10 vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử làng thể thao

DI ĐAN
13:46 ngày 12-05-2021
Các ngôi sao thể thao kiếm tiền tỷ thì cũng tiêu tiền tấn, đặc biệt là khi…ly hôn. Dưới đây là những vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử làng thể thao thế giới.
10 vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử làng thể thao

10. SHAQUILLE & SHAUNIE O’NEAL, 16.000 bảng/tháng

Trước khi kết hôn, cựu siêu sao bóng rổ Shaquille O’Neal đã yêu cầu hôn thê Shaunie ký hợp đồng tiền hôn nhân nhằm bảo vệ tài sản của mình. Do vậy khi Shaunie nộp đơn ly hôn vào năm 2011 sau 9 năm chung sống vì Shaq không chung thủy, tài sản của anh này không bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, Shaq cam kết chu cấp vợ cũ 16.000 bảng/tháng để nuôi 4 con và tiêu vặt.

9. NICK & VALERIE FALDO 7,5 triệu bảng

Câu nói “bất quá tam” có vẻ như không đúng lắm với trường hợp huyền thoại làng golf Anh quốc, Nick Faldo trong hôn nhân. Bởi sau khi tốn kém rất nhiều tiền ở hai vụ ly hôn đầu, Nick tiếp tục phải chi một khoản lớn cho vụ ly dị người vợ thứ ba là Valeria năm 2006, sau 5 năm chung sống và có một cô con gái. Vụ ly hôn khiến nhà vô địch sở hữu 3 danh hiệu Master tốn khoảng 7,5 triệu bảng.

8. MIKE TYSON & ROBIN GIVENS,8 triệu bảng

MIKE TYSON  & ROBIN GIVENS

“Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” rất đúng với trường hợp của cặp đôi này. Mối tình đầy lãng mạn và điên cuồng giữa Mike Tyson với người vợ đầu Robin Givens đã kết thúc chỉ sau 1 năm kết hôn, khi bị cáo buộc nhà vô địch quyền Anh hạng nặng dọa giết cô và có xu hướng bạo lực. Vụ ly hôn năm 1989 này khiến Tyson phải mất 8 triệu bảng.

7. HULK & LINDA HOGAN,11 triệu bảng

Huyền thoại trong làng đô vật Mỹ, Hulk Hogan kết hôn với cô gái tóc bạch kim Linda Claridge vào năm 1983. Tuy nhiên, sau khi Linda tuyến bố Hulk lừa dối mình để quan hệ với bạn của con gái là Christiane Plante, họ đã ly dị vào năm 2009. Theo phán quyết của tòa án, Linda nhận được 70% tài sản chung (7 triệu bảng) và 40% quyền sở hữu trong các công ty của Hogan (4 triệu bảng). Tổng cộng, Hulk đã phải tiêu tốn cho vợ cũ 11 triệu bảng.

6. ALEX RODRIGUEZ & CYNTHIA CURTIS, 14 triệu bảng

ALEX RODRIGUEZ  & CYNTHIA CURTIS

Huyền thoại bóng chày Alex Rodriguez kết hôn với Cynthia Scurtis năm 2002, sau khi hai người gặp nhau trong một phòng tập thể dục ở Miami và họ có hai con. 6 năm sau, Cynthia đệ đơn ly dị với lý do bị chồng bỏ rơi và ngoại tình. Dù chi tiết về chi phí vụ ly hôn không được tiết lộ, nhưng Cynthia được sử dụng căn nhà trị giá 10 triệu bảng ở Coral Gabels và được bồi thường 4 triệu bảng sau 6 năm kết hôn.

5. LANCE & KRISTIN ARMSTRONG, 15 triệu bảng

Cua-rơ lừng danh một thời của làng đua xe đạp thế giới Lance Armstrong gặp vợ đầu -phóng viên Kristin trong một buổi họp báo năm 1997. Họ kết hôn 1 năm sau và lần lượt sinh được ba con. Tuy nhiên, vợ chồng Armstrong tuyên bố ly dị vào năm 2003, cùng thời điểm tay đua người Mỹ bắt đầu hẹn hò nữ ca sỹ Sheryl Crow. Theo một số nguồn tin, vụ ly hôn tiêu tốn của Armstrong 15 triệu bảng, trong khi tổng giá trị tài sản của anh trước khi bị phát hiện sử dụng doping năm 2012 vào khoảng 105 triệu bảng.

4. TIGER WOODS & ELIN NORDEGREN, 80 triệu bảng

TIGER WOODS &  ELIN NORDEGREN

Vụ ly hôn của Tiger Woods và vợ cũ Elin Nordegren năm 2010 là một trong những vụ nổi tiếng nhất trong làng thể thao thế giới. Cuộc chia tay bắt nguồn từ scandal ngoại tình gây sốc của tay golf huyền thoại này. Siêu sao người Mỹ đã phải chi cho cựu người mẫu Thụy Điển 80 triệu bảng. Ngoài ra sự nghiệp Tiger Woods sa sút và mất các hợp đồng quảng cáo lớn.

3. GREG NORMAN & LAURA ANDRASSY, 83 triệu bảng

Tay golf huyền thoại Greg Norman đã phải chi 83 triệu bảng vào năm 2007, để ly dị nữ tiếp viên hàng không Laura Andrassy sau 25 năm chung sống. Năm 2008, Greg tái hôn với tay vợt huyền thoại Chris Evert, nhưng cũng ly dị chỉ sau 1 năm về chung một nhà.

2. MICHAEL & JUANITA JORDAN, 134 triệu bảng

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan gặp người vợ đầu Juanita trong một nhà hàng ở Chicago, rồi sau đó hai người kết hôn ở Las Vegas năm 1989. Tuy nhiên 17 năm sau, vợ chồng cựu siêu sao đội Chicago Bulls ra tòa ly dị với lý do rất chung chung: “khác biệt không thể dung hòa trong cuộc sống hàng ngày”. 4 năm trước đó, Juanita từng nộp đơn ly hôn, nhưng tháng sau đã tự nguyện rút đơn và chia sẻ “cả hai cố gắng hàn gắn”. Vợ cũ Michael Jordan nhận được 134 triệu bảng sau khi chia tay. Đây là con số kỷ lục mà một VĐV người Mỹ phải trả cho vợ cũ hậu ly hôn.

1. ROMAN & IRINA ABRAMOVICH, 1 tỉ bảng

Tỷ phú Roman Abramovich, người đang giữ kỷ lục hậu ly hôn tốn kém nhất thế giới. Nhà tài phiệt người Nga và người vợ đầu Irina chia tay năm 2007 sau hơn 15 năm chung sống và có với nhau 5 con. Vụ ly hôn diễn ra nhanh chóng và có tin ông chủ Chelsea đã nhượng cho Irina ít nhất 4 căn nhà và một số bất động sản trị giá 18 triệu bảng ở Tây Sussex, cũng như hai căn nhà ở London cùng một số tiền lớn. Ước tính, tỷ phú Nga (với khối tài sản trị giá 11 tỷ bảng) đã bù đắp cho vợ cũ ít nhất 1 tỷ bảng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x