Kante, Benzema và những ngôi sao sẽ tự do vào cuối mùa

Tùng Lâm
15:22 ngày 03-01-2023
Karim Benzema, N'Golo Kante và những cầu thủ có tên trong danh sách dưới đây đều sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Điều đó cũng có nghĩa là ngay trong tháng 1 này, họ đã có thể tự do đàm phán với các CLB khác. Nhìn vào danh sách, có nhiều cái tên có thể khiến cho các bạn bất ngờ.
#1
N’GOLO KANTE (Chelsea)

Vài năm trước, sẽ không ai nghĩ được tới khả năng Chelsea sẽ để cho Kante ra đi tự do. Nhưng viễn cảnh ấy đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vì chấn thương, Kante đã không còn giữ được vị thế không thể thay thế của mình nữa. Do lương anh rất cao, nên Chelsea cũng sẵn sàng để anh ra đi tự do. Hiện Kante đang bị “giằng xé” giữa Barca và Al-Nassr, đội bóng mới của Cristiano Ronaldo.

Một tiền vệ trung tâm khác của Chelsea là Jorginho cũng sắp hết hạn hợp đồng. Nhưng cầu thủ người Italia đã bày tỏ mong muốn ở lại.

#2
KARIM BENZEMA (Real Madrid)

Trong đội hình của Real Madrid có một loạt trụ cột sắp hết hạn hợp đồng, đáng kể có Toni Kroos, Luka Modric và Karim Benzema. Điều này cũng không có gì lạ khi Real không có thói quen ký hợp đồng dài hạn với các cầu thủ trên 30 tuổi. Tuy nhiên, gần như chắc chắn Real sẽ cố gắng giữ chân Benzema bằng một bản hợp đồng mới. Dù đã 35 tuổi, Benzema vẫn giữ một vai trò không thể thay thế trên hàng công của Real Madrid. Không thể tưởng tượng nổi Real không có Benz sẽ như thế nào.

#3
ADRIEN RABIOT (Juventus)

Dù vừa tỏa sáng ở World Cup 2022, tương lai của Rabiot vẫn đầy bất ổn. Do các vấn đề về tài chính và pháp lý, Juventus gần như chắc chắn sẽ không giữ chân cầu thủ người Pháp. Anh từng được Man United liên hệ hồi mùa Hè, nhưng có vẻ như Quỷ đỏ không còn hào hứng nữa. Bên cạnh đó, Rabiot cũng đang được liên hệ với Chelsea và Liverpool. Chơi tốt ở Qatar đã giúp anh trở lại với ánh sáng sân khấu, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

#4
MEMPHIS DEPAY(Barca)

Hồi mùa Hè, Depay đã chọn ở lại Barca để chiến đấu cho một vị trí trong đội hình xuất phát. Nhưng tới lúc này có thể khẳng định tuyển thủ Hà Lan đã thất bại khi chỉ mới được ra sân có 2 lần ở La Liga từ đầu mùa. Anh hiện là lựa chọn thứ 6 trong danh sách tiền đạo của Barca, nên việc Barca muốn để anh đi nhằm giảm nhẹ gánh nặng về lương là dễ hiểu. Họ cũng sẵn sàng bán Depay luôn nếu nhận được một đề nghị hợp lý trong tháng 1 này.

#5
DAVID DE GEA (Man United)

De Gea thuộc nhóm 6 cầu thủ Man United sắp hết hạn hợp đồng. 5 cầu thủ kia đã được Man United kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm một năm, riêng De Gea thì chưa. Lý do là Man United muốn đàm phán với De Gea một bản hợp đồng mới trong đó lương tuần của thủ môn người Tây Ban Nha phải thấp hơn nhiều con số 375.000 bảng hiện tại. Nếu De Gea chấp nhận, anh sẽ được ở lại. Nếu không, Man United sẽ để anh ra đi tự do. Dù sao thì họ cũng đang tìm một thủ môn mới.

#6
YOUSSOUFA MOUKOKO (Dortmund)

Sau khi Erling Haaland ra đi và người thay thế là Sebastian Haller phải nghỉ dài ngày để điều trị ung thư, Moukoko đã từng bước vươn lên chiếm lấy suất đá chính ở vị trí trung phong của Dortmund. Đội bóng Đức tất nhiên muốn giữ chân Moukoko bằng một hợp đồng mới, nhưng bản thân tiền đạo 18 tuổi lại đang lưỡng lự. Anh khẳng định vấn đề không phải là tài chính, mà là anh muốn cảm nhận được sự chắc chắn về tương lai của mình rồi mới ký.

#7
MILAN SKRINIAR (Inter Milan)

Không thể thuyết phục Skriniar ký hợp đồng mới, Inter Milan dường như đã chấp nhận khả năng sẽ phải để trung vệ người Slovakia ra đi tự do. Với đẳng cấp của mình, đương nhiên là Skriniar không thiếu người theo đuổi. Hồi mùa Hè, PSG thậm chí từng đề nghị tới 50 triệu euro để mua anh (nhưng Inter từ chối, và có lẽ họ đang hối hận). Ngoài ra, cả Tottenham và Liverpool cũng rất quan tâm tới cầu thủ 27 tuổi và có thể sẽ sớm có những động thái công khai.

#8
MARCUS THURAM (M’Gladbach)

Những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2022 khiến Marcus Thuram nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng thực tế thì anh đã tỏa sáng ở M’Gladbach từ sớm, ghi tới 10 bàn chỉ sau có 15 trận mùa này. Điều đáng ngạc nhiên là M’Gladbach không thuyết phục Thuram ký hợp đồng mới trước khi anh “nổi tiếng”. Hiện tại, Bayern Munich, Inter Milan, Newcastle, Chelsea và nhiều tên tuổi khác đã bày tỏ sự quan tâm với cậu con của Lilian Thuram, nên M’Gladbach chỉ có hai lựa chọn: hoặc là bán luôn trong mùa Đông này, hoặc để anh tự do ra đi vào mùa Hè.

#9
YOURI TIELEMANS (Leicester)

Tielemans dường như đã quyết định sẽ ra đi sau mùa giải này nên mới không chịu ký hợp đồng mới. Phong độ tệ hại của “Bầy cáo” ở mùa trước và mùa này càng khiến anh thêm quyết tâm. Barca và Arsenal đang là những đội bóng quan tâm tới tuyển thủ Bỉ nhất. Cũng rất có khả năng Leicester sẽ tìm đối tác để bán Tielemans ngay trong tháng 1 này nhằm gỡ lại ít phí chuyển nhượng.

#10
WILFRIED ZAHA (Crystal Palace)

Sau nhiều lần đòi ra đi không được, Zaha đã dùng tới biện pháp cuối cùng là chờ cho tới ngày hết hạn hợp đồng để có thể rời Crystal Palace. Ở tuổi 30, Zaha biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để anh chuyển tới một đội bóng lớn. Nhưng so với vài năm trước, khi Arsenal thực sự khao khát Zaha, sức hút của tuyển thủ Bờ Biển Ngà có vẻ không còn được lớn nữa. Đại gia nào sẵn sàng chơi “canh bạc… 0 đồng” để đón anh về đây?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x