Song tấu Bale-Asensio rực sáng, Real đánh bại Roma

DUY KHÁNH
10:10 ngày 08-08-2018
Tiếp đà hưng phấn từ chiến thắng Juventus, bộ đôi Gareth Bale và Marco Asensio tiếp tục rực sáng giúp Real Madrid giành chiến thắng trước AS Roma.
Song tấu Bale-Asensio rực sáng, Real đánh bại Roma
Bàn thắng:
Real: Asensio (2'), Bale (15')
Roma: Strootman (83')

Real Madrid 2-1 Roma



Khi mùa giải 2018/19 sắp sửa khởi tranh, cả Real và Roma đều sử dụng đội hình khá mạnh. Bên phía Real, HLV Lopetegui sử dụng tam tấu Bale, Benzema và Asensio trên hàng công. Đáng chú ý, Asensio tiếp tục được thử nghiệm ở vị trí "số 9 ảo", Benzema chơi lệch trái còn Bale lệch phải và là trạm trung chuyển của mọi đợt lên bóng của đội bóng Hoàng gia.

Trong khi đó, những trụ cột của Roma như Kolarov, De Rossi hay Dzeko đều ra sân ngay từ đầu. Sau 30 phút tạm hoãn vì cơn dông, trận đấu bắt đầu một cách cởi mở và Real nhanh chóng tung đòn phủ đầu nhờ sự vượt trội về đẳng cấp, đúng hơn là sự tỏa sáng của Bale và duyên ghi bàn của Asensio.

Ngay phút thứ 2, Bale thực hiện cú vẩy má ngoài điệu nghệ loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ Roma để Asensio dùng tốc độ thoát xuống dứt điểm chính xác đánh bại thủ thành Olsen, mở tỷ số trận đấu. Hơn 10 phút sau, vẫn là Bale với một pha đi bóng từ cánh vắt vào trung lộ rồi sút vào góc gần nhân đôi cách biệt.

Có được 2 bàn thắng, Real thi đấu thong dong và áp đảo đối thủ về thời gian kiểm soát bóng (69% so với 31%). Tuy nhiên, trong một phút hớ hênh, suýt chút nữa Nacho đã đá phản lưới nhà nếu không có phản xạ xuất thần của thủ thành Navas.

Bale tiếp tục có một trận đấu chói sáng
Bale tiếp tục có một trận đấu chói sáng

Dù vậy, trên mặt trận tấn công các ngôi sao Real vẫn thi đấu mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Đáng kể nhất là hai pha dứt điểm ở các phút 35 và 37 của Benzema. Dù vậy, chân sút người Pháp vẫn tỏ ra khá kém duyên với mành lưới khi Olsen đã có pha cứu thua xuất sắc.

Bước sang hiệp 2, Lopetegui thực hiện nhiều sự thay đổi, các cầu thủ trẻ được trao cơ hội vào sân. Do đó, Real không còn áp đảo Roma như hiệp 1. Điểm sáng hiếm hoi của đội bóng Hoàng gia là sự năng nổ của tân binh Vinicius. Tài năng trẻ người Brazil này suýt chút nữa nhân ba cách biệt ở phút 60 với cú sửa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Về phía Roma, tuy cải thiện về mặt thế trận nhưng những pha phối hợp của đội bóng áo bã trầu thiếu mạch lạc và đột biến. Thế nên, đến tận phút 83 họ mới có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Strootman, và cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát
Real: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Reguilon; Ceballos, Kroos, Isco; Bale, Benzema, Asensio.
Roma: Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

BXH ICC 2018

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x