* Góc chiến thuật: Điểm mạnh, điểm yếu của sơ đồ 4-2-3-1
* Góc chiến thuật: Điểm mạnh, điểm yếu của sơ đồ 4-3-3
ĐIỂM MẠNH
Nếu muốn ngăn chặn những đợt phản công thì bạn cần phải thông minh khi cân nhắc sử dụng sơ đồ 3-5-2. Trong sơ đồ này, các hậu vệ, chẳng hạn như bộ ba Vlaar, Blind và Indi của Hà Lan, cần phải phối hợp cực tốt với nhau. Ngoài việc cố gắng chia cắt sự liên lạc giữa các tiền đạo và cầu thủ hộ công, tất cả cũng cần đảm bảo đối phương không thể di chuyển quá rộng.
Để đảm bảo sự an toàn, hàng thủ 3 người của Hà Lan phải cần đến sự trợ giúp của một tiền vệ phòng ngự có xu hướng lùi sâu để đánh chặn từ xa. Sơ đồ 3-5-2 thực sự hiệu quả khi thực hiện những đợt phản công, đây là giải pháp mà HLV Louis van Gaal buộc phải tính đến ở thời điểm trong tay ông không có nhiều cầu thủ chất lượng so với những năm trước. Với 3 tiền vệ và 2 cầu thủ chạy cánh, Hà Lan có khá nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.
Ngoài ra các tiền đạo của họ cũng rất giỏi trong việc độc lập tác chiến. Mỗi khi có bóng, việc đầu tiên mà các học trò của HLV Van Gaal nghĩ đến là chuyền bóng ngay cho Arjen Robben và Robin van Persie.

Sơ đồ 3-5-2 mà HLV Van Gaal thường sử dụng ở World Cup 2014
Đây đều là những cầu thủ được xếp vào hàng ngôi sao, họ có khả năng cầm bóng vượt qua quãng đường vài chục mét, đột phá qua nhiều hậu vệ đối phương trước khi tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc làm cháy lưới. Ở trận Hà Lan đè bẹp Tây Ban Nha 5-1, hẳn chưa ai quên được hình ảnh Sergio Ramos dù có lợi thế xuất phát vẫn phải thở dốc đuổi theo Robben. Cuối cùng anh đành bất lực trong việc ngăn ngôi sao đầy tốc độ của Bayern đánh bại Iker Casillas.
ĐIỂM YẾU
Sự phức tạp của sơ đồ 3-5-2 là nó yêu cầu các cầu thủ phải rất đa năng. Ngoài đáp ứng những nhiệm vụ quen thuộc, khi cần họ cũng phải đảm đương công việc của người khác. Riêng ở hàng thủ, bao giờ cũng phải có ít nhất một người phân phối bóng thiện nghệ. Hai người còn lại phải chơi vô cùng kỷ luật và chọn vị trí tốt.
Vì lý do trên nên sơ đồ 3-5-2 có thể trở thành con dao 2 lưỡi nếu các hậu vệ không tỉnh táo và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, nó cũng yêu cầu các cầu thủ chơi ở vị trí khác luôn trong tư thế sẵn sàng lùi về để trám vào khoảng trống do hàng phòng ngự để lộ ra.

Hệ quả là họ không thể toàn tâm toàn ý hướng lên phía trước. Ở World Cup 2014, đã không ít lần chúng ta được thấy Nigel De Jong vốn là tiền vệ phòng ngự lùi xuống chơi như một hậu vệ. Những đóng góp thầm lặng của anh là một trong những bí quyết giúp Hà Lan lọt vào tới vòng bán kết.
Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Brazil, Hà Lan thành công đơn giản là vì họ có 2 tiền đạo quá chất lượng (Robben và Van Persie mỗi người đều ghi 3 bàn). Bên cạnh đó, hàng thủ 3 người được hỗ trợ bởi những cầu thủ đa năng như Blind hay De Jong của Hà Lan rất khó bị đánh bại. Kết thúc giải đấu, đội bóng của HLV Van Gaal chỉ để đối phương chọc thủng lưới có 3 lần.
Một số đội bóng tiêu biểu sử dụng sơ đồ 3-5-2: Juventus, Torino, Palermo, Fiorentina, Hà Lan (2014 World Cup).