Người 'thổi lửa' cho U23 Việt Nam ở Thường Thục

Ngọc Anh Ngọc Anh
19:54 ngày 18-01-2018
Đứng ra tập hợp du học sinh tại Trung Quốc cùng sát cánh, cổ vũ cho U23 Việt Nam tại 3 trận đấu vừa qua, anh Nguyễn Đức Anh đã trở thành “gương mặt thân quen” với nhiều thành viên của đội tuyển. Các cầu thủ đã dành cho anh biệt danh Người thổi lửa tận tuỵ trong những ngày lạnh giá ở Thường Thục.
Người 'thổi lửa' cho U23 Việt Nam ở Thường Thục
Cắt kỳ nghỉ, đi hằng trăm km cổ vũ đội tuyển

Trong những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam luôn có lượng CĐV đông đảo trên các khán đài từ sân Côn Sơn đến Thường Thục. Họ nhảy múa, hò reo gần như suốt cả trận bất chấp điều kiện thời tiết lạnh giá có lúc xuống 0 độ C. Và bao giờ cũng thế, từ trước khi U23 Việt Nam ra sân thi đấu cho đến khi toàn đội lên xe bus trở về nơi đóng quân, các CĐV Việt Nam cũng đều cổ vũ đầy “máu lửa” và tạo nên những hình ảnh rất ấn tượng tại VCK U23 châu Á. 

Đoàn CĐV Việt Nam đi ô-tô vượt 200km từ Thượng Hải đến Thường Thục vổ vũ cho đội tuyển

Trong bầu không khí sôi động trên khán đài, người ta thấy một CĐV khá đặc biệt với bộ quần áo màu đỏ, vai khoác lá cờ Tổ quốc với những tiếng hò reo, vỗ tay liên hồi bắt nhịp cho những khán giả khác cùng hoà mình vào những pha bóng, tình huống gay cấn của U23 Việt Nam. Người đàn ông đặc biệt đó là anh Nguyễn Đức Anh, du học sinh Việt Nam tại Thượng Hải.

Anh Đức Anh (mặc áo số 15) cùng các CĐV Việt Nam tại Trung Quốc đã tiếp lửa cho U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa

Là một cầu thủ “phủi” nổi tiếng ở Hà Nội trước đây và bản thân đang trong quá trình nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện thể thao Thượng Hải, anh Đức Anh đã quyết định đi theo, sát cánh cùng U23 Việt Nam. “Theo lịch học thì mình đã được nghỉ từ đầu tháng 1/2018 nhưng thay vì trở về Việt Nam để ăn Tết cổ truyền thì mình quyết định nán lại đây để cổ vũ cho đội tuyển. 

Trước khi sang Trung Quốc du học, Đức Anh là cầu thủ "phủi cứng" trong màu áo Ecofoot, Thăng Long,...

Thời tiết ở đây rất lạnh, cầu thủ thi đấu mà không được cổ vũ thì buồn lắm. Mình đã quy tụ được gần 200 bạn trẻ Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Và rất mừng là U23 Việt Nam đã giành được tấm vé vào vòng tứ kết nên công sức, tình yêu chúng tôi dành cho đội tuyển càng được nhân lên gấp bội”, anh Đức Anh bộc bạch sau khi rời sân Thường Thục trước khi đi tiếp 200km để trở về Thượng Hải.

Hướng dẫn viên cho đội tuyển

Trước khi U23 Việt Nam di chuyển xuống Thường Thục để đá trận thứ 3 gặp U23 Syria thì thầy trò HLV Park Hang-seo đã có quãng thời gian dài tập huấn tại Thượng Hải. Quãng thời gian đó, anh Đức Anh thường xuyên đến xem đội tuyển tập luyện và anh không quên tặng cho đội những món quà được gửi từ quê nhà sang. Đặc biệt, khi U23 Việt Nam được “xả trại” anh chính là người đưa các cầu thủ đi thăm thú các địa danh nổi tiếng tại Thượng Hải. 

Anh Đức hướng dẫn các cầu thủ U23 Việt Nam thăm các địa danh nổi tiếng ở Thượng Hải

“Các cầu thủ Việt Nam rất dễ mến, ai cũng ngoan nên tôi rất ấn tượng. Mình sinh sống ở Thượng Hải cũng khá lâu nên thông thạo đường xá, ngôn ngữ nên giúp được gì cho đội để cảm thấy thoải mái là điều tôi rất phấn khởi. Vì tôi nghĩ họ chính là những người đem lại niềm vui sướng, tự hào dân tộc qua mỗi trận bóng đá nên được giúp các cầu thủ là vinh dự, kỷ niệm lớn với tôi”, Đức Anh chia sẻ.


Có điều kiện được gần gũi đội tuyển, anh Đức Anh nói rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh là được HLV Park Hang-seo mời ăn trưa. “Trên sân bóng ông ấy là nhà cầm quân tài năng và trong cuộc sống bên ngoài tôi rất ấn tượng. Khi gặp nhóm chúng tôi, thầy Park đã tiến lại nói chuyện và cám ơn các CĐV Việt Nam đã không quản đường xa đi cổ vũ cho đội và còn mời ăn cơm trưa”, anh Đức Anh kể lại.

U23 Việt Nam đang thi đấu ấn tượng và họ càng “ấm lòng” hơn khi đón nhận tình cảm, sự giúp đỡ và những màn cổ vũ đầy sôi động của anh Đức Anh và những người bạn ở Trung Quốc. Chính họ đã “thổi lửa”, hâm nóng cầu trường mỗi khi học trò HLV Park Hang-seo ra sân tranh tài.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x