Top 10 siêu sao trong lịch sử MLS: Messi 'chung mâm' với Beckham, Henry, Ibra

Việt Dũng Việt Dũng
11:51 ngày 08-06-2023
Lionel Messi sẽ trở thành ngôi sao thế giới tiếp theo gia nhập MLS, theo chân của một loạt huyền thoại vĩ đại từ cổ chí kim cũng đã bén duyên với xứ cờ hoa.
1
Pele 

Pele rời Santos để đến Mỹ chơi cho New York Cosmos vào năm 1975. Vụ chuyển nhượng của ông mở ra cánh cửa cho các ngôi sao khác đến Mỹ. Ở mùa cuối cùng, Pele giúp Cosmos vô địch Mỹ. Ngày 1/10/1977, Pele giải nghệ trong trận giao hữu giữa Cosmos và Santos. Trận đấu được phát sóng tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Trong trận này, Cosmos thắng 2-1 và Pele ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp bằng cú sút phạt từ 25m.

2
Franz Beckenbauer

Cũng giống như Pele, sau khi cống hiến 13 năm cho Bayern, "Hoàng đế" Beckenbauer chuyển tới New York Cosmos vào năm 1977. Đáng nói, Beckenbauer trở lại Đức, gia nhập Hamburg sau 4 năm chơi cho Cosmos. Nhưng trước khi giải nghệ, năm 1983, ông lại quay về Cosmos. Tính ra, trong 2 giai đoạn chơi cho đại diện nước Mỹ, Beckenbauer ra sân 132 trận và ghi tới 23 bàn.

3
Johan Cruyff

Năm 1978, không lâu sau quyết định giải nghệ ở tuổi 31, Johan Cruyff cùng gia đình chuyển đến Mỹ để có thể tiếp tục thi đấu vì lý do tài chính – Cruyff mất hàng triệu USD do làm ăn thua lỗ khi ông đầu tư vào trang trại nuôi lợn của mình. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, Johan Cruyff đã kịp làm lại từ đầu và giống hệt như ông miêu tả: “From zero to hero” (Đi từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp). Năm 1981, sau khi thi đấu cho 2 đội bóng Mỹ, Los Angeles Aztecs và Washington Diplomats (2 giai đoạn), Cruyff quay trở về Hà Lan để tái ngộ Ajax, trước khi chuyển sang khoác áo Feyernoord năm 1983.

4
David Beckham

Năm 2007, Beckham khiến BLĐ Real Madrid giận điên khi gật đầu chuyển sang Mỹ thi đấu cho LA Galaxy. Đến với nước Mỹ, Becks tham vọng: “Tôi tự hào vì mình đã được thi đấu trong 2 CLB mạnh nhất thế giới, MU và Real. Và giờ đây, tôi đang chờ đợi một sự thay đổi lớn tại một đất nước phát triển như Mỹ. Bóng đá tại đây đang phát triển ngày một lớn mạnh. Người dân Mỹ đang dần coi bóng đá là bộ môn thể thao phổ biến tại đây". Cùng LA Galaxy, Beckham đã có 2 lần liên tiếp đoạt MLS Cup năm 2011 và 2012.

5
Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic là trường hợp dị biệt của bóng đá thế giới. Năm 2018, tiền đạo người Thụy Điển gia nhập LA Galaxy - đội bóng cũ của Beckham, sau chấn thương nặng gặp phải ở MU. Thế nhưng, Ibrahimovic đã nhanh chóng lấy lại được phong độ, khi ghi 53 bàn sau 58 trận. Chính thành tích nổi bật đó giúp Ibra trở lại Milan và cùng đội chủ sân San Siro giành chức vô địch Scudetto 2021/22. Mới đây, Ibra thông báo giải nghệ ở tuổi 41.

6
Thierry Henry

Sau khi đạt mọi danh hiệu cao quý cùng Barca, Thierry Henry chuyển tới Mỹ vào năm 2010 và chọn cho mình màu áo New York Red Bulls. Trong 5 mùa giải ở đây, Henry ghi 52 bàn sau 135 trận. Khi chuyển sang làm HLV, Henry cũng có 2 năm tu nghiệp ở Montreal Impact, trước khi trở lại châu Âu làm thành viên BHL của ĐT Bỉ.

7
Kaka

Cảm thấy không còn có thể chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, "thiên thần" Kaka đã quyết định tới Orlando City năm 2014. Trước hàng ngàn người hâm mộ tại Mỹ, Kaka phát biểu trong ngày ra mắt: “Tôi luôn nói rằng, một ngày nào đó tôi sẽ được chơi bóng tại Mỹ. Tôi đã bắt đầu liên lạc với CLB Orlando City từ năm 2012. Và với việc đã trở thành cầu thủ của Orlando City, xem như ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi chọn Orlando City vì đây là đội bóng mới nhưng nhiều tham vọng trở thành đội bóng lớn của Mỹ và ông chủ Flavio Augusto da Silva cũng là người Brazil”. Orlando City cũng là đội bóng cuối trong sự nghiệp trước khi Kaka giải nghệ.

8
Frank Lampard

Cũng là tới Mỹ nhưng Lampard đã chọc giận CĐV New York City bằng những thỏa thuận ngầm với Man City - đội bóng trong cùng hệ thống tập đoàn City. Cuối mùa bóng 2013/14, Lampard hết hạn hợp đồng với Chelsea và trở thành cầu thủ tự do. New York City khi đó ra thông báo chiêu mộ thành công chân sút vĩ đại nhất lịch sử The Blues, biến anh trở thành một trong ba cầu thủ thuộc diện đãi ngộ hậu hĩnh của đội bóng mới gia nhập MLS này. Tuy nhiên, thực tế Lampard lại thuộc biên chế Man City và chỉ thi đấu 31 trận cho đội bóng Mỹ.

9
Wayne Rooney

Sau 1 năm trở lại Everton nhưng thi đấu không quá nổi bật, Rooney chấp nhận sang Mỹ "dưỡng già". Thế nhưng chuyến phiêu lưu tại DC United của Rooney chỉ kéo dài được 18 tháng. Dù ghi tới 25 bàn sau 52 trận ở DC United nhưng Rooney vẫn luôn cảm thấy đây không phải nơi dành cho bản thân mình. Năm 2019, cựu đội trưởng MU trở lại nước Anh để thi đấu cho Derby County theo diện vừa là cầu thủ vừa làm HLV. 

10
Andrea Pirlo

Pirlo bỏ lại 20 năm đỉnh cao ở châu Âu để gia nhập New York City hồi năm 2015. Nhưng mọi thứ cũng chỉ kéo dài được 2 năm, trước khi cựu tiền vệ hào hoa nói lời chia tay bóng đá: “Thời gian của tôi với NYC FC đã kết thúc. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và hỗ trợ tại thành phố đáng mến này. Không chỉ cuộc phiêu lưu của tôi ở New York mà hành trình là một cầu thủ bóng đá đã đến lúc phải dừng lại. Cảm ơn gia đình và các con khi luôn ủng hộ và yêu thương cho tôi. Cảm ơn những đội bóng đã cho tôi vinh dự được thi đấu, cảm ơn những đồng đội và tất cả những người đã làm cho sự nghiệp của tôi trở nên không thể tin được. Và lời cảm ơn cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là những người hâm mộ trên toàn thế giới luôn ủng hộ tôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x