Sáng ngày 27/2, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015). Đây là dịp tri ân các bác sĩ ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho những người không may mắn mắc bệnh, tai nạn trong quá trình tập luyện thể thao hay lao động.
Tới tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam có Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) Vương Bích Thắng, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam - ông Nguyễn Văn Quang, Tổng biên tập báo Bóng đá - ông Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng biên tập báo Bóng đá - bà Thạc Thị Thanh Thảo, cùng các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội và các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam cũng như các cán bộ của bệnh viện qua các thời kỳ.
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức tại buổi lễ kỷ niệm
Trong những năm qua, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã trở thành địa chỉ tin cậy khám và chữa trị các bệnh về xương, khớp cùng các bệnh lý khác cho các bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội cũng như các trung tâm huấn luyện, địa phương khác trên phạm vi cả nước.
Bệnh viện Thể thao Việt Nam: Địa chỉ tin cậy của VĐV và nhân dân
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Vương Bích Thắng phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng đánh giá cao những thành quả mà Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã đạt được, nhất là việc tạo uy tín, niềm tin lớn cho các bệnh nhân. Ông Vương Bích Thắng phát biểu: "Thay mặt lãnh đạo Tổng cục TDTT, tôi xin chúc mừng những thành quả mà Bệnh viện Thể thao đã đạt được. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao và hệ hống máy móc hiện đại, Bệnh viện Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi chúc tập thể cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện sức khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi mới".
Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quang chia sẻ và cám ơn về sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục TDTT
Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Giám đốc Nguyễn Văn Quang đã cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục TDTT và trong thời gian tới, tập thể Bệnh viện Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tài năng để gặt hái được nhiều thành công trong việc khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân.
Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng biên tập báo Bóng đá, và Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo chúc mừng Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Nhân dịp này, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú và Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo đã trao tặng lẵng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.
Cũng tại buổi lễ, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc của bệnh viện đã được Bộ Y tế quyết định tặng thưởng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân".
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Với quan điểm và cách dùng người của HLV Toshiya Miura thì bất cứ cầu thủ nào dù nổi tiếng đến mấy mà không tập luyện và thi đấu hết mình cũng đều sẽ bị loại. Đấy chính là nguồn động lực cực lớn đối với những cầu thủ luôn có khát khao thể hiện để từ đó tạo nên hình hài đầy sức sống cho ĐT Olympic Việt Nam.
Cách đây vài năm, cuốn sách “Ngược chiều vun vút” với 70 bài viết bằng tiếng Việt của tác giả Joe Ruelle người Canada đã tạo ra một cơn sốt! Với lối hành văn dí dỏm, một người nước ngoài đã có những cái nhìn thật đặc biệt về những chuyện liên quan đến con người, phong cảnh, các mối quan hệ xã hội, gia đình Việt Nam.
Chọn đội trưởng cho đội bóng luôn là vấn đề không hề dễ! Ở ĐT Olympic Việt Nam lúc này, ban cán sự chưa được bầu, nhưng có lẽ hậu vệ Quế Ngọc Hải đã được chỉ định làm người đại diện cho các đồng đội trong các cuộc họp. Và nhiều khả năng, trung vệ của SLNA sẽ được chọn làm thủ lĩnh của đội.
Ngay từ hồi năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tính đến chuyện mời chuyên gia người Nhật Bản sang nắm vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, và điều này sẽ được hiện thực hóa trong vài ngày tới.
Hôm qua (26/2), ĐT Olympic Việt Nam đã đón nhận một tin không vui khi chấn thương của Lương Xuân Trường được chẩn đoán là phải mất khoảng 4-5 tháng để chữa trị. Như vậy, tiền vệ này sẽ không thể dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ không thể dự SEA Games 28 khởi tranh vào cuối tháng 5.
Sau Tết Nguyên đán, V-League tiếp tục tạm ngưng để Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Tổng thời gian các đội nghỉ từ sau lượt trận thứ 8 đến trước lượt thứ 9 là 2 tháng. Như vậy, hiện vẫn còn hơn 1 tháng nữa giải đấu mới trở lại nên đó là lý do cho đến thời điểm này một số đội vẫn nghỉ ngơi.
Sáng 26/2, đoàn lãnh đạo Bộ VH-TT & DL và Tổng cục TDTT do Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Lê Khánh Hải cùng Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tại trụ sở VFF đồng thời gặp mặt, động viên các thành viên ĐT Olympic Việt Nam và U15 Việt Nam đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.
Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh cho đến Tuấn Anh, Phúc Tịnh, Quế Ngọc Hải,… đều khá lúng túng trước bài tập bật nhảy qua vòng mà HLV Miura yêu cầu thực hiện trong buổi tập chiều nay.
Chấn thương nặng ở vùng bụng, hông và cổ chân khiến tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội thực hiện các bài tập thi đấu đối kháng.
Buổi tập thứ hai của ĐT Olympic Việt Nam diễn ra vào ngày 7 tháng 1 âm lịch, tức là trong tâm trí của các học trò HLV Toshiya Miura, Tết vẫn còn ở đâu đó, nhưng thực tế thì công việc đã là mối quan tâm hàng đầu.
HLV Kim Sang Sik ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Phát biểu trước truyền thông, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh triết lý bóng đá thắng của mình.
HLV Zidane khẳng định sẽ không dẫn dắt Bayern Munich sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đồng thời ông cũng đưa ra dự đoán Real Madrid sẽ vào chung kết Champions League mùa này.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn