Hạng Nhất không ngoại binh?

KS
13:33 ngày 13-03-2014
Một điểm đáng chú ý ở giải hạng Nhất QG năm nay là có đến 3 đội bóng không sử dụng cầu thủ ngoại. Đó là các đội Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế và Sanna Khánh Hòa.
Hạng Nhất không ngoại binh?
Lẽ ra danh sách này sẽ dài thêm nếu CLB Hà Nội không chuyển giao chủ sở hữu. Chính cựu Giám đốc điều hành của CLB Hà Nội là ông Phạm Quang Huy đã đề xuất ra ý tưởng: hạng Nhất không ngoại binh.

Sở dĩ nhiều đội bóng hạng Nhất tán đồng với ý tưởng không ngoại binh là do khó khăn về tài chính buộc họ phải thắt chặt chi tiêu. Với các đội bóng ở Việt Nam hiện nay, chi phí cho ngoại binh lên đến 30-40% tổng kinh phí hoạt động trong một năm. Thế nên, với những tân binh của hạng Nhất vốn không dư thừa về tài chính thì việc không dùng ngoại binh là yêu cầu bắt buộc để cân đối được tài chính hoạt động.

Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, ông Đoàn Phùng, Giám đốc kỹ thuật CLB Thừa Thiên Huế, cho biết: “Kinh phí hoạt động của chúng tôi phần lớn xuất phát từ ngân sách nên không thể chi vượt khung cho việc thuê ngoại binh”.

Phải cắt giảm chi tiêu, nhưng các đội bóng vẫn tự tin về chất lượng cầu thủ nội bởi nguồn cung cầu thủ đang rất dồi dào. Các đội bóng chỉ cần trả lương, hoặc một khoản lót tay tượng trưng cũng có thể ký hợp đồng với những cầu thủ có chất lượng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, xu hướng “nội binh hóa” giải hạng Nhất sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x