Toyota V.League 2015 - Vòng 17 - sân Long An - Lượt đi 3-4; Trực tiếp: LA34, VPF, TTTV

16h30 ngày 19/7, ĐT.LA vs FLC Thanh Hóa: Vào miền hiểm địa

Đức Nguyễn
05:23 ngày 19-07-2015
Để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, FLC Thanh Hóa cần phải có 3 điểm chiều nay, nhưng đây là nhiệm vụ không hề đơn giản với HLV Hoàng Thanh Tùng và các học trò bởi ĐT.LA thường chơi rất tốt trên sân nhà.
16h30 ngày 19/7, ĐT.LA vs FLC Thanh Hóa: Vào miền hiểm địa
ĐT.LA LÀ ĐỘI CHƠI SÂN NHÀ TỐT NHẤT V-LEAGUE 2015
Những con số thống kê cho thấy, ĐT.LA là một trong những đội bóng có thành tích sân nhà tốt nhất V-League khi chỉ để thua 1/8 trận đấu đã qua. Nói như vậy để thấy rằng, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trên sân khách của FLC Thanh Hóa trên “hiểm địa” Long An là không hề dễ dàng.

Trong cuộc đối đầu chiều nay, ĐT.LA vắng đội trưởng Tài Em do gặp chấn thương, còn ở hàng phòng ngự Quang Thanh sẽ phải ngồi ngoài do đã nhận 3 thẻ vàng liên tiếp. Trong khi đó, đội khách không có sự phục vụ của tiền đạo U23 Việt Nam Lê Thanh Bình và trung vệ Van Bakel vì gặp phải chấn thương, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn còn nhiều phương án để lựa chọn.

Chắc chắn, FLC Thanh Hóa phải có sự chuẩn bị kỹ chiến thuật và tâm lý thật chu đáo, bởi cựu vương V-League luôn cực kỳ đáng gờm mỗi khi trở về nhà. Muốn biết điều này, HLV Hoàng Thanh Tùng có thể tham khảo các “bại tướng” của ĐT.LA như B.BD hay Hải Phòng thì sẽ rõ.


“NGỰA Ô” CÓ PHI NƯỚC ĐẠI?
Về cơ bản, lối chơi của ĐT.LA và FLC Thanh Hóa khá giống nhau bởi đôi bên đều sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Thực tế, ở lượt đi, cả 2 đội đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số gay cấn và đội chủ sân Thanh Hóa đã giành thắng lợi 4-3. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng về mặt điểm số, kịch bản nói trên khó có thể xẩy ra ở lượt về.

Đặt lên bàn cân, FLC Thanh Hóa có lực lượng tốt hơn ĐT.LA. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Sỹ Cường, Duy Nam, Omar… đội bóng xứ Thanh có thể kiểm soát tốt khu trung tuyến. Vấn đề ở chỗ là họ cần phải đưa ra những giải pháp thật sự hiệu quả để tiếp cận cầu môn Quốc Cường, bởi hàng phòng ngự ĐT.LA như hệ thống “boong-ke” không dễ gì phá vỡ.

Ngoài tấn công, đội bóng xứ Thanh cũng phải phong tỏa được những “lưỡi dao” trên hàng tấn công của ĐT.LA. Trong số đó, Souleyman là mẫu tiền đạo toàn diện, có thể độc lập tác chiến, làm tường và đánh hơi bàn thắng hay nhất V-League hiện tại.

Nóm tóm lại, 1 điểm sẽ là cái đích không hề tồi với FLC Thanh Hóa dù đội bóng này còn muốn hơn thế. Nhưng muốn thế, họ phải thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch chứ không phải hình ảnh của một “ngựa ô” như người ta vẫn nói. Mà điều ấy thì thực sự rất khó, khi hôm nay FLC Thanh Hóa phải làm khách ở "miền hiểm địa" Long An.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
ĐT.LA: Quốc Cường; Nhật Tân, Chí Công, Thanh Giang, Thanh An; Tài Lộc, Thanh Hải, Phan Tấn Tài, Đình Hưng, Lima; Souleyman.
FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Tấn Đạt, Văn Phong, Xuân Anh, Đức Tuấn; Quốc Phương, Sỹ Cường, Duy Nam, Đình Tùng; Omar,  Lê Văn Tân.

DỰ ĐOÁN: 1-0

Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB ĐT.LA: 
“ĐT.LA quyết chơi tới bến!”
“FLC Thanh Hóa đang hừng hực lửa. Chắc chắn, họ muốn kiếm 3 điểm trong trận đấu này nhưng ĐT.LA không để họ dễ dàng rời Tân An với 3 điểm, bởi chúng tôi cũng có mục tiêu của mình. ĐT.LA sẽ “chơi tới bến” và còn gì tuyệt vời hơn nếu đánh bại ứng cử viên vô địch như FLC Thanh Hóa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x