Tại sao Real ngoảnh mặt với phiên chợ Đông?

Quang Hoà Quang Hoà
18:57 ngày 19-01-2018
Bất chấp thực tế Real Madrid đang thi đấu vô cùng chật vật ở La Liga mùa này, HLV Zinedine Zidane lại không có ý định tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Tại sao Real ngoảnh mặt với phiên chợ Đông?
Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, đó là do chiến lược gia người Pháp hiểu rằng, với lực lượng đang có Real hiện tại không thể mạnh hơn khi được bổ sung những nhân tố mới.

Nếu dẫn dắt Real là một HLV khác thì chủ tịch Florentino Perez có thể mang về Bernabeu một vài ngôi sao trong tháng Giêng mà không cần phải tham khảo ý kiến của thuyền trưởng đội bóng. Tuy nhiên, ông chủ "Nhà trắng" không thể làm thế vì HLV Zidane đang nắm quyền chỉ đạo ở Real.

Với chiến tích giúp Real vô địch Champions League trong 2 mùa giải gần nhất, ít nhất thì lúc này Zizou phải là người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Khi những quyết định của Zidane được coi trọng, ông khẳng định mình hoàn toàn tin tưởng vào các học trò hiện giờ cũng đồng nghĩa với việc Real chẳng cần tham gia vào TTCN mùa Đông, ngay cả khi họ đang bị Barca cho "hít khói" ở La Liga.

Vốn từng khoác áo Real cách đây không lâu, Zidane tất nhiên hiểu rõ tinh thần của cầu thủ. Ông cũng biết Real là một CLB lý tưởng mà ở đó bầu không khí, áp lực và yêu cầu về thành tích đều ở mức phi thường.

Real hầu như không còn cơ hội vô địch La Liga mùa này
Real hầu như không còn cơ hội vô địch La Liga mùa này

Có lẽ Zidane nghĩ rằng sự xuất hiện của các tân binh có thể gây ra những xáo trộn trong phòng thay đồ. Vậy nên việc mua mới cầu thủ vào tháng Giêng ẩn chứa nhiều rủi ro hơn là sự đảm bảo cho thành công.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, trước đây Perez từng đón Thomas Gravesen và Javier Portillo (trở về sau giai đoạn cho mượn) vào tháng 1/2005. Một năm sau họ lại ký hợp đồng với bộ đôi Antonio Cassano và Cicinho. Cả 4 cầu thủ nói trên đều chẳng để lại ấn tượng gì, riêng Cassano và Gravesen thậm chí còn gây rạn nứt nội bộ đội bóng.

Gần đây hơn, Zidane đã làm việc ở đội Castilla vào thời điểm Real chiêu mộ tiền vệ trẻ Martin Odegaard. Sự xuất hiện của cầu thủ người Na Uy đã gây ra những xáo trộn nhất định, bởi mức lương cũng như chế độ đãi ngộ dành cho anh tốt hơn những thành viên đồng trang lứa. 

Tóm lại, vị thuyền trưởng người Pháp hiểu rõ những nguy cơ có thể xảy đến với Real trong trường hợp "Kền kền trắng" cứ cố tuyển quân vào giữa mùa bóng. Vậy nên ông đã nói rõ mình không cần nhân tố mới lúc này và nếu có bổ sung nhân sự thì Real hãy đợi đến cuối mùa.

Cũng cần phải nói thêm rằng, những khó khăn về mặt tài chính cũng không cho phép Real vung tiền mua sao vào tháng Giêng. Là đội bóng có đẳng cấp đã được thừa nhận, Real vốn có thói quen tuyển mộ những cầu thủ lớn chứ không phải vài ba cái tên làng nhàng.

Cassano từng gây nhiều rắc rối ở Real
Cassano từng gây nhiều rắc rối ở Real

Bởi thế, nếu Real có bổ sung những nhân tố không quá đặc biệt trong phiên chợ Đông thì họ cũng khó tạo ra sự khác biệt. Tất nhiên, đây không phải là điều HLV Zidane mong chờ.

Cũng có thông tin cho rằng, Zidane quay lưng với TTCN mùa Đông là bởi ông đã quá mệt mỏi trước sức ép cực lớn ở Real. Tờ Marca khẳng định, do khái niệm kiên nhẫn không bao giờ xuất hiện trong từ điển của BLĐ Real, HLV Zidane có thể sẽ bị sa thải vào cuối mùa bất chấp thực tế ông đã mang về phòng truyền thống CLB tới 8 danh hiệu trong 2 mùa giải vừa qua.

Ngay cả khi BLĐ Real không buộc HLV Zidane thôi việc, nhà cầm quân người Pháp nhiều khả năng cũng sẽ chủ động ra đi vào mùa Hè. Thực tế, trước đó điều tương tự từng xảy ra vào năm 2006 khi ông vẫn còn là cầu thủ. Năm ấy, HLV Zidane đã quyết định giải nghệ dù vẫn còn 1 năm hợp đồng với Real.

Nếu chưa muốn nghỉ hưu thì Zidane chẳng thiếu sự lựa chọn. Chí ít, LĐBĐ Pháp cũng đã bày tỏ mong muốn được hợp tác với ông sau khi World Cup 2018 kết thúc.

Về phần mình, BLĐ Real cũng đã sẵn sàng cho khả năng HLV Zidane chuyển đi, bằng chứng là họ đang dành cho các HLV Joachim Loew (ĐT Đức), Mauricio Pochettino (Tottenham) và Antonio Conte (Chelsea) sự quan tâm đặc biệt.

Real Madrid: Những cầu thủ có thể đến và đi trong tháng 1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x