
Australia, Canada, Bờ Biển Ngà, Thụy Điển, Hy Lạp, Mali và Nam Phi cũng nằm trong nhóm những đội tuyển có sự cải thiện đáng kể về thứ hạng trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất.
Tây Ban Nha vượt qua Argentina để chiếm vị trí số 1 thế giới từ tháng 7, phần lớn nhờ chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ trước chính Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Kể từ đó, đội bóng của HLV Luis de la Fuente tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất.
Với Lamine Yamal đang đạt phong độ rất cao, Tây Ban Nha đã kéo dài chuỗi bất bại kỷ lục lên 42 trận. Thành tích này giúp nhà vô địch thế giới tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo thêm khoảng cách với Argentina.
Phía sau Tây Ban Nha vẫn lần lượt là Argentina, Pháp và Anh. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã vươn lên vị trí thứ 5, qua đó đẩy Brazil xuống thứ 6 và Morocco xuống thứ 7.
Dưới thời tân HLV Jorge Jesus, Bồ Đào Nha toàn thắng cả 4 trận gần nhất tại Nations League. Đáng chú ý, trong chuỗi trận này có những chiến thắng ngay trên sân khách trước Na Uy và Đan Mạch.
Việc Bồ Đào Nha tiếp tục tiến lên trên bảng xếp hạng FIFA diễn ra trong bối cảnh Cristiano Ronaldo không còn giữ vai trò trung tâm như trước ở đội tuyển. Đội bóng của Jorge Jesus vẫn duy trì được thành tích ấn tượng và hiện đã lọt vào nhóm 5 đội mạnh nhất thế giới.

Thụy Sĩ, đội lọt vào tứ kết World Cup 2026, cũng có một tháng thi đấu thành công khi giành 4 chiến thắng, trong đó có 3 trận kết thúc với tỷ số 3-0. Zeki Amdouni và Dan Ndoye là những cầu thủ nổi bật trong đội hình của HLV Murat Yakin. Nhờ chuỗi kết quả đó, Thụy Sĩ vượt qua Đức và Croatia để vươn lên vị trí thứ 12 thế giới. Đức và Croatia lần lượt tụt xuống thứ 13 và 14.
Australia cũng tăng hai bậc lên thứ 26, Canada tiến ba bậc lên thứ 27, Bờ Biển Ngà tăng hai bậc lên thứ 29 và Thụy Điển tăng ba bậc lên thứ 34. Hy Lạp là một trong những đội có bước tiến mạnh nhất khi tăng tới 5 bậc, lên vị trí thứ 41.
Hy Lạp đã thắng 2 và hòa 2 trong 4 trận tại Nations League A. Đáng chú ý, họ gây bất ngờ khi đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách và cầm hòa Hà Lan trên sân nhà.
Mali và Nam Phi cùng tăng 6 bậc, lần lượt vươn lên vị trí thứ 47 và 48 thế giới. Mali có sự đóng góp nổi bật của Dorgeles Nene và tài năng tuổi teen Ange Martial Tia. Đội bóng của HLV Anthony da Silva đánh bại Cabo Verde và Liberia, đồng thời hòa Morocco trên sân khách.
Nam Phi cũng có chuỗi kết quả tích cực khi đánh bại Guinea và Eritrea, trước khi thủ môn Sipho Chaine trở thành nhân vật nổi bật trong chiến thắng 1-0 trên sân Ai Cập.
Với những bước tiến của Mali và Nam Phi, châu Phi hiện có tới 10 đội tuyển nằm trong Top 50 FIFA. Một số đội tuyển khác của châu lục này cũng cải thiện thứ hạng, trong đó Mozambique tăng 5 bậc lên thứ 98, Gambia tăng 7 bậc lên thứ 109, Rwanda tăng 9 bậc lên thứ 119, Guinea-Bissau tăng 8 bậc lên thứ 124 và Botswana tăng 6 bậc lên thứ 141.
Ngoài ra, Slovenia tăng 4 bậc lên thứ 52, Bosnia và Herzegovina tăng 4 bậc lên thứ 57, Bắc Ireland tăng 6 bậc lên thứ 64, Angola tăng 4 bậc lên thứ 83 và Haiti cũng tăng 4 bậc lên thứ 84. Estonia tăng 5 bậc lên thứ 122, Cộng hòa Dominica tăng tới 9 bậc lên thứ 135, Guyana tăng 8 bậc lên thứ 142 và Barbados tiến 5 bậc lên thứ 174.
Tổng cộng 338 trận đấu quốc tế đã diễn ra kể từ khi World Cup 2026 kết thúc vào ngày 19/7. Số trận này bao gồm các cuộc đối đầu tại Nations League của UEFA và CONCACAF, bên cạnh những trận đấu thuộc vòng loại AFCON 2027.
Những kết quả trên đã tạo ra nhiều biến động trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Trong khi Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vị trí số 1, Bồ Đào Nha là một trong những đội tuyển gây chú ý nhất khi vươn lên thứ 5 thế giới sau chuỗi trận toàn thắng dưới thời Jorge Jesus.


_m.jpg)





















