Là tay vợt chủ lực của chủ nhà TP.HCM khi tham gia tất cả các nội dung nữ như đồng đội, đôi và đơn, nên thể lực của tay vợt kỳ cựu đã ngoài 30 tuổi như Mai Hoàng Mỹ Trang không khỏi sút giảm khi bước vào trận chung kết đơn nữ cùng tay vợt Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) diễn ra đêm qua 19/7.
Trận đấu vì thế là cuộc rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn của 2 tay vợt nữ kỳ cựu này. Ván đầu, Mỹ Trang thua nhanh 3/11, nhưng lại thắng ván hai với điểm số 11/9 để cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, Mỹ Trang lại thua tiếp 2 ván sau với điểm số 6/11 và 2/11 khiến mọi người đã nghĩ đến việc chức vô địch đơn nữ rơi vào tay của Nguyễn Thị Nga khi tỷ số 3-1 đang nghiêng về tay vợt Hà Nội.
Thật bất ngờ khi Nguyễn Thị Nga đã không giữ được phong độ, trong lúc Mỹ Trang đã dần lấy lại thế cân bằng và thắng liên tiếp 3 ván cuối với điểm 13/11, 11/3, 11/7 để lội ngược dòng giành chức vô địch đơn nữ với tỷ số chung cuộc thắng 4-3.
Ngôi vô địch đơn nữ ở giải năm nay là chức vô địch lần thứ 12 của Mai Hoàng Mỹ Trang ở giải đấu cao nhất của bóng bàn Việt Nam, một kỷ lục thuộc dạng vô tiền khoáng hậu và sẽ khó tìm được người vượt qua trong thời gian tới. Ngoài nội dưng đơn nữ, Mỹ Trang còn giành HCV ở nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.
Chung kết nội dung đơn nam sau đó cũng là cuộc rượt đuổi quyết liệt và rất gay cấn giữa hai hảo thủ Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương). Trận đấu diễn ra căng thẳng đến nỗi ở ván thứ 6, đội ngũ y tế đã phải vào cuộc hỗ trợ cho 2 VĐV vì họ có dấu hiệu căng cơ vì quá tải. Kết quả, Đức Tuân đã giành ngôi vô địch sau khi thắng với tỷ số chung cuộc 4-2.
Đây là giải bóng bàn đầu tiên trong năm 2020 do báo Nhân Dân đứng ra tổ chức đã bước sang tuổi 38 và đã kết thúc vào đêm 19/7 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) với sự tham dự đông đảo của những người yêu bóng bàn trên cả nước. Một giải đấu được xem là thành công ngoài mong đợi của những nhà tổ chức.
Kết quả các nội dung khác:
Đồng đội nam: 1. Hải Dương; 2. T&T; 3. Hà Nội 1 và TP.HCM 1
Đồng đội nữ: 1. TP.HCM; 2. Hải Dương; 3. Công an ND và T&T
Đôi nam: 1. Lê Đình Đức - Đinh Anh Hoàng (T&T 1); 2. Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) - Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa); 3. Đoàn Bá Tuấn Anh- Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) và Võ Hữu Quốc -Nguyễn Thành Nam (Đà Nẵng).
Đôi nữ: 1. Mai Hoàng Mỹ Trang - Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP.HCM); 2. Mai Tú Uyên- Nguyễn Thị Xuân Mai (TP HCM); 3. Bùi Ngọc Lan -Trần Minh Ánh (Hải Dương) và Đỗ Nguyễn Uyên Nhi - Nguyễn Khánh Hạ (Lâm Đồng).
Đôi nam nữ: 1. Lê Đình Duy - Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.HCM); 2. Lê Đình Đức (T&T) - Nguyễn Thị Nga (Hà Nội); 3. Đoàn Bá Tuấn Anh - Bùi Ngọc Lan (Hải Dương) và Lê Văn Đức - Vũ Thị Hà (Quân đội)
XEM THÊM
Than Quảng Ninh sớm ổn định lực lượng cho mùa giải 2020
V.League cạnh tranh hấp dẫn đến khó lường
Về Hà Nội, Tấn Tài có phải cạnh tranh với Hùng Dũng, Quang Hải?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn