
Theo tiết lộ của The Guardian, hơn 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Infantino. Điều này đồng nghĩa cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra tại Đại hội FIFA vào tháng 3/2027 nhiều khả năng sẽ không có bất ngờ.
Infantino, người giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016, đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Hạn chót để các ứng viên khác đăng ký tranh cử là ngày 18/11/2026, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhân vật đáng chú ý nào chính thức tuyên bố sẽ đối đầu với nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ.
Dù vậy, vẫn còn một số liên đoàn chưa công khai ủng hộ Infantino, trong đó có Đức. Một số quốc gia châu Âu được cho là không hài lòng khi cảm thấy thường xuyên chịu sức ép từ FIFA trong việc tái khẳng định sự trung thành với ban lãnh đạo hiện tại. Theo họ, điều này có thể đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của chính FIFA.

Tuy nhiên, sự dè dặt của một vài liên đoàn không đủ để tạo nên cuộc cạnh tranh thực sự. Với sự hậu thuẫn của hơn 200 quốc gia, khả năng Infantino tiếp tục giữ ghế Chủ tịch FIFA gần như là điều chắc chắn.
Trong nhiệm kỳ của mình, Infantino không ít lần vấp phải chỉ trích, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một trong những vụ việc gây tranh cãi gần đây là quyết định hủy án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính độc lập của FIFA.
Dẫu vậy, những tranh cãi này dường như không ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của Infantino trong nội bộ tổ chức. Sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các liên đoàn thành viên cho thấy ông vẫn nhận được niềm tin lớn từ cộng đồng bóng đá thế giới và đang ở rất gần cột mốc tiếp tục lãnh đạo FIFA thêm một nhiệm kỳ.











_m.jpg)










