Vital Borkelmans, người Bỉ hát quốc ca Jordan

Việt Hà
07:06 ngày 20-01-2019
Thời còn thi đấu, Vital Borkelmans từng tham dự các kỳ World Cup 1994 và 1998 cùng ĐT Bỉ. Sau này, ông có 4 năm làm trợ lý cho HLV ĐT Bỉ là Marc Wilmots. Nhưng chiến lược gia 55 tuổi chỉ thực sự gây dựng tên tuổi khi mang về thành công cho ĐT Jordan, đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.
Vital Borkelmans, người Bỉ hát quốc ca Jordan

Nhà tâm lý học

Borkelmans là HLV ngoại duy nhất ở Asian Cup 2019 hát quốc ca cùng các học trò. Sau 5 tháng dẫn dắt ĐT Jordan, vị HLV người Bỉ chưa nói sõi tiếng Ả rập song quốc ca Jordan thì ông thuộc làu từng câu. Chiến lược gia 55 tuổi nói rằng, đó là cách ông thể hiện sự tôn trọng với quốc gia mà ông đang phục vụ. 

Borkelmans còn yêu cầu cả BHL cũng phải làm theo ông. Họ gồm trợ lý Stéphane Van Der Heyden (cựu tiền vệ ĐT Bỉ), cựu chuyên gia thể lực Dimitri Lowette của ĐT Bỉ, một HLV thủ môn người Slovakia và một bác sỹ đến từ học viện Aspire (Qatar). Một BHL đa quốc tịch, nhưng chung một ngọn cờ Jordan. Đó là quan điểm gốc rễ của Borkelmans về xây dựng đội bóng: tình đoàn kết, thống nhất vì màu cờ sắc áo.


ĐT Jordan trong sự gắn kết tuyệt vời như thế đã trở thành hiện tượng tại Asian Cup năm nay. Họ đánh bại nhà ĐKVĐ Australia trong trận ra quân, trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng và giành vé vào vòng 1/8 lần đầu tiên kể từ năm 2011. Đoàn quân của Borkelmans nằm trong số 4 đội hiếm hoi chưa bị thủng lưới, bên cạnh các ứng viên vô địch là Hàn Quốc, Iran và Qatar.

“Chìa khóa thành công của chúng tôi là niềm tin! Tôi tin tưởng tuyệt đối vào các học trò của mình”, vị HLV người Bỉ lý giải thành tích bất bại từ đầu giải của đội nhà (thắng 2, hòa 1). Khi nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái, Borkelmans nhận thấy các cầu thủ Jordan có tiềm năng lớn, nhưng gặp trở ngại tâm lý. Họ luôn “tự kỷ ám thị” về việc phòng ngự kém, ý thức chiến thuật và tính tổ chức không cao. Nhà cầm quân 55 tuổi giải quyết vấn đề tâm lý bằng phương pháp mà ông và Marc Wilmots từng làm ở ĐT Bỉ: Tạo ra bầu không khí gia đình, tăng cường giao lưu giữa cầu thủ với HLV và luôn đốc thúc một tinh thần tích cực, một niềm tự hào to lớn rằng, cả đất nước đang nhìn về các cầu thủ.

Những giải pháp của Borkelmans không mới nhưng được thực hiện ở tần suất cao nhất. Ông nói chuyện hàng ngày với các học trò, phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa cầu thủ và ban huấn luyện. Đó là cơ sở để Borkelmans truyền sự tự tin cho các cầu thủ Jordan rằng họ có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao. Việc cựu hậu vệ ĐT Bỉ hát quốc ca Jordan càng giúp ông giành trọn niềm tin nơi các cầu thủ. Khi tất cả đều nhất nhất nghe lời HLV trưởng, Borkelmans mới dễ dàng sử dụng lối chơi mà mình mong muốn.

Học Juventus & Ajax

Khi Jordan đánh bại Australia ở trận ra quân, họ chỉ cầm bóng vẻn vẹn 22%. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích lối đá phòng ngự xấu xí của đội bóng nay, nhưng quan điểm của Borkelmans không lung lay. Ông biết Jordan nằm ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á! Trước những đối thủ mạnh, Jordan dựa vào sự kỷ luật và tính tổ chức từng là điểm yếu của chính mình trước đây.

Để tăng cường ý thức chiến thuật cho các học trò, Borkelmans chiếu các video của Juventus, Ajax và đội bóng cũ của mình làClub Brugge. Chiến lược gia này xem Juventus là hình mẫu của tính tổ chức trong bóng đá hiện đại, còn Ajax là ví dụ tiêu biểu của bóng đá linh hoạt mỗi khi tấn công. Tất nhiên, Jordan không thể trở thành Juventus hay Ajax chỉ nhờ các buổi xem video. Nhưng trong 5 tháng được Borkelmans chỉ dẫn, các cầu thủ Jordan đã dần nhận ra, phải chơi thế nào trong các trận cầu thượng đỉnh.

Vital Borkelmans đang rất thành công trong việc dẫn dắt ĐT Jordan
Vital Borkelmans đang rất thành công trong việc dẫn dắt ĐT Jordan

Hồi tháng 10 năm ngoái, đội á quân World Cup là Croatia phải rất vất vả mới thắng được Jordan với tỷ số 2-1 trong một trận giao hữu. Đó là trận đấu cho thấy một Jordan mới rất kỷ luật, tập trung và hầu như mất hẳn những pha lên bóng tự phát. Trước đó, đội bóng của Borkelmans cầm hòa một đối thủ rắn khác là Albania (0-0). “Các cầu thủ đã học được rất nhiều khi thi đấu với Croatia và Albania. Họ được cọ xát với những cầu thủ tầm cỡ, trải nghiệm đó quý giá vô cùng”, Borkelmans cho biết. Jordan đã lớn dần lên và trở thành đối thủ rất khó đánh bại tại Asian Cup 2019. 

Sự thay da đổi thịt của ĐT Jordan khiến Borkelmans nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của hoàng tử Ali, chủ tịch LĐBĐ Jordan và là em trai của quốc vương nước này. Chiến lược gia người Bỉ được toàn quyền xây dựng đội bóng, không bị Ali can thiệp như các đời HLV trước. Thế nên, ông đã rất mạnh tay loại tiền đạo số một của bóng đá Jordan là Hamza Al-Dardour khỏi danh sách dự Asian Cup bất chấp sự phản ứng từ báo giới Jordan.

Chiến lược gia người Bỉ tuyên bố, ông cần những người phù hợp nhất cho kế hoạch của mình, chứ không cần những ngôi sao lớn nhất. Cho đến lúc này, Jordan vẫn chơi rất tốt mà không cần Al-Dardour.

Với tham vọng lớn và nguồn lực tài chính hùng hậu của Hoàng gia Jordan, không ít HLV tầm cỡ đã được mời về dẫn dắt “Những hiệp sĩ” (biệt danh của ĐT Jordan, The Chivalrous). Có thể kể tới Harry Redknapp (2016) hay  Ray Wilkins (2014-2015). Nhưng chính một HLV vô danh lại đang đưa ĐT Jordan bước ra ánh sáng với thành công ấn tượng tại Asian Cup 2019. Vital Borkelmans chắc chắn sẽ đem tới nhiều thách thức cho người đồng nghiệp Park Hang Seo trong trận đấu vào chiều nay. 

Dấu ấn Bỉ tại Asian Cup
Vital Borkelmans trưởng thành từ giải vô địch Bỉ, giải đấu đóng góp không nhỏ cho Asian Cup 2019. Cụ thể có 4 cầu thủ của giải vô địch Bỉ tham gia Asian Cup bao gồm thủ thành Danny Vukevic (Genk) của ĐT Australia, hai tuyển thủ Nhật Bản Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu hiện khoác áo Sint-Truidense và hậu vệ của ĐT Iran, Morteza Pouraliganji, hiện chơi cho Eupen. Có thể kể thêm thủ môn của ĐT Australia, Mathew Ryan, cũng từng thi đấu thành công trong màu áo Club Brugge. Đáng chú ý, tất cả các cầu thủ từ giải vô địch Bỉ đều tiến vào vòng 1/8 Asian Cup năm nay.

Vital Borkelmans trong màu áo ĐT Bỉ khi còn là cầu thủ
Vital Borkelmans trong màu áo ĐT Bỉ khi còn là cầu thủ

Vài nét về Vital Borkelmans
Tên đầy đủ: Vital Philomene Borkelmans
Ngày sinh: 10/06/1963
Nơi sinh: Maaseik, Bỉ
Chiều cao: 1m76
Vị trí thời còn thi đấu: hậu vệ
ĐT Bỉ: 22 trận
Các CLB từng thi đấu: Club Brugge, Gent và Cercle Brugge
Các đội bóng từng dẫn dắt: Dender EH (2010-2012), ĐT Bỉ (2012-2016, trợ lý HLV trưởng), ĐT Jordan (2018-nay)
Thành tích thời thi đấu: 4 lần VĐQG Bỉ, tham dự các World Cup 1994 & 1998 cùng ĐT Bỉ
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x