
Theo cập nhật mới nhất trên chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được định giá 400.000 euro (khoảng 11,7 tỷ đồng). Đây là con số cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2004, cũng là mức định giá kỷ lục của một tuyển thủ Việt Nam nếu không tính các trường hợp nhập tịch.
Đầu năm 2025, chân sút xứ Nghệ từng được định giá 300.000 euro nhờ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐTQG và CLB. Tuy nhiên, có giai đoạn anh bị chấn thương khiến phong độ chững lại và mức định giá giảm xuống còn 275.000 euro.
Nửa năm 2025 và đầu năm 2026 chứng kiến giai đoạn thi đầu bùng nổ Đình Bắc. Anh góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Về thành tích cá nhân, Đình Bắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Chuỗi thành tích này giúp cầu thủ của CLB Công an Hà Nội nâng mức định giá trở lại 300.000 euro.

Ở cấp CLB, giai đoạn lượt về V.League 2025/26, Đình Bắc ghi tới 10 bàn chỉ sau 6 trận, góp công lớn giúp CLB đội bóng ngành Công an giành chức vô địch. Màn trình diễn ấn tượng này giúp anh được Transfermarkt định giá 400.000 euro và trở thành 1 trong 3 cầu thủ đắt giá nhất trong danh sách ĐT Việt Nam đang hội quân. Người được định giá cao nhất của đội tuyển là tiền đạo Nguyễn Xuân Son với 550.000 euro. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải được định giá 400.000 euro.
Một số trụ cột khác vẫn được đánh giá cao như Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh (325.000 euro), hay nhóm cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long cùng ở mức 300.000 euro.
Trong lứa U23 được đôn lên cùng Đình Bắc, Khuất Văn Khang được định giá 300.000 euro, thủ môn Trần Trung Kiên đạt 275.000 euro, trong khi hậu vệ Nguyễn Nhật Minh ở mức 225.000 euro.
















-ngay-28-6-202.jpg)


