Góc chiến thuật: Giải oan cho Công Phượng

Trí Công Trí Công
16:32 ngày 29-09-2019
Trong một giai đoạn gặp nhiều thử thách tại Sint-Truidense, Công Phượng vẫn chịu một áp lực kể từ trận đấu với Thái Lan đầu tháng 9. Nhưng thực sự, đó có phải là một trận đấu mà Công Phượng chơi tệ?
Góc chiến thuật: Giải oan cho Công Phượng
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào đầu tháng 9 vừa qua là lần ít tiền đạo Nguyễn Công Phượng được ra sân thi đấu ở một trận chính thức. Năm 2019 có thể xem là một năm sóng gió với tiền đạo người Việt Nam. 

Ở cấp độ CLB, Công Phượng mới chỉ đá… 9 trận. Anh thất bại trong việc ghi dấu ấn tại Incheon United. Và khi sang châu Âu, Công Phượng cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với một loạt các tiền đạo khác của Sint-Truidense.

Trong bối cảnh không được thi đấu thường xuyên, cảm giác bóng của Công Phượng tất nhiên bị ảnh hưởng. Và nhiều quan điểm mặc định rằng, Công Phượng đã gây thất vọng khi không thể hiện được gì trong trận đấu với Thái Lan, đặc biệt là khi anh sút hụt bóng ở một tình huống trong trận đấu. 

Thái Lan 0-0 Việt Nam

Nhưng đặt câu hỏi rằng: Tại sao HLV Park Hang Seo lại sử dụng Công Phượng ở hiệp 2 trận đấu với Thái Lan? Và 45 phút trên sân Thammasat, anh có thực chỉ tạo ra những sự thất vọng? 

Vì sao ông Park rút Tiến Linh, thay bằng Công Phượng? 

Hãy nói một chút về Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo người Hải Dương được ông Park tung vào sân ngay từ đầu trong vai trò trung phong cắm. Nhiệm vụ của Tiến Linh là nhận bóng, hỗ trợ cho hai cầu thủ phía sau mình là Quang Hải và Văn Toàn. 

Nhưng ở hiệp đấu đầu tiên, trước việc Thái Lan liên tục gây sức ép lên phần sân Việt Nam, hai tiền vệ là Tuấn Anh và Hùng Dũng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Đội tuyển Việt Nam đành sử dụng phương án là các đường chuyền dài vượt tuyến để tận dụng tốc độ của Văn Toàn.

Tiến Linh chơi cao nhất trên bộ ba tiền đạo, phía sau anh là Văn Toàn và Quang Hải trong trận đấu với Thái Lan 

Tuy nhiên, sự tìm thấy nhau giữa Văn Toàn và Tiến Linh trên sân lại rất ít. Cũng vì thế, HLV Park Hang Seo quyết định rút Tiến Linh để đưa Công Phượng vào sân. Nhưng người đá cao nhất trên hàng công là Văn Toàn. Trong khi đó, Công Phượng di chuyển rộng ở phía sau lưng.

Khi Công Phượng vào sân, anh chơi thấp hơn Văn Toàn 

Công Phượng có thực sự tệ? 

Thực tế ngoại trừ tình huống sút hụt bóng khá đáng tiếc (nhưng lại chịu nhiều chỉ trích) thì Công Phượng có 45 phút trước Thái Lan chơi không tệ. Nếu như so sánh với Tiến Linh ở hiệp 1, Công Phượng đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ từ phía HLV Park Hang Seo. 

Công Phượng chịu gây sức ép lên đối phương hơn, chịu tranh chấp với cầu thủ Thái Lan hơn. Nhờ vậy, tuyến giữa của Việt Nam với sự hiện diện của Công Phượng và Quang Hải dần tăng thêm về số lượng và đẩy lùi được sức ép từ tuyến giữa của Thái Lan. 

Công Phượng gây sức ép lên tiền vệ đội bạn để buộc cầu thủ này chuyền bóng. Qua đó, Văn Toàn di chuyển nhằm cắt đường chuyền 

Khả năng di chuyển, chọn vị trí của Công Phượng được thể hiện trong một số tình huống. Thời gian tập luyện ở Sint-Truidense với việc HLV Marc Brys luôn yêu cầu anh quan sát, tư duy vị trí khi không bóng giúp Công Phượng di chuyển và tạo ra được những khoảng không gian có lợi trước cầu môn đối thủ. 

Công Phượng khéo léo di chuyển dần về khu vực khoảng trống trước mắt, chờ Tuấn Anh chuyền bóng 

Một tình huống băng vào để cố gắng đón đường căng ngang của Văn Toàn của Công Phượng 

Bên cạnh đó, Công Phượng cũng đã kết nối được với các vệ tinh xung quanh mình như Văn Toàn, Văn Thanh trong các đợt tấn công của đối phương. 

Công Phượng làm tường cho Văn Thanh băng vào trung lộ, dứt điểm từ xa 

Công Phượng thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Văn Toàn 

Kết

Những gì đã thể hiện ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam cho thấy Công Phượng không thật sự tệ như nhiều quan điểm đã đưa ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh Quang Hải, Văn Toàn đang có phong độ tốt cộng thêm HLV Park Hang Seo muốn sử dụng mẫu cầu thủ trung phong kiểu như Anh Đức, Hồng Quân trong đội hình xuất phát thì việc Công Phượng được lựa chọn đá chính ở trận đấu với Malaysia vào ngày 10/10 tới đây là không cao. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ông Park 'đang son' cùng bóng đá Việt Nam Ông Park 'đang son' cùng bóng đá Việt Nam

    Nhiều người nói HLV Park Hang Seo trong gần 2 năm qua gặp rất nhiều may mắn. Đến Việt Nam với suy nghĩ tìm một bến đỗ trước lúc dừng bước phiêu du thì cuối cùng lại lập được sự nghiệp lớn.

  • Đôi chân pha lê Võ Huy Toàn có nguy cơ vắng mặt trận gặp Malaysia Huy Toàn nguy cơ vắng mặt trận gặp Malaysia

    Vừa đón nhận niềm vui lên tuyển chưa lâu, tiền vệ Võ Huy Toàn lại đứng trước nguy cơ có thể làm khán giả ở trận đấu của ĐT Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10/10 tới đây.

  • Vị trí 'gác đền' ĐT Việt Nam vẫn ở chế độ mở Vị trí 'gác đền' ĐT Việt Nam vẫn ở chế độ mở

    Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo gọi đến 4 thủ môn và lúc này câu hỏi ai sẽ là “người gác đền” số 1 của ĐT Việt Nam đang là đề tài được bàn tán sôi nổi.

  • A Hoàng, 2 năm rồi mới được triệu tập vào ĐTQG A Hoàng, 2 năm rồi mới được triệu tập vào ĐTQG

    Quá nửa mùa bóng phải ngồi ngồi vì chấn thương, nhưng A Hoàng lại nhận được món quà đầy bất ngờ. Trung vệ này đã được HLV Park Hang Seo triệu tập vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10) tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á sắp tới.

  • Công Phượng chỉ có 2 ngày tập luyện Công Phượng chỉ có 2 ngày tập luyện

    Theo LTĐ giải VĐQG Bỉ, ngày 6/10 tới đây, CLB Sint-Truidense sẽ có chuyến làm khách trên sân của Kortrijk. Điều đó cũng đồng nghĩa ít nhất phải sáng hôm sau, Công Phượng mới đáp chuyến bay về đến Việt Nam để hội quân cùng đội tuyển.

  • Khi thầy Park xoay khối rubik Khi thầy Park xoay khối rubik

    Gọi đến 33 tuyển thủ trong đợi tập trung này, HLV Park Hang Seo đang muốn làm mới đội hình cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia tới đây. Chắc chắn sẽ có đợt sát hạch và xoay vòng cầu thủ được ông Park tạo ra ở đội tuyển.

  • ĐT Việt Nam tổ chức họp 'dã chiến' sau trận thua U22 ĐT Việt Nam họp 'dã chiến' sau trận thua đàn em U22

    HLV Park Hang Seo đã dành 15 phút đầu tiên buổi tập chiều ngày 28/9 để nhắc nhở, rút kinh nghiệm các học trò ở ĐTQG sau trận đấu tập để thua U22 Việt Nam.

  • Tân binh của ĐT Việt Nam từ chối so sánh với Xavi Tân binh của ĐT Việt Nam từ chối so sánh với Xavi

    Tiền vệ Đặng Anh Tuấn không lấy làm vui, tự hào khi được các đồng đội, giới chuyên môn so sánh với cựu ngôi sao của Barca – Xavi.

  • Tiền đạo Sumareh: 'Malaysia giờ đã khác xưa' Tiền đạo Sumareh: 'Malaysia giờ đã khác xưa'

    Đó là lời khẳng định của tiền đạo Sumareh về ĐT Malaysia trước chuyến làm khách trên sân của ĐT Việt Nam vào ngày 10/10 tới. Cầu thủ nhập tịch gốc Gambia tự tin, anh cùng đồng đội sẽ có một kết quả khả quan trước đoàn quân của ông Park Hang Seo ở lượt trận thứ ba.

  • Thầy Park và U23 Việt Nam Thầy Park và U23 Việt Nam

    Người ta biết đến HLV Park Hang Seo với tư cách là một người hùng chính là nhờ cái duyên gắn bó với U23 Việt Nam. Gần 2 năm trước, từ chỗ bị hoài nghi về năng lực cầm quân, hình ảnh của ông chói lóa nhờ chiến công hơn cả cổ tích tại VCK U23 châu Á.

  • Họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho trận Việt Nam - Malaysia Họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho trận Việt Nam - Malaysia

    Chiều 26/9, đại diện VFF và LĐBĐ Malaysia (FAM) đã có cuộc họp xung quanh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 ngày 10/10 tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x