Cuộc đua vô địch V.League 2019 sẽ là thế đơn cực!

Phan Hồng
13:59 ngày 21-02-2019
Sở hữu lực lượng nội được coi là “ĐTQG thu nhỏ” trong khi ngoại binh rất chất lượng, Hà Nội FC được đánh giá không có đối thủ trong cuộc đua giành chức vô địch. Thực tế, rất khó cho bất cứ đối thủ nào có thể lật đổ nhà ĐKVĐ, ngoại trừ Hà Nội FC… tự thua.
Cuộc đua vô địch sẽ là thế đơn cực!
HAGL từng đặt tham vọng vô địch V.League 2019 bởi theo họ đến thời điểm ấy, lứa cầu thủ của học viện HAGL–Arsenal JMG sẽ chín muồi về chuyên môn. Nhưng không mấy ai tin rằng, đội bóng phố Núi sẽ hiện thực hóa được tham vọng ấy sau thành tích èo uột trong 4 mùa giải vừa qua.

Khi lực lượng của học viện “tan đàn xẻ nghé”, thì giấc mộng ấy đành phải gác lại. Một đội bóng giàu truyền thống khác là B.BD cũng không còn ngồi ở “mâm trên” trong cuộc đua đến ngôi vị cao nhất. Lực không mạnh, lại còn phải căng sức ở AFC Cup nên đó là bài toán không dễ tìm lời giải để có thể chơi tốt ở cả 3 mặt trận đối với HLV Trần Minh Chiến.

Nói một cách khác, giới chuyên môn đánh giá, thời hoàng kim của B.BD đã lùi vào quá khứ. Còn Thanh Hóa đã hết thời “hù dọa” đối phương sau khi nhà tài trợ ra đi, khiến hàng loạt cầu thủ giỏi bỏ chạy theo. 

Dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức, SHB.ĐN trở thành thế lực đáng gờm với 2 chức vô địch V.League. Nhưng danh tiếng ấy đã lùi vào dĩ vãng. Bằng chứng, đội bóng bên bờ sông Hàn thi đấu hết sức chật vật mấy mùa giải gần đây. Không có biến động mạnh theo hướng “tăng về chất”, nên dù có sự trở lại cầm quân của “công thần” Lê Huỳnh Đức, SHB.ĐN cũng không được đánh giá cao.


Một nhà cựu vô địch khác là SLNA cũng khó có thể trở lại đỉnh cao. Cho dù vẫn sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Xuân Mạnh, Văn Đức, Nguyên Mạnh… nhưng đội bóng xứ Nghệ khó có thể mơ đến ngôi cao khi đẳng cấp, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc chưa cao. Những đội bóng như Sanna.KH, Quảng Nam FC hay Than.QN cũng không được nhận diện là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, dù rằng ở một thời điểm nào đó có thể tạo nên bất ngờ.

Thực ra, không phải những đội bóng trên không có tham vọng và sợ ngôi vô địch. Như Quảng Nam FC, Than.QN đều ôm mộng ngôi vương nhưng cái chính là lực của những đội bóng này không thể sánh bằng Hà Nội FC. Nói một cách khác, đội bóng Thủ đô được xếp ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với 13 đội còn lại. Đơn giản, họ sở hữu lực lượng hết sức thiện chiến khi giỏi về chuyên môn, giàu về kinh nghiệm trận mạc.

Hà Nội FC được ví như một “ĐTQG thu nhỏ” khi sở hữu hàng loạt nội binh danh tiếng ở tất cả các tuyến trên sân. Thậm chí, đội hình dự bị của Hà Nội FC cũng đủ sức thi đấu ngang ngửa với nhiều đội bóng khác ở V.League. Không chỉ có nội binh giỏi, ngoại binh của họ cũng xuất sắc và còn lợi thế hơn về số lượng khi được sử dụng 4 cầu thủ nước ngoài.


Nói cách khác, cuộc đua vô địch được coi là “riêng” đối với Hà Nội FC. Lực cản, có chăng, là thầy trò ông Chu Đình Nghiêm phải căng sức trên nhiều mặt trận khác nhau.

Kinh nghiệm cho thấy, các nhà ĐKVĐ V.League thường hụt hơi ở cuộc đua vô địch của mùa giải tiếp theo nếu dấn thân vào giải đấu của châu lục. Đó cũng là lời cảnh tỉnh duy nhất về nguy cơ mất ngôi đối với Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vương.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x