Trùm đường dây dàn xếp tỷ số toàn cầu bị bắt tại Singapore

VIỆT DŨNG
17:02 ngày 19-09-2013
Dàn xếp tỉ số đang là một vấn nạn nhức nhối trong giới thể thao, đặc biệt là bóng đá. Mới đây, một băng nhóm chuyên dàn xếp tỉ số của hàng loạt giải đấu trên khắp thế giới đã bị bắt giữ tại Singapore.
Trùm đường dây dàn xếp tỷ số toàn cầu bị bắt tại Singapore
14 người bị nghi là đầu mối của mạng lưới dàn xếp tỉ số xuyên quốc gia đã bị bắt tại Singapore hôm qua. Đây được xem như một bước tiến lớn giúp bài trừ tệ nạn dàn xếp tỉ số trong bóng đá.

Cảnh sát Singapore và Cục điều tra các hành vi hối lộ cho biết đã bắt giữ 12 người đàn ông và 2 phụ nữ trong một cuộc truy quét mới đây. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đặt trụ sở tại Lyon, Pháp cũng đã lên tiếng xác nhận vụ bắt giữ quy mô lớn kể trên.

Trong số những người bị bắt giữ có Tan Seet Eng, được biết đến với cái tên Dan Tan. Ông này bị buộc tội đã tham gia tổ chức dàn xếp những trận đấu của Italia và nhiều nước khác trên toàn thế giới.

Chiến dịch bắt giữ Dan Tan là bước cuối cùng của một quá trình điều tra bền bỉ kéo dài nhiều tháng của các cơ quan chức năng tại Singapore. Mặc dù vậy, nhiều khả năng Tan sẽ được xét xử ngay tại Singapore, nơi ông ta tránh được những cáo buộc về mối liên hệ với nạn dàn xếp tỉ số ở nước ngoài, đặc biệt là Italia.

Trận đấu bị nghi bán độ của Australia

Phía cảnh sát Singapore cho biết họ sẽ khởi tố vụ án này với tội danh vi phạm vào bộ luật Phòng chống tham nhũng cũng như liên quan tới hành vi phạm tội có tổ chức. “Singapore cam kết xóa bỏ nạn dàn xếp tỉ số xuyên quốc gia để bảo vệ sự trong sáng của thể thao. Tất cả những trường hợp vi phạm sẽ bị điều tra và xét xử theo pháp luật”.

Vấn nạn dàn xếp tỉ số hiện nay đã và đang lan rộng trong bóng đá quốc tế, không loại trừ một giải đấu lớn nào. Cách đây không lâu, một trọng tài người Lebanon đã bị phạt tù 6 tháng bởi đã tham gia dàn xếp tỉ số một trận đấu tại đảo quốc sư tử hồi tháng Tư.

Đầu tuần này, cảnh sát của bang Victoria, Úc cũng vừa bắt giữ một nhóm 7 người đàn ông, trong đó có một HLV và một thủ môn người Anh, vì tội bán độ trong một giải bóng đá cấp tỉnh.

Các công tố viên Italia đã tiến hành điều tra hàng chục giải đấu mà họ cho là “có mùi”, và Tan chính là tâm điểm của cuộc điều tra. Nhà chức trách Italia có bằng chứng cho thấy rằng Tan là chủ của một mạng lưới dàn xếp tỉ số có liên quan tới những trận đấu tại Italia từ năm 2008 tới 2011, thông qua việc hối lộ cầu thủ, trọng tài và quan chức các CLB. Thậm chí lệnh bắt Tan cũng đã được ban hành nhưng vô hiệu.

Chris Eaton, cựu giám đốc an ninh của FIFA, cho rằng động thái bắt giữ Tan của Singapore mới đây là “cực kì quan trọng”. “Singapore đang có những hành động cụ thể, điều đó rất tốt. Những kẻ dính líu tới hành vi bán độ và cá cược trái phép cần phải bị nghiêm trị”.

Trong khi đó, người thay thế Eaton trở thành giám đốc an ninh của FIFA hiện tại – ông Ralf Mutschke – lại khẳng định rằng thông tin Tan tham gia vào đường dây bán độ đã bị “cường điệu hóa” và rằng ông ta “không hề có liên quan như những gì mọi người nghĩ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x