Với những Giovani dos Santos, Carlos Vela và Chicharito, ĐT Mexico rõ ràng đang sở hữu hàng công mạnh nhất Gold Cup 2015. Vấn đề của HLV Hector Herrera là phải phát huy sức mạnh của bộ ba này như thế nào mà thôi.
QUYẾT DÙNG CẢ BA
Trong trận giao hữu với ĐT Costa Rica hôm thứ Bảy vừa qua, HLV Herrera đã thay đổi đội hình từ 5-3-2 sang 5-2-3 để có chỗ cho cả 3 ngôi sao tấn công tốt nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Đấy cũng sẽ là cách nhập cuộc của Mexico tại Gold Cup lần này: tấn công và tấn công để khẳng định tư cách ứng viên số 1.
HLV Herrera nói: “Họ biết đồng đội còn lại của mình làm gì ngay cả khi nhắm mắt”. Đấy là điều ông nhìn thấy trên sân tập và trong trận giao hữu với Costa Rica. Nhưng còn khi vào giải, bước vào những trận đấu căng thẳng thì tất nhiên sẽ là một câu chuyện khác.
Herrera cũng không có nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật. Khi quyết định triệu tập Vela trở lại, ông biết mình phải tạo môi trường cho ngôi sao đang chơi ở Sociedad tỏa sáng. Tấn công toàn lực cũng là con đường để Herrera chinh phục các quan chức trong LĐBĐ Mexico, những người đang dần mất kiên nhẫn với ông và quên đi màn thể hiện tuyệt vời của El Tri ở World Cup 2014.
Giới mộ điệu ở Mexico cũng nóng lòng nhìn thấy cả 3 ngôi sao tốt nhất của họ là Vela (26 tuổi), Chicharito (27) và Dos Santos (26) cũng sát cánh trên sân cỏ, cho dù điều ấy có thể sẽ khiến cho tuyến giữa của họ mất cân đối nặng nề. Để có chỗ cho bộ ba tiền đạo, Herrera sẽ phải rút bớt một tiền vệ đánh chặn (nhiều khả năng sẽ là Jose Juan “Gallito” Vazquez).
SUY TÍNH NHỮNG PHƯƠNG ÁN
Đây không phải là lần đầu tiên 3 cái tên sáng giá này có sự liên kết với nhau. Chicharito và Vela vốn là đồng đội ở đội trẻ Chivas. Họ có cùng người đại diện và đã cho thấy sự ăn ý tuyệt vời trong trận giao hữu thắng Hà Lan 3-2 tháng 11 năm ngoái. Hôm ấy Vela lập cú đúp và Chicharito ghi bàn còn lại.
Sự liên kết mang tên Vela - Dos Santos từng giúp Mexico đăng quan tại giải U17 World Cup 2005, giải đấu mà Chicharito không dự giải. Từ cột mốc ấy, Vela và Dos Santos cũng trở thành những người bạn tốt cho đến tận bây giờ. Trong bộ ba này thì Vela và Dos Santos khá đa năng. Có thể họ sẽ thay phiên nhau đảo cánh để tạo ra những miếng đánh nguy hiểm ở cả 2 biên còn Chicharito sẽ là người săn bàn chủ lực. Cũng có một khả năng khác là Chicharito sẽ đá cặp tiền đạo với 1 trong 2 người còn lại, người kia sẽ lùi xuống đá như một hộ cong trong sơ đồ 5-2-1-2. Ngoài ra, Mexico cũng có thể rút bớt một trung vệ để đưa thêm tiền vệ Diego Reyes vào sân và chuyển sang đá 4-3-3. Nhưng dù là với cách nào đi nữa, họ sẽ dùng bộ ba Chicharito, Vela và Dos Santos.
Gold Cup 2015 rất có ý nghĩa với Mexico, thế nên họ mới chấp nhận “buông” Copa America. HLV Herrera bảo nó “quan trọng không kém World Cup” trong khi hậu vệ Miguel Layun tuyên bố Mexico “sẽ không đưa ra bất kỳ viện cớ nào nếu không thể vô địch năm nay”.
Bóng đá đang chứng kiến sự lên ngôi của những bộ ba tấn công nguyên tử. Real Madrid có bộ ba B-B-C danh tiếng, Barcelona giành cú ăn ba mùa 2014/15 với sự bùng nổ của M-S-N. Liệu Mexico có thể kết hợp 3 ngôi sao tấn công hàng đầu của họ trở thành hàng tấn công nguyên tử tại Gold Cup lần này?
Cơ hội của riêng Chicharito
Với riêng cá nhân Chicharito, giải đấu này cũng có ý nghĩa rất quan trọng đến sự nghiệp của anh bởi hiện anh đang bị mắc kẹt. Man United không muốn lấy anh về trong khi Real Madrid không muốn mua đứt anh. Chicharito muốn khiến 2 đội bóng này đổi ý hoặc muốn chuyển sang một CLB mạnh khác, Gold Cup là sân khấu để anh chứng tỏ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đâu là ngôi sao số 1 của ĐT Mexico tại Gold Cup 2015? Đấy là một câu hỏi khó bởi họ có quá nhiều ngôi sao so với mặt bằng chung của các đội dự giải. Nhưng người đang được chờ đợi nhất thì không ai khác ngoài Carlos Vela.
Gặp Nhật Bản vào sáng sớm mai, Mỹ không chỉ quyết phục thù cho thất bại ở trận chung kết World Cup 2011. Mỹ còn hướng tới mốc trở thành đội đầu tiên 3 lần giành ngôi hậu của bóng đá thế giới.
Nhân sự kiện giải vô địch U21 châu Âu mới kết thúc với chức vô địch thuộc về U21 Thụy Điển, chúng ta hãy cùng điểm lại những gương mặt thi đấu nổi bật ở sân chơi này.
ĐT nữ Anh đã chơi tuyệt hay khi lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết giải bóng đá nữ thế giới. Nhưng đó là điểm giới hạn của những cô gái tới từ xứ sở sương mù. Đây sẽ là thời điểm họ phải nhường lại huy chương cho các cô gái Đức!
Martunis, cậu bé người Indonesia đã sống sót kỳ diệu trong thảm họa sóng thần năm 2004 đã ký hợp đồng với Sporting Lisbon - CLB cũ của thần tượng Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Bản lĩnh cùng đôi chút may mắn đã giúp Nhật Bản có được chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Anh tại vòng bán kết. Chiến tích trên đưa những cô gái xứ sở hoa anh đào tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ Mỹ tại trận chung kết, diễn ra vào 6/7 tới.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn