HLV Toshiya Miura đang có một cơn đau đầu không hề nhẹ, đó là tìm ra người đeo chiếc băng đội trưởng cho U23 Việt Nam. Có vẻ như nhà cầm quân người Nhật Bản đang đợi xem, ai là người xứng đáng nhất, dù đã có những cái tên được khoanh tròn.
LỰA CHỌN KIỂU MIURA
Đội trưởng Quế Ngọc Hải không được triệu tập vì dư âm của án kỷ luật, rồi những người từng được HLV Toshiya Miura chọn vào thành phần ban cán sự là các tiền vệ Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng cũng đã lần lượt phải rời đội vì bị chấn thương. Vì thế, HLV Miura phải tìm ra người xứng đáng nhất trong số các cầu thủ còn lại để trao chiếc băng đội trưởng mà Ngọc Hải để lại.
Mỗi HLV có một cách chọn người riêng và ông Miura cũng thế. Nhà cầm quân người Nhật Bản thường lấy tiêu chí: Đội trưởng phải là sợi dây liên lạc, là cầu nối giữa BHL với các cầu thủ trong đội. Và đương nhiên, người được chọn không chỉ có chuyên môn tốt mà còn phải có uy tín với các đồng đội. Quế Ngọc Hải là mẫu đội trưởng làm rất tốt công việc được giao, không chỉ là giỏi “đối nội”, mà “đối ngoại” cũng rất xuất sắc.
Chính vì thế mà đến giờ ông Miura vẫn chưa chọn người đeo băng thủ quân của U23 Việt Nam. Thậm chí, ngay cả khi Ngọc Thắng và Huy Toàn lành lặn thì họ cũng chỉ là một trong những lựa chọn chứ không phải là “chỉ mặt đặt tên” giống như người đồng đội, người bạn thân Quế Ngọc Hải.
“SO BÓ ĐŨA CHỌN CỘT CỜ”
Đã có những ý kiến cho rằng, HLV Miura nên trao cơ hội cho Công Phượng. Thực tế, đấy là ý kiến cảm tính nhưng không phải là không có lý. Nguyên do là HA.GL có đến 7 cầu thủ góp mặt trong đợt tập trung lần này và Công Phượng đã trưởng thành về nhiều mặt, không chỉ chuyên môn đơn thuần, mà cả ở mối quan hệ với các đồng đội. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, đây chưa phải là lúc tiền đạo này đảm nhận chiếc băng thủ quân của U23 Việt Nam.
Bỏ qua yếu tố cảm tính thì có thể thấy Công Phượng và các đồng đội ở HA.GL khó ai có thể được ông Miura “chọn mặt gửi vàng”. Vậy thì những ứng cử viên sáng giá chắc chắn phải thuộc về những người từng được bầu vào ban cán sự và từng được đeo băng đội trưởng.
Trong số này, Nguyễn Thanh Hiền chính là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất. Cầu thủ người Đồng Tháp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của ông Miura ở hành lang phải ở U23 Việt Nam. Thanh Hiền cũng có những tố chất thủ lĩnh, nhất là do đã từng mang băng thủ quân của Đồng Tháp. Hơn thế nữa, như đã nói ở trên, Thanh Hiền từng được chọn vào nhóm Ban cán sự và đó như là một trong những điều kiện để anh tiếp nhận chiếc băng thủ quân ở U23 Việt Nam.
Ở những trận đấu tập hay thi đấu giao hữu vừa qua, Nguyễn Thanh Hiền và Phạm Mạnh Hùng thay nhau đeo chiếc băng đội trưởng. Đấy là một sự lựa chọn có dụng ý của ông Miura. Có thể thấy, họ cũng là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò thủ lĩnh trên sân của U23 Việt Nam. Điểm cộng cho Mạnh Hùng so với người đồng đội chính là việc anh từng được ông Miura trao niềm tin tại SEA Games. Tuy nhiên, trung vệ của SLNA lại không có được phong thái của một thủ lĩnh như Thanh Hiền. Do đó, anh cần phải thể hiện nhiều hơn trên sân và cả trong phòng thay đồ.
Nếu có một sự lựa chọn nữa, có lẽ nó sẽ thuộc về Đào Duy Khánh. Về mặt chuyên môn, cầu thủ của HN.T&T rất được ông Miura ưa thích, nhưng để được chọn đeo băng đội trưởng, đầu tiên Duy Khánh sẽ phải cạnh tranh để có một suất đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự, nơi đó đã trở nên chật chội với sự có mặt của những Bùi Tiến Dũng, Phạm Hoàng Lâm và cả Phạm Mạnh Hùng, vốn là một trung vệ nhưng được kéo ra đá hậu vệ trái.
3 ỨNG CỬ VIÊN SÁNG GIÁ
Nguyễn Thanh Hiền
Thanh Hiền là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất, là mẫu cầu thủ ưa thích của ông Miura. Ngọc Hải, người bạn rất thân cũng tiến cử Thanh Hiền cho nhà cầm quân người Nhật.
Phạm Mạnh Hùng
Từng được giao chiếc băng đội trưởng tại SEA Games 28, trung vệ của SLNA có chuyên môn tốt có tư chất thủ lĩnh. Đặc biệt, Mạnh Hùng có mối quan hệ khá gần gũi với các cầu thủ HA.GL cũng như SLNA.
Đào Duy Khánh
Nếu không chấn thương phải lên bàn mổ thì Duy Khánh đã trở thành cầu thủ quan trọng của ông Miura ở ĐTQG và ĐT U23. Sau 1 năm trở lại, trung vệ của HN.T&T đang dần lấy lại được phong độ và có thể được tin dùng.
Gần cuối tháng 1/2016, SCG Muangthong United, đội bóng á quân của Thai Premier League, sẽ có trận đấu với nhà vô địch V-League trong khuôn khổ ASEAN Tour 2016.
Đội Á quân HPL-S3, FC Văn Minh đã thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Sao Nghệ League. Dù rằng họ mới chỉ đến Hà Nội sau khi vượt quãng đường lên đến 300 km vào sáng nay.
Trong những ngày qua, NHM bóng đá Việt Nam luôn trong tình trạng "đứng ngồi không yên" vì thông tin Lee Nguyễn trở về thi đấu tại V.League sau 5 năm chia tay. Vậy đâu là lý do để Lee Nguyễn trở lại Việt Nam?
Trong cuộc gặp gỡ với giới truyền thông Đông Nam Á, nhằm chuẩn bị cho ASEAN Tour của đội bóng SCG Muang Thong United (Thái Lan), thủ quân Sarach Yooyen của U23 Thái Lan đã cho rằng, Công Phương còn phải nỗ lực nhiều mới đạt tầm ngôi sao.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ê-kíp truyền thông của Yokohama FC, tiền vệ Tuấn Anh từng tiết lộ rằng bố anh từng rất muốn con mình trở thành một bác sỹ.
Trưa ngày 13/12, HLV Miura đã quyết định triệu tập bổ sung trung vệ Nguyễn Nam Anh lên U23 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cầu thủ đã trải qua rất nhiều thăng trầm liên quan đến chấn thương được lên U23 Việt Nam.
Sau trận đấu với JFL Selection chiều tối qua, tiền đạo Công Phượng đã quyết định một lần nữa… “gọt đầu”. Trong khi đó, vì thiếu quân, HLV Miura đã tham gia tập luyện như bao cầu thủ U23 Việt Nam khác.
Sau 15 năm gắn bó, cái tên đội bóng Đồng Tâm Long An giờ đây chỉ còn 2 chữ “Long An” khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Ngay thời điểm đội bóng chính thức đổi tên (12/12), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của đội Long An.
Hôm qua (12/12), đoàn công tác LĐBĐ Việt Nam gồm ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực và ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng bóng đá Phong trào, đào tạo & tổ chức thành viên đã tiếp tục đến thăm, làm việc với LĐBĐ tỉnh Bình Dương và CLB bóng đá Becamex Bình Dương (B.BD).
Dù sở hữu một thân hình hộ pháp thường thấy ở những thủ môn nhưng phải khi tiếp xúc với Trần Đình Minh Hoàng, người ta mới nhận ra tính cách của chàng trai này không "dữ dằn" như vẻ ngoài.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn