Vì sao cầu thủ nên hạn chế… đánh đầu?

Minh Huy
09:39 ngày 22-04-2021
Bóng đá châu Âu ngày càng cảnh giác với di chứng của việc đánh đầu. Chưa có nghiên cứu chính thống nào khẳng định đánh đầu liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh, nhưng các nhà khoa học đủ lý lẽ để chỉ ra tác hại của việc này. Và họ kêu gọi các cầu thủ hãy cảnh giác khi nhảy lên “không chiến”.
Vì sao cầu thủ nên hạn chế… đánh đầu?

Đánh đầu tiềm ẩn nguy cơ chấn thương sọ não

Ngay các HLV giàu kinh nghiệm, như Arsene Wenger chẳng hạn, cũng nhìn thấy rõ hậu quả tiềm ẩn của đánh đầu đối với hệ thần kinh của cầu thủ. “Bây giờ, tôi tự nói với bản thân, sau khi huấn luyện cầu thủ trong nhiều năm trời, tôi đã gây ra vô số tổn hại. Khi tôi nhớ lại các màn đánh đầu… Có vẻ như hôm nay chúng ta cần phải hành động ngay”, cựu HLV trưởng Arsenal nhấn mạnh sau khi trở thành người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. “Giáo sư” người Pháp cho rằng đã đến lúc mọi người cần nhận thức những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi các cầu thủ chơi đầu thường xuyên.

Theo cựu HLV trưởng Arsenal, một số ca chấn thương sọ não gây ra tranh cãi liên quan đến việc đánh đầu trong luyện tập và thi đấu. “Chúng ta cần phải hạn chế dần dần thời gian dành cho tập luyện đánh đầu và cấm đánh đầu đối với cầu thủ trẻ. Ở người lớn thì tôi không biết… Nhưng rõ ràng chúng ta phải rất, rất, rất cảnh giác với hậu quả về việc đánh đầu mang lại… Sẽ cần phải nghiên cứu kỹ các điều lệ liên quan đến việc giám sát đánh đầu”, cựu chiến lược gia của Pháo thủ thành London tiếp tục phân tích.

Trên thực tế, Wenger đã có hơn 20 năm làm việc tại Anh nên chẳng xa lạ gì việc đánh đầu và hậu quả của chúng. Tại châu Âu, mới chỉ có các LĐBĐ Scotland, Ireland và Anh (bắt đầu từ năm 2020) chính thức cấm đánh đầu trong tập luyện đối với các cầu thủ U12. Trong khi LĐBĐ Mỹ là tổ chức đầu tiên cấm chơi đầu với các cầu thủ U10 từ năm 2015, phải đến tháng 11/2019, bóng đá châu Âu mới quan tâm đến vấn đề này sau khi một nghiên cứu tại Scotland được công bố liên quan đến mối liên hệ trực tiếp giữa chơi bóng và những rủi ro đối với sức khỏe tinh thần các cầu thủ. Theo đó, cầu thủ có nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh, nguy cơ mắc bệnh Alzeimer cao gấp 3,5 lần người thường, thậm chí mắc bệnh tật kinh niêm cao gấp 5 lần.

Cầu thủ đánh đầu nhiều có nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh cao gấp 3,5 lần người thường

Hạn chế đánh đầu trong tập luyện

Để đưa ra được kết luận này, các nhà nghiên cứu của Đại học Glasgow đã so sánh 7.676 cầu thủ Scotland chuyên nghiệp sinh trước năm 1977 với nhóm 23.028 người bình thường sinh trước năm 1977. Qua đó, họ đưa ra giả thuyết rằng những chấn động lặp đi lặp lại là nguồn gốc của việc gia tăng nguy cơ mất trí nhớ, dẫn đến những nghi ngờ về sự lặp lại của các pha đánh đầu. Tất nhiên, ngoại trừ điều này, thì không có nghiên cứu nào trên thế giới thực sự chứng minh đánh đầu gây ra những bệnh lý nghiêm trọng về thần kinh. “Các liên đoàn đã thực hiện lệnh cấm đánh đầu trong quá trình huấn luyện cầu thủ U12 chỉ giống như một nguyên tắc phòng ngừa nguy cơ. Song điều đó không đồng nghĩa với chúng ta được phép chủ quan, đánh giá thấp những nguy cơ mà đánh đầu đem đến cho cầu thủ”, tiến sĩ Emmanuel Orhant, giám đốc y tế của LĐBĐ Pháp (FFF) kiêm thành viên của nhóm nghiên cứu UEFA, giải thích.

Chính vì thế, FIFA, UEFA và các LĐBD ở châu Âu đều có những khuyến cáo, thậm chí hạn chế đánh đầu ở bóng đá trẻ. Tháng 6/2020, UEFA đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến đánh đầu ở các cầu thủ trẻ, đồng thời để mỗi liên đoàn thành viên tự do lựa chọn quyết định của mình. Tại Anh, các quan chức bóng đá nước này đang thương thảo, cân nhắc tới việc hạn chế thời lượng tập đánh đầu đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. Vì những chấn động và chấn thương nhỏ có thể xảy ra do những tác động lặp đi lặp lại này, LĐBĐ Anh cũng đang chuẩn bị vận động để áp đặt thời lượng đánh đầu trong luyện tập tại các đội bóng chuyên nghiệp. 

Premier League cũng vào cuộc

Từ mùa giải 2021/22, ban tổ chức Premier League sẽ có hướng dẫn cụ thể trong việc luyện tập các pha đánh đầu nhằm ngăn ngừa các nguy cơ về sức khỏe, nhất là những tổn thương não. “Chúng tôi dựa trên kết quả của những nghiên cứu liên quan đến việc đánh đầu để xây dựng các hướng dẫn cụ thể trong việc luyện tập đánh đầu trong đào tạo bóng đá chuyên nghiệp và cầu thủ nghiệp dư ở độ tuổi trưởng thành. Tất cả được triển khai trước khi mùa 2021/22 bắt đầu”, ban tổ chức Premier League ra thông cáo báo chí.

Càng đánh đầu ít càng tốt

Theo chuyên gia thần kinh học Jean-Francois Charmann thuộc bộ phận y tế của LĐBĐ Pháp (FFF), việc hạn chế chơi đầu là một sáng kiến cần thiết. “Đó sẽ là một nguyên tắc phòng ngừa có hiệu quả. Bởi với tôi, càng ít đánh đầu thì càng tốt. Chúng tôi cũng khuyến nghị FFF không để các cầu thủ U12 đánh đầu trong các buổi tập cũng như sử dụng bóng làm bằng bọt khí. Ngay sau khi có thêm dữ liệu, chúng tôi sẽ quyết định cấm đánh đầu ở độ tuổi U12”, ông Jean-Francois nhấn mạnh.

“Chúng ta luôn tự hỏi liệu về lâu dài, những chấn động nhỏ lặp đi lặp lại này (choáng váng, hoa mắt, tối mặt tối mũi trong vài giây) trong đánh đầu với các cầu thủ có lành tính hay không”. Chuyên gia thần kinh học Jean-Francois Charmann

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x