
Chia sẻ với BetVictor, cựu tiền đạo Manchester United là Teddy Sheringham nhận định như sau: “Tôi không thể hình dung Cristiano Ronaldo làm HLV cấp CLB với công việc kéo dài 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần”.
Tuy nhiên, Sheringham cho rằng có một ngoại lệ dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha: “Đó có thể là vị trí HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha”.
Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2003 và góp phần đưa Bồ Đào Nha trở thành một thế lực của bóng đá thế giới. Trước khi anh xuất hiện, đội tuyển này chưa từng giành danh hiệu lớn. Kể từ khi có Ronaldo, Bồ Đào Nha đã giành ba danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch EURO 2016.
Với tầm ảnh hưởng và danh tiếng toàn cầu của Ronaldo, viễn cảnh anh trở thành HLV trưởng đội tuyển quê nhà chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn của giới bóng đá. Vào lúc này, tương lai của Ronaldo đang nhận được nhiều sự quan tâm khi anh bước sang tuổi 43 vào tháng 2 tới.
Bản thân Ronaldo từng cân nhắc chia tay đội tuyển sau World Cup 2026 nhưng sau đó quyết định tiếp tục cống hiến cho đội nhà. Tuy nhiên, anh được cho là đã xảy ra bất đồng với HLV đương nhiệm Jorge Jesus và rời đợt tập trung gần nhất của đội tuyển. Ronaldo hiện bị đình chỉ tạm thời trong lúc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xem xét hình thức kỷ luật liên quan đến việc rời đội sau khi không được sử dụng.
Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Ronaldo cũng mở rộng hoạt động đầu tư khi sở hữu 25% cổ phần CLB UD Almeria. Sheringham cho rằng sức hút quá lớn có thể khiến công việc huấn luyện trở thành thử thách với Ronaldo. Ông nhận xét: “Bóng đá chiếm trọn cuộc sống của cậu ấy. Dù đi đâu, mọi thứ cũng không ngừng diễn ra. David Beckham cũng vậy”.
Cựu tuyển thủ Anh giải thích rằng phần lớn cầu thủ có thể tạm gác bóng đá sang một bên, nhưng những ngôi sao hàng đầu như Beckham và Ronaldo khó có được sự riêng tư tương tự. Đây cũng là lý do Sheringham nghi ngờ Ronaldo muốn theo đuổi công việc huấn luyện toàn thời gian sau khi khép lại sự nghiệp sân cỏ.


























