
Ở trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, Sato đã ghi bàn thắng giúp đội nhà thắng 4-0 để lên ngôi vô địch. Anh lọt vào danh sách 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn. Ba cầu thủ khác là Ali Azaireh (Jordan), Leonardo (Lebanon), Đình Bắc (Nhật Bản).
Xét về chỉ số phụ, Đình Bắc có 2 đường kiến tạo ngang với Sato của Nhật Bản. Nhưng anh thi đấu với thời gian ít hơn so với cầu thủ bên phía Nhật Bản. Do đó, Đình Bắc trở thành Vua phá lưới của U23 châu Á 2026.
Trong lịch sử, U23 Việt Nam mới chỉ chứng kiến duy nhất trường hợp Đình Bắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải. Năm 2018, Nguyễn Quang Hải chơi tuyệt hay với 5 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Nhưng Almoez Ali (Qatar) đã ghi hơn 1 bàn và giành danh hiệu này.
Đây thật sự là cột mốc đáng nhớ với riêng Nguyễn Đình Bắc.























