
Sinh năm 2008 ở Bergamo, Inacio trưởng thành từ lò Atalanta trước khi gia nhập Dortmund, nơi anh sớm khẳng định tài năng. Cầu thủ 17 tuổi từng giành danh hiệu Vua phá lưới EURO U17 và nay là niềm hy vọng lớn nhất của U17 Italia tại giải đấu đang diễn ra tại Qatar này. Tuy nhiên, do mang dòng máu Brazil, anh đang được cả Selecao để mắt tới, hứa hẹn cuộc tranh giành thú vị trong tương lai.
Con nhà tông
Inacio sinh ra tại Bergamo năm 2008, nhưng mang trong mình dòng máu Brazil rõ rệt. Cha anh, Inacio Pia, là một tiền đạo có tiếng ở Serie A và bóng đá Ý nói chung. Hiện ông 43 tuổi và đang làm nghề môi giới. Nhưng trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, ông gần như chỉ khoác áo các CLB Italia.
Được Atalanta đưa sang Italia khi còn nhỏ, Pia đã có những bước đi đầu tiên tại Bergamo: đầu tiên là ở đội trẻ và sau đó là đội một, thậm chí còn ra mắt Serie A vào năm 2001. Người hâm mộ Napoli cũng nhớ đến Pia với sự yêu mến đặc biệt, vì ông cũng đã góp phần giúp CLB thoát khỏi địa ngục Serie C và Serie B, từ năm 2005 đến năm 2007, là một phần của đội hình dẫn đến việc thăng hạng 2 lần dưới thời Edy Reja.

Và rồi Pia khoác áo Treviso, Catania, Ascoli, Turin, Lecce… cho đến khi được nhập quốc tịch Ý. Đó là lý do tại sao con trai ông, Inacio, khoác áo thanh thanh của đội U17, nơi anh đang là trụ cột không thể thiếu.
Từ Atalanta đến Dortmund
Inacio ngay lập tức nối gót cha mình. Anh cũng được Atalanta chiêu mộ vào học viện trẻ. Tuy nhiên, không giống như Pia, anh rời Atalanta từ rất sớm, trước khi có thể trải nghiệm bầu không khí đội một. Dortmund đã ký hợp đồng với Inacio vào mùa hè năm 2024. Một thương vụ từng gây xôn xao.
"Samu đã dành 10 năm ở Zingonia cùng Atalanta, gia nhập đội bóng khi mới 6 tuổi. Thằng bé là một trong những cầu thủ đầu tiên trong năm đó gia nhập đội bóng. Là một người cha và cũng là một cựu cầu thủ, tôi cảm ơn CLB vì cách họ đối xử với Samu, vì cách thằng bé trưởng thành, và vì tất cả những gì họ đã dạy thằng bé. Đến một lúc nào đó, Samu muốn tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài, đồng thời nhìn lại con đường của tôi khi còn là một cầu thủ trẻ. Thằng bé rất hứng thú với việc cố gắng thay đổi", Pia chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5.
Bản thân Inacio cũng chia sẻ về quan điểm riêng và giải thích quyết định rời Italia của mình. "Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để đánh giá lựa chọn đúng đắn, Dortmund luôn coi trọng toàn bộ các cầu thủ trẻ và ở Ý, họ hiếm khi coi trọng những người trẻ so với các cầu thủ đến từ nước ngoài. Bayern Munich khiến tôi ấn tượng vì lịch sử của họ khi chúng tôi đến đó, nhưng Dortmund đã cho chúng tôi thấy tất cả những cầu thủ mà họ đem về từ nước ngoài về được hưởng lợi như thế nào so với những đội khác”, Inacio cho biết.

"Đã có nhiều đội bóng lớn lớn ngỏ ý muốn chiêu mộ, như Bayern Munich, Man City, Atletico và Dortmund. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều với Atalanta, nhưng thằng bé vẫn khao khát thay đổi, và với tư cách là cha mẹ, chúng tôi ủng hộ quyết định của thằng bé. Samu rất hạnh phúc ở Dortmund. Đã một năm trôi qua, và Samu đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Dự án kỹ thuật, sự rõ ràng, và cách CLB muốn chuẩn bị cho Samu những giải đấu lớn sắp tới, nơi sẽ có rất nhiều áp lực, đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định của thằng bé", Pia giải thích thêm.
Được mang đến FIFA Club World Cup 2025
Về cơ bản, Inacio là một tiền vệ tấn công, một số 10 cổ điển. Anh cũng khoác áo số 10 cho U17 Italia ở giải đấu trên đất Qatar. HLV Massimiliano Favo bố trí anh ở vị trí tiền vệ và tiền đạo, và đó là nơi cha anh cũng từng chơi trong suốt sự nghiệp, đồng thời cũng là những vị trí mà anh đảm nhận ở U19 Dortmund.
Thành tích mùa giải của anh cho đội bóng Đức là 7 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường (giải U19 quốc gia Đức, Cúp U19 quốc gia Đức và Champions League U19). Inacio đang thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc: 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 3 lần ra sân, bao gồm một bàn trong chiến thắng 3-2 trên sân khách trước Juventus ở trận mở màn vòng bảng hồi tháng 9.

Không chỉ vậy, cùng với một viên ngọc quý khác của Azzurri, Filippo Mana, Inacio cũng được Dortmund đưa sang Mỹ vào mùa hè 2025 để tham dự FIFA Club World Cup. Chỉ tiếc rằng cả hai đều không được ra sân lần nào.
Từ châu Âu đến thế giới
Mối quan hệ của Inacio với Italia rất tốt đẹp trong một thời gian dài. Inacio là cầu thủ chủ chốt của ĐT U17 từ đầu năm 2024. Anh đã ghi 13 bàn sau 16 trận. Chỉ vài tháng trước (tháng 5), U17 Italia đã mơ về chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp sau chiến thắng năm 2024 của Francesco Camarda, nhưng rồi lại để thua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu ở bán kết.
Inacio cũng có mặt ở giải đấu này và anh đã thống trị giải đấu đó. Không chỉ lọt vào đội hình tiêu biểu chung cuộc, anh còn đoạt danh hiệu Vua phá lưới, với 5 bàn thắng sau 4 lần ra sân. Chưa một cầu thủ Ý nào, kể cả Camarda, đạt được thành tích đó trước anh.

Vài tháng sau, Inacio gần như đã tái lập được thành tích đó. Anh đã có 4 bàn thắng sau ba trận và hy vọng sẽ dẫn dắt U17 Italia đến chức vô địch World Cup trên đất Qatar.
Tuy nhiên, Italia có thể mất viên ngọc quý này. Đại diện của U17 Brazil cũng đã sang châu Âu để theo dõi một vài trận đấu của U19 Dortmund. Bản thân Inacio cũng nằm trong tầm ngắm của họ. Giờ đây, anh có thể sẽ phải lựa chọn giữa màu áo xanh của Ý và màu áo vàng xanh lá cây của Brazil.




















-ngay-11-11-20.jpg)


