Hồi tháng 1 năm nay, Tim Howard đã công bố ý định giải nghệ sau khi giải nhà nghề Mỹ MLS 2019 kết thúc. Đây cũng là năm thứ 3 anh thi đấu cho CLB Colorado Rapids.
Và khi trận đấu giữa Los Angeles và Colorado Rapids kết thúc vào rạng sáng nay (7/10), Howard chính thức chia tay sự nghiệp quầ đùi áo số. Đáng tiếc khi ngày treo găng của Howard lại kết thúc khá buồn khi Colorado Rapids thất thủ 1-3 trước đội chủ nhà.
Howard sinh năm 1979 tại North Brunswick, New Jersey. Anh từng có thời gian thi đấu cho North Jersey Imperials và MetroStars trước khi gia nhập M.U vào năm 2003 với giá 3,25 triệu bảng. Trong 3 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, anh đã có 77 lần ra sân, giành 1 Siêu cúp Anh, 1 FA Cup và 1 cúp Liên đoàn.
Năm 2006, Howard mất vị trí vào tay Edwin van der Sar trong gỗ M.U và phải chuyển sang chơi cho Everton theo dạng cho mượn. Tiếp đó, phía Everton đã chi 3 triệu bảng để mua đứt anh từ Quỷ đỏ. Thủ thành người Mỹ đã cống hiến cho đội chủ sân Goodison Park trong suốt 1 thập kỷ với 413 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Trong màu áo đội tuyển quốc gia Mỹ, Howard có 121 trận đấu và đã tham dự 2 kỳ World Cup. Hiện nay, anh vẫn nắm giữ kỷ lục là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất (15) trong 1 trận đấu ở World Cup (trận gặp ĐT Bỉ năm 2014). Howard chia tay ĐT Mỹ vào năm 2017.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn