
FIFA tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi công bố mức giá vé mới cho World Cup 2026, với con số cao nhất lên tới 11.000 USD (khoảng 8.333 bảng) cho trận chung kết. Đây là mức giá kỷ lục, tăng mạnh so với giai đoạn mở bán trước đó hồi tháng 12.
Ở thời điểm cuối năm ngoái, vé rẻ nhất cho trận chung kết đã ở mức 3.119 bảng, trong khi hạng cao nhất là 6.615 bảng. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn mở bán vé cuối cùng, giá vé thấp nhất trên thị trường mở đã bị đẩy lên 4.386 bảng. Điều này cho thấy sức nóng cực lớn của giải đấu, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận của người hâm mộ.
Không chỉ giá vé leo thang, quá trình mở bán cũng gặp nhiều trục trặc. Nhiều CĐV phản ánh họ phải xếp hàng dài trên hệ thống trực tuyến, thậm chí bị chuyển hướng sang các kênh bán vé khác. FIFA sau đó thừa nhận hệ thống gặp lỗi kỹ thuật và cho biết sẽ mở bán bổ sung theo từng đợt.
Chính sách giá mới nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt. Football Supporters' Association chỉ trích đây là kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử, không chỉ ở vé trận đấu mà còn ở chi phí di chuyển và lưu trú. Quan điểm này nhận được sự đồng tình rộng rãi từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Một trong những nguyên nhân khiến giá vé bị đẩy cao là việc FIFA áp dụng mô hình định giá linh hoạt khiến giá vé thay đổi theo nhu cầu thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc các trận cầu đinh, đặc biệt có sự góp mặt của những đội tuyển lớn, sẽ trở nên cực kỳ đắt đỏ. Ngoài ra, FIFA còn vận hành nền tảng bán lại vé riêng, cho phép người sở hữu vé bán lại với giá cao hơn nhiều lần, đồng thời thu phí tới 30%.
Không dừng lại ở đó, các tổ chức như Football Supporters Europe đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc FIFA áp dụng chính sách “mang tính bóc lột” đối với người hâm mộ. Làn sóng phản đối đang ngày càng gia tăng, đặc biệt khi World Cup 2026 được tổ chức tại những quốc gia có chi phí sinh hoạt cao như Mỹ và Canada.
Trước áp lực dư luận, FIFA cho biết mô hình giá vé hiện tại phản ánh thực tế thị trường của các sự kiện thể thao lớn. Đồng thời, tổ chức này cam kết vẫn dành một lượng vé giá rẻ, khoảng 60 USD, cho các CĐV trung thành của mỗi đội tuyển. Dù vậy, với mức giá đang leo thang chóng mặt, giấc mơ theo chân đội nhà đến trận chung kết World Cup đang trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.


























