
Trước khi treo giày, tiền vệ sinh năm 1990 đã trải qua sự nghiệp đáng nhớ. Anh từng giữ vai trò trụ cột giúp ĐT Xứ Wales lọt vào bán kết UEFA EURO 2016 và được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Trong màu áo Arsenal, Ramsey thậm chí đã ghi bàn quyết định ở hai trận chung kết FA Cup, đồng thời gắn bó hơn một thập kỷ với đội bóng phía Bắc thành London.
Ramsey rơi vào tình trạng thất nghiệp kể từ khi chia tay CLB Pumas UNAM. Ngoài ra, anh cũng không thi đấu cho ĐTQG từ tháng 9/2024 do chấn thương và thiếu cơ hội ra sân ở cấp độ CLB. Trước đó, Ramsey từng bày tỏ mong muốn cùng ĐT Xứ Wales dự World Cup 2026, nhưng thất bại của đội bóng này trước Bosnia đã chấm dứt hy vọng đó.
Trong thông báo chính thức, Ramsey chia sẻ: “Đây không phải là quyết định dễ dàng với tôi. Sau rất nhiều cân nhắc, tôi xác định mình đã chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp".

"Nhân đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ĐT Xứ Wales. Được khoác áo đội tuyển là vinh dự lớn và tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Điều đó không thể xảy ra nếu không có sự đóng góp của các HLV và toàn bộ đội ngũ phía sau".
Tiếp theo, xin cảm ơn tất cả các CLB mà tôi từng thi đấu, các HLV và nhân viên đã giúp tôi sống với giấc mơ và được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Và lời cảm ơn lớn nhất tôi muốn dành cho vợ, các con và gia đình – những người luôn bên cạnh tôi. Nếu không có họ, chắc chắn tôi không thể có được ngày hôm nay.”
Ramsey trưởng thành từ Cardiff City. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử CLB khi ra mắt đội 1 năm 2007 ở tuổi 16. Sau đó, Ramsey chuyển tới Arsenal và trải qua giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Ngoài ra, Ramsey còn thi đấu cho Juventus, Rangers, OGC Nice, trở lại Cardiff, rồi chuyển sang Mexico trong chặng cuối sự nghiệp.
Ở cấp độ ĐTQG, Ramsey có 86 lần khoác áo ĐT Xứ Wales. Cùng ĐT Xứ Wales, anh tham dự 2 kỳ EURO và 1 VCK World Cup. Đáng chú ý, anh cũng từng đại diện cho ĐT Vương quốc Anh thi đấu tại Olympic London 2012.
























-ngay-07-4-2026.jpg)


