được phép ra sân tập từ ngày 04/05 tới đây. Đến ngày 05/06, các trận đấu tại La Liga sẽ diễn ra trở lại trên sân không khán giả.

  • Nhờ giảm lương, Barca tiết kiệm 24 triệu euro Nhờ giảm lương, Barca tiết kiệm 24 triệu euro

    Sau 51 ngày áp dụng chính sách cắt giảm lương đối với cầu thủ để cùng chia sẻ gánh nặng với CLB do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Barca vừa thông báo họ đã tiết kiệm được 24 triệu euro. 

  • Lautaro Martinez không đủ nhanh để song hành với Messi Lautaro Martinez không đủ nhanh để song hành với Messi

    Cựu tiền đạo lừng danh của ĐT Argentina, ​Javier Saviola khẳng định đẳng cấp chơi bóng của Lionel Messi là rất cao và cảnh báo Lautaro Martinez có thể không theo kịp tốc độ của El Pulga.

  • Kế hoạch 4 bước để La Liga trở lại Kế hoạch 4 bước để La Liga trở lại

    Các CLB tại Tây Ban Nha sẽ được phép mở lại các trung tâm tập luyện vào ngày 4/5, và cầu thủ có thể ra sân tập trở lại vào ngày 18/5. Vậy lịch trình cụ thể ra sao?

  • La Liga trở lại tập luyện đầu tháng 5 nhưng chưa hẹn ngày đá lại La Liga trở lại tập luyện đầu tháng 5 nhưng chưa hẹn ngày đá lại

    Giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) đang tiến một bước gần hơn để trở lại, khi các đội bóng đã được "bật đèn xanh" tập luyện từ ngày 4/5, nhưng ngày được phép thi đấu vẫn chưa được ấn định.

  • Barca sẽ đôn 6 cầu thủ trẻ lên đội 1 Barca sẽ đôn 6 cầu thủ trẻ lên đội 1

    Ban tổ chức La Liga đang làm tất cả để các CLB có thể trở lại tập luyện từ ngày 04/05 tới. Đó sẽ là cơ hội để các đội bóng rà soát lại lực lượng và với riêng trường hợp của Barca, sẽ là dịp để họ thử chân một vài cầu thủ trẻ trước khi đôn lên đội 1.

  • Eto'o khẳng định Messi vĩ đại nhất lịch sử Barca Eto'o khẳng định Messi vĩ đại nhất lịch sử Barca

    Người đồng đội cũ Samuel Eto'o không tin có bất cứ ai có thể vượt qua những thành tích mà Lionel Messi làm được trong lịch sử Barcelona.

  • Real sẽ bị cắt giảm tiền tài trợ và quảng cáo Real sẽ bị cắt giảm tiền tài trợ và quảng cáo

    Một trong những lý do khiến Real Madrid vẫn “bình chân như vại” trong đại địch Covid-19 vì họ có những nguồn thu rất lớn ngoài thi đấu và bản quyền truyền hình. Đó là những hợp đồng tài trợ và quảng cáo giá trị tới 371 triệu euro/mùa với những thương hiệu khổng lồ trên thế giới. 

  • 'Bóng đá không nguy hiểm hơn câu cá hay làm công nhân trong dịch Covid-19' 'Bóng đá không nguy hiểm hơn câu cá hay làm công nhân trong dịch Covid-19'

    Tờ Le Parisien mới đây tiết lộ, thủ tướng pháp Edouard Philippe sẽ cho hủy Ligue 1 2019/20 do những lo ngại liên quan đến đại dịch Covid-19. Thông tin trên khiến chủ tịch La Liga là Javier Tebas cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x