Cái tên đáng chú ý đầu tiên bị mất việc vào năm 2015 là HLV Javier Aguirre của ĐT Nhật Bản. Ông Aguirre bị LĐBĐ Nhật Bản sa thải vào ngày 3/2/2015 bị nghi có dính dáng đến vụ dàn xếp tỉ số tại Tây Ban Nha trong quá khứ, cụ thể là nghi án dàn xếp tỉ số giữa Real Zaragoza (đội bóng Aguirre dẫn dắt khi đó) và Levante vào tháng 5/2011.
Tiếp theo, vào ngày 9/3/2015, HLV Gianfranco Zola bị Cagliari sa thải sau vẻn vẹn 3 tháng (được bổ nhiệm vào tháng 12/2014), khi chỉ kiếm được 8 điểm trong 10 trận trong khuôn khổ Serie A. Thất bại 0-2 trước Sampdoria chính là giọt nước làm tràn sự kiên nhẫn của BLĐ Cagliari, dẫn đến kết cục buồn của cựu danh thủ người Italia.
Ngày 25/5/2015, một trong những chiến lược gia tên tuổi nhất hiện tại là Carlo Ancelotti bị Real Madrid cắt hợp đồng sau mùa giải 2014/15 trắng tay, dù từng mang về chức vô địch Champions League/Cúp châu Âu thứ 10 cho Los Blancos. Sau đó, Ancelotti đã đồng ý dẫn dắt Bayern Munich từ mùa tới với một bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Tháng 7/2015 chứng kiến các HLV Fabio Capello (ĐT Nga) và Miguel Herrera (ĐT Mexico) mất việc. Việc không thể giúp ĐT Nga vượt qua vòng bảng World Cup 2014 cộng phong độ kém cỏi tại vòng loại EURO 2016 đã buộc LĐBĐ Nga phải chấm dứt hơp đồng với Capello, trong khi Herrera bị cắt hợp đồng sau khi có hành vi đấm vào cổ nhà báo Christian Martinoli (làm việc cho TV Azteca) ở sân bay quốc tế Philadelphia. Nên biết, chỉ 2 ngày trước đó, Herrera đã giúp ĐT Mexico đăng quang ở Gold Cup 2015.
3 tháng cuối năm 2015 chứng kiến nhiều HLV phải nói lời chia tay hơn cả, khi có tổng cộng 9 HLV mất việc, trong đó có những cái tên đình đám như Brendan Rodgers (Liverpool), David Moyes (Real Sociedad) và đặc biệt là Jose Mourinho (Chelsea). Mourinho đã tự làm khó mình sau khi vướng phải hàng loạt những vụ lùm xùm với các nhân viên cấp dưới và các trụ cột tại Chelsea, qua đó không thể kiểm soát nổi phòng thay đồ và phải ra đi trong ấm ức vào ngày 17/12.
Trong những cái tên kém may mắn còn lại, có 3 người làm việc ở giải Ngoại hạng là Tim Sherwood (Aston Villa, sa thải vào ngày 25/10), Garry Monk (Swansea, sa thải vào ngày 9/12) và Dick Advocaat (Sunderland, sa thải vào ngày 4/10). 3 chiến lược gia còn lại là Alexander Zorniger (Stuttgart, sa thải vào ngày 24/11), Nuno Santo (Valencia, từ chức vào ngày 29/11) và Sergio Gonzalez (Espanyol, sa thải vào ngày 14/12).
Tiếp theo, vào ngày 9/3/2015, HLV Gianfranco Zola bị Cagliari sa thải sau vẻn vẹn 3 tháng (được bổ nhiệm vào tháng 12/2014), khi chỉ kiếm được 8 điểm trong 10 trận trong khuôn khổ Serie A. Thất bại 0-2 trước Sampdoria chính là giọt nước làm tràn sự kiên nhẫn của BLĐ Cagliari, dẫn đến kết cục buồn của cựu danh thủ người Italia.
Ngày 25/5/2015, một trong những chiến lược gia tên tuổi nhất hiện tại là Carlo Ancelotti bị Real Madrid cắt hợp đồng sau mùa giải 2014/15 trắng tay, dù từng mang về chức vô địch Champions League/Cúp châu Âu thứ 10 cho Los Blancos. Sau đó, Ancelotti đã đồng ý dẫn dắt Bayern Munich từ mùa tới với một bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Ancelotti từng giúp Real vô địch Champions League 2013/14
Tháng 7/2015 chứng kiến các HLV Fabio Capello (ĐT Nga) và Miguel Herrera (ĐT Mexico) mất việc. Việc không thể giúp ĐT Nga vượt qua vòng bảng World Cup 2014 cộng phong độ kém cỏi tại vòng loại EURO 2016 đã buộc LĐBĐ Nga phải chấm dứt hơp đồng với Capello, trong khi Herrera bị cắt hợp đồng sau khi có hành vi đấm vào cổ nhà báo Christian Martinoli (làm việc cho TV Azteca) ở sân bay quốc tế Philadelphia. Nên biết, chỉ 2 ngày trước đó, Herrera đã giúp ĐT Mexico đăng quang ở Gold Cup 2015.
3 tháng cuối năm 2015 chứng kiến nhiều HLV phải nói lời chia tay hơn cả, khi có tổng cộng 9 HLV mất việc, trong đó có những cái tên đình đám như Brendan Rodgers (Liverpool), David Moyes (Real Sociedad) và đặc biệt là Jose Mourinho (Chelsea). Mourinho đã tự làm khó mình sau khi vướng phải hàng loạt những vụ lùm xùm với các nhân viên cấp dưới và các trụ cột tại Chelsea, qua đó không thể kiểm soát nổi phòng thay đồ và phải ra đi trong ấm ức vào ngày 17/12.
Trong những cái tên kém may mắn còn lại, có 3 người làm việc ở giải Ngoại hạng là Tim Sherwood (Aston Villa, sa thải vào ngày 25/10), Garry Monk (Swansea, sa thải vào ngày 9/12) và Dick Advocaat (Sunderland, sa thải vào ngày 4/10). 3 chiến lược gia còn lại là Alexander Zorniger (Stuttgart, sa thải vào ngày 24/11), Nuno Santo (Valencia, từ chức vào ngày 29/11) và Sergio Gonzalez (Espanyol, sa thải vào ngày 14/12).