ĐT nữ Việt Nam: Sẵn sàng cho mục tiêu World Cup

Đỗ Tuấn
06:20 ngày 12-05-2014
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho hành trình lịch sử, đó là tranh đoạt chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup 2015. Và VCK Asian Cup 2014 sắp diễn ra tại TP.HCM chính là cơ hội để đội chủ nhà lần đầu tiên có thể hoàn thành được giấc mơ ấy.
ĐT nữ Việt Nam: Sẵn sàng cho mục tiêu World Cup

SỰ IM LẶNG TRƯỚC CUỘC CHIẾN LỚN
Với khát vọng lần đầu tiên có mặt ở VCK World Cup, đội nữ Việt Nam đang nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực, nên tất cả đều tập trung cao độ trong các buổi tập. Đồng thời, HLV Trần Vân Phát đang áp dụng đúng câu thành ngữ “nói ít, làm nhiều”, khi gần như không trả lời giới truyền thông, chỉ tập trung rèn các miếng kỹ chiến thuật cho các học trò.

Tôn trọng sự tập trung rèn quân ấy, nên chiều qua, khi các vị lãnh đạo VFF gồm các Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Gụ cùng Tổng thư ký Lê Hoài Anh đến thăm, họ đều ngồi ngoài xem các cầu thủ tập luyện! Chỉ đến khi thầy trò ông Phát tập xong và bước ra sân chuẩn bị lên xe ra về, mọi người mới đến chào hỏi và động viên toàn đội cho những cuộc chiến quan trọng sắp tới.

Sự quan tâm của các vị lãnh đạo VFF khiến các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam rất phấn khởi. Vậy nhưng, HLV Trần Vân Phát vẫn rất kiệm lời khi bày tỏ: “Chúng tôi đang rất nỗ lực cho Asian Cup 2014 sắp tới! Tuy nhiên, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, trước mắt cứ cố gắng hết mình. Đồng thời, tôi muốn giữ sự bí mật lẫn riêng tư cho đội bóng của mình”.

Có lẽ muốn tạo “ẩn số” đối với các đối thủ, nên chiều qua đội chủ nhà đã tiến hành tập kín. Vì vậy, chỉ sau 15 phút khởi động, tất cả các phóng viên đều được mời ra khỏi sân tập, kể cả các phóng viên chủ nhà.


VƯỢT QUA JORDAN RỒI TÍNH TIẾP
VCK Asian Cup 2014 sắp tới, đội Việt Nam nằm cùng bảng A với Nhật Bản, Australia và Jordan. Theo nhận định của HLV Trần Vân Phát: “Hai đội Nhật Bản và Australia có lẽ mạnh nhất bảng, nên đối thủ cạnh tranh mà chúng tôi nhắm đến chính là Jordan. Vì thế, trận đầu tiên ngày 14/5 gặp Jordan, chúng ta phải vượt qua đối thủ này thì mới có thế tính tiếp cho giấc mơ của mình”.

Sở dĩ ông Phát nói thế, bởi nếu thắng Jordan thì Việt Nam mới có nhiều khả năng đá trận play-off giành vé đến World Cup 2015 (dành cho 2 đội xếp thứ 3 của hai bảng).

Điều HLV trưởng của tuyển Việt Nam cảm thấy hài lòng nhất là không cầu thủ nào chấn thương sau chuyến tập huấn dài ngày vừa qua tại Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời thể lực và kỹ chiến thuật của các tuyển thủ cũng có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, ông Phát vẫn âu lo về vấn đề thể lực và sự điều tiết trận đấu, bởi đó vẫn là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam nếu so với các đối thủ hàng đầu của châu lục. Thế nên, ông mong muốn các học trò sẽ dần khắc phục được những nhược điểm trong các buổi tập trước thềm giải đấu. Có lẽ cũng do thế mà chiều nay, đội tuyển nữ đã tập đến gần 2 giờ đồng trên sân Thống Nhất với các bài kỹ chiến thuật. Trong đó, những pha phối hợp nhỏ, nhanh cùng những cú dứt điểm đã được vị HLV họ Trần rèn rất kỹ cho các học trò.

Chiều qua, dù không trả lời phỏng vấn giới truyền thông, nhưng trước khi bước lên xe, HLV Trần Vân Phát đã vẫy tay chào mọi người với lời khẳng định: “Các bạn yên tâm, chúng tôi đã sẵn sàng!”.

Truyền thông Nhật Bản rất quan tâm đến ĐT Việt Nam
Chiều qua (11/5) đông đảo các phóng viên Nhật Bản đã có mặt trên sân Thống Nhất theo dõi buổi tập của đội chủ nhà, nhưng chỉ sau 15 phút là tất cả đều được mời ra khỏi sân để đội tập kín. Điều mà giới truyền thông Nhật Bản tiếc nhất là không phỏng vấn được HLV trưởng của đội chủ nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x