Lionel Messi: 'Thật tiếc khi Italia không có mặt ở World Cup 2022'

Lionel Messi vừa có mùa ra mắt không mấy như ý ở PSG. Nhưng giờ, anh đang tạm gác nó sang một bên để tập trung cùng ĐTQG. Và trước trận Finalissima, Leo đã chia sẻ với kênh truyền hình TyC Sports về World Cup 2022, trận gặp đội tuyển Italia, cuộc sống ở Paris và nhiều điều khác.

- Phóng viên: Anh đánh giá thế nào về trận Finalissima với Italia?

Lionel Messi: Đây sẽ là một bài test thú vị. Italia là nhà vô địch châu Âu và nếu có vé dự World Cup 2022, sẽ là một ứng cử viên vô địch. Azzurri đã kém may mắn ở vòng loại nhưng nếu góp mặt, sẽ không ai muốn gặp họ tại Qatar. Vì thế, trận đấu này sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tự hoàn thiện và có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup.

- Sự vắng mặt của Italia đã để lại nhiều tiếc nuối?

Thật điên rồ, khi họ giành chức vô địch châu Âu nhưng lại không có mặt ở World Cup. Italia có một vị trí đặc biệt xuyên suốt lịch sử World Cup và sự vắng mặt của họ quả là đáng tiếc. Nhất là với hai đồng đội của tôi là Donnarumma và Verratti, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi đến PSG.

- Nhưng mục tiêu của Argentina vẫn là chiến thắng?

Rõ ràng. Đây là một trận đấu chính thức được FIFA công nhận. Nó cũng là một danh hiệu mà chúng tôi muốn có được cho bản thân mình, cho đội tuyển và người dân Argentina.

- Trận mở màn World Cup 2022 với Saudi Arabia hẳn là rất quan trọng?

Trận đầu tiên ở World Cup luôn rất áp lực, bất kể đối thủ là ai. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của nhiều cầu thủ Argentina nên họ chưa cảm giác được sức ép phải thắng, mà chiến thắng trong trận mở màn là rất quan trọng ở một giải đấu như vậy.

- Anh nhận xét thế nào về bảng đấu của Argentina?

Từ kinh nghiệm của chúng tôi thì không có đối thủ nào dễ chơi cả. Mexico luôn là một đội bóng khó nhằn. Họ đang chơi rất tốt với một ý tưởng rõ ràng, và còn có một HLV hiểu rất rõ về Argentina (Gerardo Martino - PV). Tương tự là Ba Lan. Đây sẽ là một bảng đấu khó khăn.

Lionel Messi cho rằng dù Italia vắng mặt tại World Cup 2022, nhưng nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn nhận được sự tôn trọng 

- Nhưng Argentina cũng đang chơi rất hay?

Đó là tập thể luôn chơi từng trận đấu như thể nó là một trận chung kết. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị rất tốt cho từng trận và các cầu thủ luôn biết phải làm gì ở từng thời điểm. Đó không phải là điều dễ dàng với một đội hình trẻ trung, và Argentina hiện tại có thể chiến đấu với bất cứ đối thủ nào.

- Nhưng những cầu thủ cùng thế hệ với anh từng nhận nhiều lời chỉ trích vì thất bại của đội tuyển?

Chúng ta đã nói nhiều lần về điều này, và chúng tôi vẫn nghĩ rằng chiến thắng không phải thứ quan trọng duy nhất. Thế hệ trước đây không được trân trọng, dù đã làm được nhiều điều tuyệt vời như lọt vào một trận chung kết World Cup và hai trận chung kết Copa America. Những lời chỉ trích là rất bất công, và họ không đáng bị đối xử như vậy.

- Anh còn nhớ về chiến thắng trong kỳ Copa America ở Brazil chứ?

Đó là một ký ức đẹp, và nó vẫn luôn ở trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng giờ bạn phải tiếp tục chiến đấu với những thử thách và mục tiêu mới.

- HLV Lionel Scaloni có sự tương đồng nào với người tiền nhiệm Alejandro Sabella?

Cả hai đều rất coi trọng phòng ngự, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện tấn công để giành chiến thắng. Việc giữ sạch lưới đang ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ tại World Cup, EURO, Copa America mà cả ở Champions League hay các giải VĐQG. Các đội giờ đều chú trọng đến chiến thuật, nghiên cứu đối thủ và không gian chơi bóng ngày càng bị bó hẹp. Bất kỳ đội nào được tổ chức tốt đều có thể gây ra khó khăn cho đối thủ.

- Giờ thì anh chơi bóng vì mục tiêu gì?

Đầu tiên, tôi luôn chơi bóng vì bản thân mình và để chiến thắng, vì tôi luôn muốn đánh bại mọi đối thủ. Sau đó, là vì những gì gia đình tôi đã phải trải qua. Tôi biết họ đã phải chịu đựng rất nhiều khi bật TV lên và nghe người ta chỉ trích tôi, hoặc nói những điều sai sự thật. Vì thế, sau khi giành Copa America, tôi lập tức nghĩ đến vợ và các con tôi.

- Anh sẽ tiếp tục góp mặt ở World Cup 2026 chứ?

Tôi từng nói sau World Cup 2022, tôi sẽ cân nhắc và nói thật là tôi không biết. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chơi cho một đội bóng nào khác ngoài Barca. Vậy mà đến một ngày, tôi vẫn phải ra đi. Bóng đá luôn thay đổi, và rất nhiều điều có thể xảy ra. Nhưng thành thực mà nói, khả năng này rất khó.

- Việc chuyển từ Barca sang PSG hẳn cũng rất khó khăn?

Không dễ chút nào, nhất là khi bạn đã có tuổi, chưa sẵn sàng và cũng không muốn ra đi. Tôi đã có mọi thứ ở Barcelona, nơi tôi sống còn lâu hơn cả ở Argentina và không có kế hoạch thay đổi.

- Vậy gia đình anh đã thích nghi với cuộc sống ở Paris chưa?

May mắn là lũ trẻ hòa nhập rất nhanh, với trường học và bạn bè mới. Với tôi và Antonela, mọi thứ khó khăn hơn. Tôi vẫn nhớ ngày đầu đưa lũ trẻ tới trường thật kinh khủng. Chúng tôi thậm chí đã khóc vì không hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao chúng tôi lại ở đây.

- Thế còn sự thay đổi về lối chơi?

Tôi đã phải thích nghi với một lối chơi mới và các đồng đội mới. Ở Barca, tất cả đều hiểu rõ tôi còn tại đây, mọi thứ đều mới mẻ. Đó là chưa kể tôi còn tập trung khá trễ, rồi dính chấn thương và bị Covid.

- Thất bại của PSG trước Real Madrid ở Champions League hẳn là rất đau đớn?

Chúng tôi thực sự khao khát chiến thắng, và kết quả đó quả là thảm họa. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, và hiểu rõ Real Madrid. Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra trong bóng đá, họ ghi một bàn thắng trời ơi đất hỡi và thế trận bỗng nhiên thay đổi. Nó không chỉ xảy ra với chúng tôi, mà cả với Chelsea, Man City và Liverpool.

- Anh nghĩ sao về những tuyên bố của Lewandowski về Quả bóng vàng?

Ai cũng có quyền nói những gì mình muốn và anh ấy cũng vậy. Tôi không chia sẻ quan điểm của Lewandowski, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Trước đây, tôi từng nói anh ấy xứng đáng giành Quả bóng vàng và đó thực sự là những gì tôi cảm nhận.

- Vậy Benzema có xứng đáng giành Quả bóng vàng năm nay không?

Không nghi ngờ gì nữa. Benzema đã có một năm tuyệt vời, khi vô địch Champions League và còn đóng vai trò quyết định từ vòng 1/8 trở đi.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x