V.League 2015 nghỉ gần 2 tháng: Các đội nửa mừng, nửa lo

HỒNG QUẢNG
06:00 ngày 27-02-2015
Sau Tết Nguyên đán, V-League tiếp tục tạm ngưng để Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Tổng thời gian các đội nghỉ từ sau lượt trận thứ 8 đến trước lượt thứ 9 là 2 tháng. Như vậy, hiện vẫn còn hơn 1 tháng nữa giải đấu mới trở lại nên đó là lý do cho đến thời điểm này một số đội vẫn nghỉ ngơi.
V.League 2015 nghỉ gần 2 tháng: Các đội nửa mừng, nửa lo
Khoảng thời gian nghỉ dài này khiến cho các HLV rơi vào hai thái cực của cảm xúc. Với những đội đang trải qua chuỗi phong độ kém như HA.GL, XSKT.CT, Đồng Nai, SHB.ĐN… thì đây là quãng thời gian hết sức cần thiết để giúp cho các cầu thủ tìm lại sự cân bằng, là cơ hội cho các HLV sửa chữa, khắc phục những sai số đã lộ ra trong 8 lượt trận vừa qua.

Nhưng với các đội đang thăng hoa thì quãng nghỉ này bị xem là lo nhiều hơn mừng. Kinh nghiệm cho thấy, phong độ của nhiều đội đã bị rớt thê thảm sau khi phải nghỉ dài ngày, dù trước đó đang chơi “như lên đồng”. Rõ ràng, các đội Hải Phòng, Sanna.KH, ĐT.LA… có lý do để không thật thích thú và cảm thấy thoải mái với “khoảng trống” trên.


Là đội duy nhất bất bại cho đến thời điểm này, ĐT.LA đã gây ngạc nhiên cho cả V-League. Khi sự hưng phấn đang lên cao thì rất có thể, mạch bất bại của đội bóng miền Tây sẽ còn kéo dài nếu V-League tiếp tục thi đấu với mật độ như trước đây. Vì thế, HLV Ngô Quang Sang của đội bóng này bày tỏ: “Các cầu thủ trụ cột lớn tuổi như Tài Em, Quang Thanh… phải thi đấu liên tục nên khoảng nghỉ này là cần thiết để họ nạp lại năng lượng. Nhưng thú thật, chúng tôi cũng ngại kỳ nghỉ dài ngày khi phong độ của đội đang rất tốt”. Ông Sang cũng cho biết thêm, ĐT.LA sẽ có giáo án tập luyện thích hợp để giúp cho các cầu thủ giữ được phong độ cho đến khi V-League quay trở lại. 

Dẫu vậy, việc giúp cho các cầu thủ duy trì được sự hưng phấn và giữ được chuyên môn ổn định khi giải đấu trở lại không phải là bài toàn dễ tìm lời giải đối với những đội như ĐT.LA, Sanna.KH, Hải Phòng, SLNA… 

B.BD chưa phải căng sức 
B.BD từng lo ngại phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc với vài ba trận trong một tuần do phải thi đấu trên nhiều mặt trận cùng lúc. Nhưng vào thời điểm này, ĐKVĐ V-League khá thảnh thơi khi chỉ chơi ở AFC Champions League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lãnh đạo Bộ VH-TT & DL và Tổng cục TDTT thăm và chúc Tết VFF và ĐT Olympic Việt Nam Lãnh đạo Bộ VH-TT & DL và Tổng cục TDTT thăm và chúc Tết VFF và ĐT Olympic Việt Nam

    Sáng 26/2, đoàn lãnh đạo Bộ VH-TT & DL và Tổng cục TDTT do Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Lê Khánh Hải cùng Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tại trụ sở VFF đồng thời gặp mặt, động viên các thành viên ĐT Olympic Việt Nam và U15 Việt Nam đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

  • Cầu thủ Olympic VN gặp khó trước bài tập nhảy vòng của HLV Miura Cầu thủ Olympic VN gặp khó trước bài tập nhảy vòng của HLV Miura

    Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh cho đến Tuấn Anh, Phúc Tịnh, Quế Ngọc Hải,… đều khá lúng túng trước bài tập bật nhảy qua vòng mà HLV Miura yêu cầu thực hiện trong buổi tập chiều nay.

  • Xuân Trường tiếp tục vắng mặt trong bài tập đối kháng của Olympic Việt Nam Xuân Trường tiếp tục vắng mặt trong bài tập đối kháng của Olympic Việt Nam

    Chấn thương nặng ở vùng bụng, hông và cổ chân khiến tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội thực hiện các bài tập thi đấu đối kháng.

  • ĐT Olympic Việt Nam vượt qua giới hạn! ĐT Olympic Việt Nam vượt qua giới hạn!

    Buổi tập thứ hai của ĐT Olympic Việt Nam diễn ra vào ngày 7 tháng 1 âm lịch, tức là trong tâm trí của các học trò HLV Toshiya Miura, Tết vẫn còn ở đâu đó, nhưng thực tế thì công việc đã là mối quan tâm hàng đầu.

  • B.Bình Dương: Yếu thế nhưng không thiếu tự tin! B.Bình Dương: Yếu thế nhưng không thiếu tự tin!

    Chơi trên sân nhà trong ngày khai cuộc AFC Champions League 2015, nhưng B.BD đã phải trắng tay khi để thua 2-3 trước Shandong Luneng (Trung Quốc). Dù vậy, hình ảnh rực lửa sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ấy cho thấy, ĐKVĐ V-League không hề thiếu tự tin, dù bị đánh giá thấp hơn.

  • “Đại công trình” trong tay thầy Miura “Đại công trình” trong tay thầy Miura

    ĐT Olympic Việt Nam đã bước vào tập luyện được 2 ngày với rất nhiều tín hiệu tích cực. HLV Toshiya Miura cùng các học trò đang làm việc với tần suất cao để hình thành bộ khung và lối chơi nhuần nhuyễn.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn" Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn"

    Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ về những kế hoạch của bóng đá Việt Nam. Người đứng đầu VFF khẳng định, muốn có tương lai thì ngay từ lúc này phải dồn tâm sức cho những định hướng dài hơi và bài bản.

  • Vòng loại U23 châu Á 2016: Lại nóng chuyện bản quyền truyền hình Vòng loại U23 châu Á 2016: Lại nóng chuyện bản quyền truyền hình

    Với sự góp mặt của HLV Toshiya Miura cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng – hai “điểm nhấn” tươi sáng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2014 – ĐT Olympic Việt Nam đang sở hữu sức hút cực lớn. Vì thế, không khó để nhận ra nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016 vào tháng 3 tới của NHM cả nước.

  • HLV Miura: Tinh thần thép trong dáng vẻ thư sinh HLV Miura: Tinh thần thép trong dáng vẻ thư sinh

    Ông là người ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG vào một giai đoạn khó khăn bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng rốt cục, con tàu lúc nào cũng chòng chành không làm cho vị thuyền trưởng ngả nghiêng theo nó. Trong bão tố, Toshiya Miura vẫn vững vàng, và chèo lái con thuyền bóng đá theo kim chỉ nam của mình.

  • Báo Bóng đá gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi Báo Bóng đá gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi

    Sáng 25/2, báo Bóng đá đã tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi với niềm hưng phấn bắt tay vào chinh phục những mục tiêu mới.

  • ĐT Futsal Việt Nam: Những bước nhảy huyền diệu ĐT Futsal Việt Nam: Những bước nhảy huyền diệu

    Năm 2014 là một năm thành công của futsal Việt Nam. Lần đầu tiên đội tuyển futsal quốc gia đã lọt vào tứ kết giải futsal vô địch châu Á với phong cách thi đấu đầy nhiệt huyết cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV. Chính nhờ những điều tuyệt vời này mà các quan chức AFC tỏ ra vô cùng hài lòng với chủ nhà Việt Nam và luôn nhắc đến điều này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x