Công tố viên Thomas Hildbrand của tòa án hình sự liên bang Thụy Sỹ ở Bellinzona đang đề nghị mức án 1 năm 8 tháng tù treo với cả Blatter và Platini. Ngoài ra, cựu chủ tịch UEFA còn phải bồi thường lại cho FIFA khoản tiền 2,2 triệu francs Thụy Sỹ, tương đương với 2,1 triệu euro. Đây là tiền lương “cố vấn” mà Platini từng đòi FIFA thanh toán vào năm 2011, và tổ chức điều hành bóng đá thế giới đã chi “không dựa trên cơ sở nào”.
Câu chuyện bắt đầu trong nhiệm kỳ đầu làm chủ tịch FIFA của Blatter, kéo dài từ năm 1998 đến 2002. Vào tháng 8/1999, Platini ký hợp đồng làm cố vấn cho Blatter với mức lương 300.000 francs Thụy Sỹ/năm. Cũng trong khoảng thời gian này, FIFA còn phải trả hơn 200.000 francs Thụy Sỹ thuế bảo hiểm xã hội cho cựu danh thủ người Pháp.
Nhưng đến tháng 1/2011, tức hơn 8 năm sau khi kết thúc công việc cố vấn của mình, Platini vẫn đòi FIFA trả món nợ lương 2,2 triệu francs Thụy Sỹ. Blatter và Platini sau đó tiết lộ, họ đã đạt thỏa thuận miệng và không có nhân chứng là mức lương thực sự của cựu danh thủ người Pháp là 1 triệu francs Thụy Sỹ/năm chứ không phải 300.000 như trong hợp đồng. Và điều kỳ lạ là FIFA sau đó vẫn thanh toán khoản tiền này cho Platini.
Tất nhiên, cả hai đều phủ nhận rằng mình đã gian lận. Blatter cho rằng thỏa thuận ấy chỉ nhằm “bù đắp” cho Platini vì ở thời điểm ký hợp đồng, FIFA không thể trả nổi số tiền 1 triệu francs Thụy Sỹ/năm. Nhưng lập luận của bộ đôi này đã bị bác bỏ ở cả ủy ban đạo đức lẫn ủy ban phúc thẩm của FIFA và sau đó, tại Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).
Giờ thì vụ việc lại được đưa ra ở tòa án hình sự liên bang của Thụy Sỹ. Blatter và Platini sẽ phải tham dự phiên tòa kéo dài 11 ngày, trước khi phán quyết được đưa ra vào ngày 08/07. Hiện Blatter vẫn chưa lên tiếng, còn Platini khẳng định mình “trong sạch và rất tự tin”. Nhưng hãy coi chừng. Mức án 1 năm 8 tháng tù treo mà công tố viên Hildbrand đưa ra cho hai vị lãnh đạo bê bối này thực ra vẫn còn khá nhẹ, vì nếu đúng luật thì hình phạt cho họ có thể lên tới 5 năm tù.
Cánh tay phải của Blatter cũng “lên thớt”
Không chỉ Blatter, cánh tay phải của cựu chủ tịch FIFA, Jerome Valcke cũng đang đối diện với một loạt cáo buộc. Người từng giữ cương vị Tổng thư ký FIFA từ năm 2007 đến năm 2015 cũng dính líu đến vụ gian lận trong xây dựng Bảo tàng Bóng đá Thế giới của FIFA ở Zurich và vụ cho LĐBĐ Trinidad & Tobago vay 1 triệu USD năm 2010. Ngoài ra, Valcke còn phải hầu tòa về vì sử dụng căn biệt thự của Qatar ở Sardinia (Italia) và bản quyền truyền hình của World Cup 2022.