Đối thoại với HLV Hoàng Văn Phúc (U23 Việt Nam): “Đội tuyển đang tốt dần lên!”

Hôm qua (5/11), lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc về kế hoạch sắp tới của U23 Việt Nam. Ông Hoàng Văn Phúc khẳng định, U23 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quý giá sau BTV Cup 2013 và trong thời gian tới, đội sẽ chỉnh sửa một số điểm yếu để hướng đến một kỳ SEA Games 27 thành công.
Đối thoại với HLV Hoàng Văn Phúc (U23 Việt Nam): “Đội tuyển đang tốt dần lên!”
“TÂM LÝ VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI ĐÃ ĐƯỢC CẢI THIỆN”

Phóng viên: Xin ông cho biết nội dung cuộc làm việc sáng ngày 5/11 giữa ông với lãnh đạo VFF?
- HLV Hoàng Văn Phúc: Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí rất cởi mở. Chúng tôi đã báo cáo về quá trình tập luyện, thi đấu vừa qua cũng như kế hoạch sắp tới của U23 Việt Nam. Cũng tại buổi làm việc này, tôi nhận lời tiếp tục dẫn dắt đội tuyển và quãng thời gian tới BHL sẽ có rất nhiều việc phải làm cùng U23 Việt Nam.

Giải BTV Cup 2013 vừa qua, U23 Việt Nam đã tiến bộ rõ nét về lối chơi cũng như sự kết dính giữa các tuyến. Ông hài lòng về điều này?
- BTV Cup 2013  đem đến quá nhiều bài học bổ ích cho đội tuyển. 5 đội bóng mà U23 Việt Nam đối đầu ở giải này là những đối thủ mạnh và có lối chơi đa dạng. Điều này đem đến cho những trải nghiệm thú vị cho đội tuyển. Tôi hài lòng khi thấy các tuyến đã cho thấy sự gắn kết, nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp. Sơ đồ 4-1-4-1 đã được các cầu thủ thực hiện rất tốt. Đặc biệt, hàng tiền vệ phát huy điểm mạnh trong việc kiểm soát bóng, không bị rối kể cả khi đối phương áp sát, chơi xấu. Mà trong cách xây dựng các miếng đánh của U23 Việt Nam, cú đấm từ hàng tiền vệ có tính quyết định đến việc dẫn đến bàn thắng cho đội nhà.

Nhưng 5 trận đấu vừa qua cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm của hàng phòng ngự và khả năng dứt điểm của hàng công?
- Ở giải đấu này, nhiều thời điểm chúng ta kiểm soát thế trận tốt, tạo ra nhiều tình huống ghi bàn, nhưng hàng công lại không ghi được bàn, đặc biệt ở trận gặp SV Hàn Quốc. Rồi khi bị đối phương dồn ép liên tục, hàng thủ đã không chơi kín kẽ, chưa duy trì được sự tập trung cần thiết. Ở trận chung kết đá với B.BD, tiền đạo Abass đã giúp chúng tôi nhận ra khả năng bọc lót của cặp trung vệ chưa ổn. Đội đã để đối phương ghi bàn ở phút cuối. Những điểm hạn chế này đã được chúng tôi ghi nhớ kỹ và sẽ uốn nắn lại trong những ngày tập luyện tới đây.


Ở nhiều kỳ SEA Games trước, tâm lý của nhiều cầu thủ không được đảm bảo dẫn tới hiệu quả thi đấu kém. BHL đã chỉnh sửa vấn đề này cho các cầu thủ hiện nay ở U23 Việt Nam  như thế nào?
- Một điều may mắn là ở BTV Cup 2013, lượng khán giả đến sân xem các trận U23 Việt Nam thi đấu rất đông. Đây là điều kiện lý tưởng để các cầu thủ rèn bản lĩnh thi đấu. Chúng tôi nói với các cầu thủ, ra sân là không ngại bất cứ vấn đề gì, kể cả trọng tài có xử ép hay khán giả la ó thì tâm lý của mình phải vững. Chúng tôi nhận thấy, tâm lý thi đấu của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể. Nhiều thời điểm, dù bị đối phương dẫn trước hoặc gia tăng sức ép, nhưng cả đội không buông xuôi, lỳ lợm và điềm tĩnh tấn công tìm bàn gỡ hòa. Đặc biệt, các cầu thủ không còn tâm lý sợ đối thủ. Đấy là sự khác biệt lớn và đem lại cảm giác an tâm cho BHL.

“KHÔNG NGẠI LỆCH ĐIỂM RƠI PHONG ĐỘ”

U23 Việt Nam đã trải qua 14 trận đấu và chỉ thua 1 trận. Nhiều người lo ngại rằng, U23 Việt Nam “thử kêu, đốt tịt” khi bước vào SEA Games 27?
- Ngay từ đầu tháng 9, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn tập luyện, thi đấu để các cầu thủ vừa đá và hoàn thiện lối chơi chung, đặc biệt có điểm rơi phong độ tốt khi bước vào SEA Games 27. Vào ngày 8/11 tới, U23 Việt Nam có chuyện tập huấn quan trọng tại Đà Nẵng và đây chính là quãng thời gian tạo sự hưng phấn về tinh thần, sửa chữa các khuyết điểm ở hàng thủ, cải thiện khả năng dứt điểm của hàng công…

Tập huấn thành phố biển Đà Nẵng, phải chăng U23 Việt Nam lại rèn thể lực. Điều đó có hợp lý không khi đội sắp bước vào SEA Games 27?
- Chúng tôi có giáo án đặc biệt cho gần 10 ngày tập luyện ở Đà Nẵng. Gần như sẽ không có những bài tập chạy trên cát hay tập tạ vì nếu làm như vậy sẽ gây sức ì cho các cầu thủ. Trong khi ngày bước vào SEA Games 27  chỉ là hơn nửa tháng. Điều này là cực kỳ nguy hiểm, và có thể khiến đôi chân các tuyển thủ không thể nhấc nổi khi bước vào thi đấu chính thức. Chính vì vậy, BHL sẽ chủ yếu rèn kỹ - chiến thuật cho các cầu thủ. Thời tiết ở Đà Nẵng hiện nay rất lý tưởng để tạo sự khoan khoái về tinh thần cho cầu thủ và chúng tôi rất hy vọng điều đó sẽ giúp U23 Việt Nam vừa có sự chuẩn bị tốt trước khi lên đường sang Myanmar.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x