Công Phượng có thể sẽ đá chính trận gặp Iraq

Minh Hải
10:41 ngày 07-10-2015
Ba lần được gọi lên ĐT Việt Nam, Công Phượng chưa một lần được HLV Miura lựa chọn vào đội hình chính. Tuy nhiên, trận gặp Iraq vào ngày mai có thể sẽ là lần đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ.
Công Phượng có thể sẽ đá chính trận gặp Iraq
Đề ra chiến thuật ngay trong ngày đầu tiên tập trung, HLV Miura thị sát một cách sát sao màn trình diễn qua từng buổi tập, từng đường bóng của các học trò để chọn ra 11 cái tên sẽ thi đấu chính thức trong trận gặp Iraq ở vòng loại World Cup 2018. Những người được chọn phải đảm bảo 3 yếu tố: Thể lực, kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn.

Trong khung gỗ, không khó để chọn Trần Nguyên Mạnh – thủ môn mà HLV Miura đặc biệt tin tưởng, ngay cả khi, ông dành cho cậu học trò những lời rút kinh nghiệm nghiêm khắc sau buổi tập hôm qua. Vị trí của Nguyên Mạnh càng trở nên vững vàng hơn khi Tô Vĩnh Lợi bất ngờ dính chấn thương. Thủ môn Tuấn Mạnh vừa trải qua một mùa giải đại thành công cùng S.Khánh Hòa, cũng là sự lựa chọn không tồi chút nào.

Hàng thủ có sự xáo trộn rất lớn khi Quế Ngọc Hải vắng mặt, Văn Biển, Thanh Hào rút lui vì chấn thương. Song HLV Miura vẫn có những sự bổ sung đáng tin cậy. Ở trung tâm hàng phòng ngự, chơi cặp với Tiến Thành sẽ là Huy Cường – trung vệ có thể hình, thể lực, kinh nghiệm tốt và sẽ là thủ lĩnh ở hàng thủ, bảo vệ phía trước khung thành của Nguyên Mạnh.

Vị trí hậu vệ trái, Xuân Thành vẫn là sự lựa chọn số 1 thì bên phía đối diện, Đình Hoàng được tin cậy hơn Thanh Hiền ở sự chắc chắn trong phòng ngự. Đây là yếu tố rất quan trọng vì biên trái của Iraq rất mạnh, với sự tỏa sáng của Ali Adnan – cầu thủ đang khoác áo Udinese vừa giành chiến thắng trên sân của Juventus.

 
Vai trò của Hoàng Thịnh rất lớn trong trận đấu với Iraq

Hàng tiền vệ sẽ quyết định người thắng, kẻ thua trong trận đấu này và HLV Miura đang đặc biệt quan tâm, cân nhắc. Trong cách tính của nhà cầm quân người Nhật, Hoàng Thịnh đương nhiên có một suất ưu tiên nhưng đá cặp với anh ở trung tâm hàng tiền vệ hiện đang là bài toán đau đầu. Tuy nhiên, HLV Miura có vẻ ưu tiên hơn cho Trọng Hoàng – cầu thủ chơi mạnh mẽ, đeo bám quyết liệt và đặc biệt là công thủ đều ổn. Hai biên được cho là cơ hội của Văn Quyết (phải), Huy Toàn (trái). Ở hàng tiền vệ, HLV Miura ưu tiên các cầu thủ đa năng và khỏe bởi họ sẽ hoạt động liên tục trong suốt cả trận đấu, hỗ trợ cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Hai cầu thủ tiền đạo trong đội hình 4-4-1-1 của HLV Miura có thể là Công Phượng và Công Vinh. CV9, cầu thủ kinh nghiệm nhất của ĐT Việt Nam hiện tại, là thủ lĩnh và sẽ chơi cao nhất để vừa uy hiếp khung thành đối phương, vừa làm tường cho tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Trong khi đó, mấu chốt trong hệ thống tấn công này thuộc về Công Phượng – cầu thủ được đá lùi để tạo khoảng trống và đây cũng là vị trí mà HLV Miura cho rằng, tiền đạo của HA.GL sẽ phát huy tối đa khả năng của mình, nhất là những tình huống khoan phá hàng thủ đối phương. Bên cạnh đó, trong mấy buổi tập gần đây, Công Phượng cũng được giao nhiệm vụ đá phạt cho ĐT Việt Nam.

Công Vinh và Công Phượng có cơ hội lần đầu chơi cặp với nhau

HLV Miura là người tỉ mỉ, tính toán rất chi li từng chỉ số và chỉ đưa ra đội hình thi đấu trước giờ ra sân. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật cũng đã khéo léo bắn tín hiệu cho các cầu thủ chuẩn bị tinh thần cho trận đại chiến. Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam trong trận gặp Iraq là: Nguyên Mạnh; Đình Hoàng, Tiến Thành, Huy Cường, Xuân Thành; Văn Quyết, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn; Công Phượng, Công Vinh.

HLV Miura cũng phải giải bài toán kép, cụ thể, ông vừa phải đẩy cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nhưng tránh tổn thất lực lượng bởi chiếc thẻ phạt. 5 cầu thủ gồm Đinh Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Huy Cường, Võ Huy Toàn và Nguyễn Trọng Hoàng, những cầu thủ đang được quy hoạch cho đội hình chính, sẽ vắng mặt ở trận gặp Thái Lan nếu nhận thẻ ở trận gặp Iraq.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x