Bóng Đá Plus trên MXH

Raphael Varane: ‘Sự khác biệt của Ronaldo nằm ở lối suy nghĩ’
02 giờ trước
Trung vệ người Pháp, Raphael Varane, dành một bài trả lời phỏng vấn cho L’Equipe chỉ để nói về Cristiano Ronaldo, người đồng đội mà anh đã sát cánh gần chục năm, từ Real Madrid tới MU. Varane cho rằng CR7 có thể chất phi thường, nhưng sự khác biệt lớn nhất của anh so với các cầu thủ khác nằm ở cách nghĩ.

    Ronaldo luôn là người truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ trong đó có chính Varane

    Ronaldo luôn tự đặt ra các giới hạn cao hơn mức thông thường và tìm mọi cách để đạt được, bằng cách tối ưu hóa thể chất thông qua những phương tiện tối tân và tinh thần tập luyện chăm chỉ từ khi còn là nhỏ tới tuổi 40 và hơn thế nữa. Ngoài ra, Varane cũng chia sẻ rằng chính Ronaldo đã truyền rất nhiều cảm hứng cho bản thân anh.

    L’Equipe: Chào Raphael, anh bận rộn lắm nhỉ?

    Raphael Varane: Ồ vâng, kể từ khi chính thức giải nghệ vào mùa thu năm ngoái, tôi liên tục thực nhiều dự án mới, di chuyển đến rất nhiều nơi. Tôi cũng chỉ mới vừa trở lại Madrid thôi.

    Anh có gần một thập kỷ làm đồng đội của Cristiano Ronaldo. Anh kém CR7 tới 8 tuổi nhưng phải giải nghệ vì chấn thương, còn Ronaldo vẫn đang thi đấu, vẫn đang ghi bàn. Điều gì giải thích cho “sự trường sinh” của Ronaldo? Cuộc sống thường ngày của CR7 thế nào?

    Anh ấy đã có một thể chất phi thường, điều này giúp anh ấy vẫn dẻo dai đến vậy. Cris đã hiểu từ rất sớm rằng bản thân phải đầu tư vào cơ thể mình để có phương tiện đạt được tham vọng của mình. Và anh ấy đã đầu tư rất nhiều tiền trong suốt sự nghiệp của mình, vào việc chăm sóc bản thân, về mặt thể chất, tinh thần hoặc để tìm kiếm hiệu suất.

    Nhưng trên hết, Cris có một lối suy nghĩ cho phép anh ấy luôn tự đặt ra các giới hạn cao hơn mức thông thường và tìm mọi cách để đạt được mà không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Anh ấy đã đầu tư vào thể chất của mình và có sức mạnh tinh thần phi thường để đối phó với khối lượng công việc và bóng đá đỉnh cao.

    Lúc cả hai cùng khoác áo MU

    Ronaldo làm điều đó khi đã có tuổi hay sớm hơn?

    Đó là sự khác biệt lớn với nhiều vận động viên hàng đầu: anh ấy đã làm điều đó ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, khi anh ấy còn ở MU (giai đoạn trước khi sang Real).

    Có điểm gì có thể học được từ cách tiếp cận của Ronaldo không?

    Điều không thể học được chính là khát khao của anh ấy, điều này thực sự phi thường. Tính cạnh tranh của anh ấy khá điên rồ, và đó là điều chúng ta khó có thể sao chép được, hoặc là chúng ta có hoặc là không có. Hy sinh, chăm sóc bản thân, đến sớm hơn để tập luyện, mọi người đều có thể làm được, nhưng bạn cần có ý chí. Người ta nói rằng thiên tài gần như là sự điên rồ, và những gì anh ấy làm đôi khi có phần hơi điên rồ. Nó tiên tiến đến mức gây ấn tượng. Anh ấy đã truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi trong suốt sự nghiệp của tôi.

    Có một giai thoại về những chuyến trở về từ sân khách của CR7, khi anh ấy xuống xe buýt và quay lại phòng tập ngay...

    Đúng vậy, tắm nước nóng, tắm nước lạnh (cười). Nhưng đó không phải là chuyện hoang đường hay giai thoại gì, và tôi cũng đã làm như vậy. Anh ấy làm điều đó vì cơ thể, nhưng cũng vì tâm trí, để thư giãn trước khi đi ngủ. Hơn nữa, Cris không lặp lại hành động này sau mọi trận đấu, cũng giống như anh ấy không tập cơ bụng mỗi ngày từ sáng đến tối, nhưng anh ấy luôn tự đặt ra các yêu cầu khắt khe cho bản thân.

    Thân thiết từ khi còn ở Real

    Liệu tấm gương của Ronaldo có làm thay đổi phòng thay đồ của Real trong những năm qua không?

    Vâng, tất nhiên là anh ảnh hưởng đến đội bóng rồi! Tấm gương Cris truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ, nhưng không chỉ riêng họ. Cristiano là một thủ lĩnh đích thực: nếu bạn không chuyên nghiệp hoặc không hiệu quả khi ở cạnh anh ấy, bạn sẽ cảm thấy anh ấy mong đợi nhiều hơn ở bạn và anh ấy sẽ thúc đẩy bạn theo một cách nhất định.

    Vâng, anh ấy có ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ, trên sân cỏ và trong mọi trận đấu tập, bởi vì anh ấy luôn muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đã làm mọi cách để khiến anh ấy thua cuộc, và trong "cuộc chiến bò tót", chúng tôi muốn thấy ngã chỏng vó để khiến anh ấy tức giận, nhưng đó chính xác là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của anh ấy: tinh thần chiến đấu và cạnh tranh lành mạnh của anh ấy kích thích toàn đội.

    Động lực nào thúc đẩy Ronaldo, tình yêu dành cho trận đấu hay số liệu thống kê, yêu bóng đá hay muốn để lại dấu ấn?

    Cả hai. Cris muốn trở thành người bất khả xâm phạm về mặt kỷ lục, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong làng túc cầu, trong hàng nghìn năm nữa nếu có thể. Nhưng Cris biết anh ấy cần cả đội để làm được điều đó. Rõ ràng là anh ấy muốn tỏa sáng theo cách cá nhân, nhưng anh ấy biết rằng anh ấy cần một bộ khung, một hệ thống và những người khác, và điều đó khiến anh ấy trở thành một thủ lĩnh thực thụ.

    Động lực chính của anh ấy ở tuổi 40 rất khó phân tích, vì anh ấy đã giành được mọi thứ trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn không phải là vấn đề tài chính. Đó chính là mong muốn thoát khỏi chuẩn mực, và thoát khỏi chuẩn mực càng nhiều càng tốt.

    Varane tiết lộ CR7 chính là động lực thúc đẩy anh khi còn là cầu thủ

    Khi Ronaldo nói "cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử là tôi ", thì đúng là Ronaldo...

    Đúng vậy, vì anh ấy là một người có cá tính tuyệt vời, nhưng cũng là người muốn tạo dựng dấu ấn của mình. Nhưng hãy cẩn thận, chúng ta không được quên một khía cạnh ít được chú ý khác: anh ấy thực sự ham học hỏi và chia sẻ kiến ​​thức của mình. Trên bàn, anh ấy đặt câu hỏi, trả lời những câu hỏi được hỏi, nói về những điều trong cuộc sống không liên quan gì đến bóng đá. Anh ấy đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau và học hỏi ở từng lĩnh vực. Anh ấy rất cởi mở, rất thông minh, cố gắng học mọi ngôn ngữ và có niềm đam mê kiến ​​thức phi thường.

    Ronaldo có dễ gần không hay sẽ sống trong thế giới riêng của mình và những nỗi ám ảnh của mình?

    Anh ấy rất dễ gần chính vì anh ấy thích chia sẻ. Nếu chúng ta đến với những câu hỏi, hoặc chính xác là những điều có thể khiến anh ấy quan tâm, anh ấy sẽ rất dễ gần, trái ngược với hình ảnh chúng ta có thể có về anh ấy. Nhưng anh ấy cũng thích những người có phản ứng tốt. Anh ấy trêu chọc, nhưng anh ấy thích những người trả lời anh ấy.

    Ronaldo không đặt giới hạn tuổi tác khi chơi bóng

    Khi các anh còn thi đấu cùng nhau, Ronaldo đã nói rằng bản thân muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi phải không?

    Cris không bao giờ đề cập đến giới hạn tuổi tác, nhưng tính cách mạnh mẽ của anh ấy vừa là điểm mạnh lớn nhất vừa là điều có thể gây bất lợi cho chính anh ấy. Với anh ấy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy, khi đạt đến giới hạn, anh ấy lại muốn tiến xa hơn. Khi ghi được hat-trick, Cris tức giận vì anh ấy muốn ghi được 6 bàn thắng.

    Và khi anh ấy cần phải ngồi ngoài một trận đấu để nạp lại năng lượng, anh ấy từ chối dừng lại. Đôi khi điều này có thể khiến anh ấy bị trừng phạt. Nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ dừng lại khi không thể chơi bóng được nữa. Anh ấy sẽ đi đến giới hạn khả năng của mình. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp cao, nhưng về mặt tinh thần, anh ấy được tạo nên từ những phẩm chất khác biệt.

     

    DI ĐAN • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay