Siêu tuyển trạch viên Piet de Visser

ĐIỆP ANH
10:03 ngày 18-04-2021
Trong giới tuyển trạch viên, không ai xứng được xếp làm huyền thoại hơn Piet de Visser. Ông chính là người đã phát hiện ra Ronaldo, Neymar, Kevin de Bruyne và là người được ông chủ Roman Abramovich của Chelsea tin tưởng mời làm cố vấn riêng.

Biệt tài phát hiện các ngôi sao

De Visser vốn theo đuổi nghiệp cầm quân. Nhưng số phận lại sắp đặt để ông trở thành tuyển trạch viên. Cách đây gần 30 năm, Di Visser phải bỏ dở nghề HLV vì mắc bệnh tim.

Người đàn ông 86 tuổi người Hà Lan này kể lại: “Hồi đó, tôi không may gặp phải vấn đề về tim mạch. Cha tôi từng mất sớm vì bị bệnh tim. Các bác sỹ cảnh báo có thể có ngày tôi cũng sẽ bị giống như cha tôi. Thế là tôi từ bỏ công việc HLV. Tôi đi du lịch khắp đây đó.

Rồi tôi tình cờ phát hiện ra tài năng của Ronaldo tại một giải đấu nhỏ ở St Brieux. Đó là phát hiện thay đổi cuộc đời tôi. Sau khi phát hiện Ronaldo, tôi muốn trở thành tuyển trạch viên để có thể phát hiện thêm nhiều tài năng khác nữa”.

Nhờ có sự phát hiện của De Visser, PSV đã có được Ronaldo. Sau đó, cũng chính De Visser là người phát hiện ra tài săn bàn của Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy lọt vào mắt xanh của De Visser hồi còn là tiền đạo 17 tuổi khoác áo đội bóng hạng Nhì của Hà Lan, Den Bosch.

Ronaldo, Ronaldinho và Neymar đều được De Visser khai phá

Khi De Visser lần đầu giới thiệu Van Nistelrooy cho PSV, phía PSV rất thờ ơ. Cũng dễ hiểu khi mà PSV đã có sẵn Ronaldo. Dù vậy, De Visser vẫn rất kiên định với niềm tin vào tài săn bàn của Van Nistelrooy. Nên sau khi Ronaldo chuyển từ PSV sang Barcelona, De Visser tiếp tục tiến cử Van Nistelrooy cho PSV. Nhờ đó mà về sau PSV có được chân sút thượng hạng và bán được Van Nistelrooy cho M.U với mức giá cao kỷ lục của CLB.

De Visser tiếp tục rất mát tay trong việc khai phá nhiều tài năng cho bóng đá thế giới. Tiêu biểu có thể kể đến Ronaldinho, David Luiz, Neymar, Kevin De Bruyne,…

Nhờ đâu mà De Visser có được thành công nổi bật trong lĩnh vực tuyển trạch như vậy? Một số người bảo chắc là De Visser có năng lực đặc biệt nào đó với lĩnh vực nào đó, hay nói nôm na là ông có “căn tuyển trạch”. Bản thân De Visser thì vô tư tự nhận ông có tình yêu bóng đá cháy bỏng, nhất là bóng đá đẹp và có sự chăm chỉ vô tận dành cho bóng đá. Khi xem giò các cầu thủ trẻ, De Visser không chỉ theo dõi mỗi họ thể hiện trên sân đấu. Ông còn chịu khó thời gian quan sát họ thể hiện trên sân tập. De Visser chia sẻ: “Trên sân đấu, trình độ cầu thủ thể hiện ra nhiều. Còn trên sân tập, thái độ của họ được bộc lộ nhiều hơn”.

De Visser tự xây dựng và tuân thủ các tiêu chí đánh giá cầu thủ cùng thang điểm riêng của mình. Mỗi bản theo dõi và đánh giá cầu thủ của De Visser, chỉ có 2 người có thể đọc hiểu được: bản thân ông và thư ký của ông.

Vị thế đặc biệt

Tiếng lành đồn xa, De Visser được mời làm tuyển trạch viên cho Chelsea. Biệt tài nhìn người của De Visser khiến ông chủ Roman Abramovich của Chelsea vô cùng ấn tượng. Abramovich đánh giá nếu De Visser mà chỉ làm mỗi tuyển trạch viên thì phí phạm biệt tài này. Thế là Abramovich đôn luôn De Visser làm cố vấn riêng của mình.

Piet de Visser miệt mài đi tìm tài năng bóng đá suốt 3 thập kỷ qua

De Visser không chỉ giới thiệu cho Chelsea mua Arjen Robben từ PSV. Ông còn giới thiệu HLV Guus Hiddink với Abramovich trước khi Hiddink được bổ nhiệm làm HLV của ĐT Nga vào năm 2006. Ông còn tiến cử Frank Ernesen với Abramovich để Ernesen được bổ nhiệm làm GĐTT của Chelsea vào năm 2005,  bất chấp sự phản đối của HLV Jose Mourinho khi ấy.

De Visser còn được Abramovich chọn mặt gửi vàng với nhiệm vụ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea. De Visser chiếm trọn lòng tin của Abramovich tới mức tiếng nói của ông có ảnh hưởng tới quyết định Chelsea sa thải HLV Luiz Felipe Scolari vào tháng 2/2009. Sau khi theo dõi Scolari chỉ đạo các cầu thủ Chelsea trên sân tập, De Visser báo lên Abramovich chuyện các bài trên sân tập của Scolari quá nghèo nàn.

Mourinho đánh giá về De Visser: “Về khoản tuyển trạch thì tôi không bao giờ có thể làm được như ông ấy. Khát vọng tìm sao và biệt tài tìm sao của ông ấy đúng là vô giá”. Một người vốn mấy lần xung khắc quan điểm với De Visser mà vẫn phải dành lời khen như vậy, đủ thấy De Visser đặc biệt thế nào.

Cầu thủ De Visser ấn tượng nhất
Trong biết bao tài năng đã được De Visser khai phá, De Bruyne là người khiến ông ấn tượng nhất. De Visser chia sẻ: “Tôi bị chinh phục ngay từ lần chạm bóng đầu tiên của De Bruyne. Cậu ấy tiệm cận điểm 10. Và tôi thì chưa chấm điểm 10 với bất kỳ ai”.

“Cầu thủ tự định đoạt sự nghiệp của mình”
Dù có công phát hiện ra nhiều tài năng bóng đá, De Visser vẫn luôn trung thành với quan điểm: “Tuyển trạch viên là người phát hiện ra tài năng của cầu thủ. Nhưng chỉ có bản thân cầu thủ mới định đoạt sự nghiệp của mình. Thành bại là do chính cầu thủ quyết định, không phải do tuyển trạch viên”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương' Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'

    Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.

  •  Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua

    Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.

  • Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland

    Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).

  • 3 sai lầm tai hại của Arteta khiến Arsenal bị loại 3 sai lầm tai hại của Arteta khiến Arsenal bị loại

    Giấc mơ Champions League của Arsenal đã khép lại sau thất bại 0-1 trước Bayern ở trận tứ kết lượt về. Dưới đây là 3 sai lầm của HLV Mikel Arteta khiến Pháo thủ thua đau tại Allianz Arena.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x