Mùa giải 2024/25 chứng kiến rất nhiều ngôi sao đột phá tạo dựng tên tuổi, và đưa giá trị của họ lên một tầm cao mới. Nhưng không ai hơn Lamine Yamal về tốc độ tăng giá nhanh trên thị trường kể từ ngày 1/7 năm trước.
Cụ thể, hồi tháng 7 năm ngoái, cầu thủ 17 tuổi chỉ được Transfermarkt định giá 76,5 triệu bảng. Nhưng hiện tại, giá trị của tài năng trẻ này đã tăng gấp đôi, cán mốc 153 triệu bảng. Theo Transfermarkt, đây là sự bứt phá rất khó tin với một cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn chỉ có 1 năm. Với giá trị này, Yamal nằm trong Top 3 cầu thủ giá trị nhất thế giới thời điểm hiện tại.
Số liệu của Transfermarkt xem xét hơn 30 yếu tố và biến số khác nhau để tính giá trị của một cầu thủ, bao gồm tuổi tác, thành tích, khả năng chấn thương, tình hình hợp đồng và sức mạnh tài chính của câu lạc bộ.
Erling Haaland và Vinicius Junior đang cùng dẫn đầu danh sách những cầu thủ bóng đá giá trị nhất thế giới hiện nay. Bộ đôi này đều 24 tuổi và có giá trị khổng lồ lên tới 170 triệu bảng. Trong khi đó, bộ ba cầu thủ người Anh là Jude Bellingham, Bukayo Saka và Phil Foden đều lọt vào Top 10.
Trong số những cầu thủ có mức tăng nhiều nhất sau Yamal có Omar Marmoush của Man City. Giá trị của anh khi cập bến Etihad vào tháng 1 là 19 triệu bảng, nhưng hiện con số này đã tăng 241% lên thành 64 triệu bảng. Cole Palmer đứng thứ ba khi tăng giá trị của mình thêm 43 triệu bảng từ 68 triệu bảng lên 111 triệu bảng, giúp anh trở thành cầu thủ đắt thứ 9 trên thế giới, ngang với Foden, Fede Valverde và Rodri.
Một cầu thủ khác cũng đang thi đấu tại Premier League là Ethan Nwaneri (Arsenal) cũng tăng 40 triệu bảng, tức 587,5%, lên thành 46,7 triệu bảng. Tiếp sau anh là một ngôi sao tương lai của giải Ngoại hạng Anh là Geovany Quenda. Cầu thủ tuổi teen người Bồ Đào Nha (không có giá trị thị trường vào ngày 1/7 năm ngoái) nhưng hiện có giá hơn 38 triệu bảng - thấp hơn khoảng 4 triệu bảng so với mức phí mà Chelsea đã đồng ý trả cho Sporting để có được anh.
Bộ đôi cầu thủ của Barca là Pedri (tăng 34 triệu bảng, tức 50%, lên thành 102 triệu bảng) và Pau Cubarsi (tăng 34 triệu bảng, tức 133,3%, lên thành 59,5 triệu bảng) cùng với người đồng đội Yamal lọt vào Top 7. Ryan Gravenberch đã có một mùa giải tuyệt vời dưới thời HLV Arne Slot tại Liverpool, và giá trị của anh đã tăng gấp đôi, từ 30 triệu bảng lên thành 60 triệu bảng.
Mức tăng 30 triệu bảng này tương đương với mức phí chuyển nhượng Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt, khi tiền đạo này thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Hiện tại, anh có giá trị 47 triệu bảng, trong khi Morgan Rogers của Aston Villa cũng tăng 30 triệu bảng lên thành 42,5 triệu bảng.
Có một số cầu thủ đáng chú ý đã không lọt vào danh sách 10 cầu thủ có giá trị tăng cao nhất. Trung vệ của Man City, Abdukodir Khusanov (tăng 27,6 triệu bảng, tức 1.300%, lên thành 29,7 triệu bảng) đứng thứ 11, ngay trước trung vệ Dean Huijsen của Bournemouth (tăng 27,2 triệu bảng, tức 320%, lên thành 35,7 triệu bảng).
Ứng cử viên cho danh hiệu Quả Bóng Vàng là Raphinha cũng tăng 25,6 triệu bảng lên thành 68 triệu bảng, và tài năng trẻ Desire Doue của PSG đứng tiếp theo (tăng 25,6 triệu bảng, tức 100%, lên thành 51 triệu bảng). Liam Delap của Ipswich xếp thứ 19, khi giá trị thị trường của tiền đạo Ipswich tăng 22,9 triệu bảng, từ 6,8 triệu bảng lên thành 29,7 triệu bảng - mức tăng 337,5%.
Nhưng một trong những sự tiến bộ lớn nhất trong làng bóng đá thế giới là Lewis-Skelly. Cầu thủ trẻ này đã có một mùa giải xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái cho Arsenal, tỏa sáng tại Champions League và thậm chí còn lọt vào ĐTQG. Anh bắt đầu chiến dịch với số tiền 1,7 triệu bảng nhưng sau đó đã tăng gấp 14 lần, lên thành 23,8 triệu bảng.