
Thật vậy, theo thống kê thì trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Ronaldo đã chơi tổng cộng 950 trận trên sân khách và ghi được 385 bàn (bình quân 0,4 bàn/trận). Về phần mình, Messi có 331 lần làm tung lưới đối phương trong 891 chuyến hành quân xa nhà (bình quân 0,37 bàn/trận).
Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn chưa giải nghệ và anh thậm chí còn đang hướng tới mục tiêu cán mốc 1000 bàn. Với việc đã có 953 pha ghi điểm, CR7 vẫn cần "nổ súng" thêm 47 lần nữa để thỏa ước nguyện nói trên.

Trong khi đó, Messi vốn ít hơn cựu tiền đạo Real đang chơi bóng ở Saudi Arabia cho Al Nassr 2 tuổi và "mới" ghi 894 bàn. Anh đang ít hơn Ronaldo 59 bàn, nghĩa là còn cần hơn 100 pha lập công nữa để chạm ngưỡng 1000 pha ghi điểm.
Tuy không ghi nhiều bàn như Ronaldo và lép vế so với CR7 về thành tích trên sân khách, song Messi lại làm tốt hơn đối thủ lớn nhất của mình ở khả năng kiến tạo. Với việc vừa đóng góp cú đúp bàn thắng cùng một đường chuyền giúp đồng đội lập công ở trận Inter Miami đại thắng Nashville 4-0, chân sút người Argentina sinh năm 1987 đã có 400 pha kiến tạo trong sự nghiệp. Đây là kỷ lục mà trừ Messi ra chưa ai có thể với tới được.
Cũng cần phải nói thêm rằng, Messi đã ghi tới 782 bàn nếu không tính các quả penalty. Trong khi đó, con số này với Ronaldo chỉ là 773 bàn. Qua đây, có thể thấy Ronaldo được đá 11m với tần suất cao hơn rất nhiều so với cựu tiền đạo Barca và PSG.


























