Nhật ký làm việc của HLV Toshiya Miura trong năm 2014

Trí Công Trí Công
11:19 ngày 01-01-2015
Ngày 8/5/2014, ông Toshiya Miura chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn 7 tháng, với sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cầu thủ cũng như người hâm mộ, chiến lược gia người Nhật Bản đã nỗ lực hết mình nhằm mang đến diện mạo tích cực cho người hâm mộ.
Nhật ký làm việc của HLV Toshiya Miura trong năm 2014
8/5: Ông Toshiya Miura trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ngay khi tiếp quản chiếc ghế nóng, chiến lược gia Nhật Bản đã đặt mục tiêu muốn cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2014.

TTK VFF – Lê Hoài Anh và HLV Miura 

10/5: Sáng 10/5 tại TP.HCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố ông Miura là HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Nam và U23 Quốc gia. Theo đó, HLV 51 tuổi này sẽ dẫn dắt 2 đội tuyển trong giai đoạn 2014 đến 2016. 

Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng trao chiếc áo cho HLV Toshiya Miura

24/5: Hơn 10 ngày sau khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã lần đầu “vi hành” ở V-League khi đến theo dõi trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An – SHB. Đà Nẵng trên sân Vinh. 

HLV Miura khẳng định không sợ áp lực

11/6: HLV Miura có mặt tại sân Đồng Nai để thị sát trận đấu bù giữa Đồng Nai – Hà Nội T&T tại V.League 2014.

HLV trưởng Toshyia Miura (áo trắng) trên khán đài sân Đồng Nai chiều 11/6.

18/6: HLV Miura đã công bố danh sách 24 cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG nhằm chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Myanmar vào ngày 2/7. 

26/6: ĐT Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện trên sân Bình Dương để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Myanmar (ngày 2/7). Mồ hôi nhễ nhại sau khi kết thúc buổi tập, nhưng tâm trạng hào hứng là điều dễ nhận thấy ở các học trò của HLV Toshiya Miura trong ngày tập đầu tiên.


2/7: Trong trận đấu ra mắt, thầy trò HLV Miura đã có trận đại thắng ĐT Myanmar với tỷ số 6-0 trên sân Bình Dương.

HLV Toshiya Miura (áo trắng) có trận ra mắt ĐTVN rất thành công

10/8: HLV trưởng ĐTQG Miura đáp chuyến bay sang Brunei để chứng kiến các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á – Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Ông Miura "xem giò" các cầu thủ U19 Việt Nam nhằm tìm kiếm tài năng cho đội U23 Việt Nam

13/8: HLV trưởng ĐTQG – Toshiya Miura đã có mặt và xem các cầu thủ U19 Việt Nam tập luyện, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U19 Indonesia tại giải U22 Đông Nam Á – Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Nhà cầm quân người Nhật tranh chủ thạy khoảng 15 vòng sân để tập thể dục buổi sáng

Sau đó, ông bàn công việc với Trưởng đoàn U19 Việt Nam – ông Dương Vũ Lâm

22/8: ĐT Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. ĐT Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội để bước vào hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Ngay trong buổi tập đầu tiên, HLV Miura và các tuyển thủ đã không "ngại nắng, lo mưa", miệt mài khổ luyện. Chiến lược gia Nhật bản khiến nhiều cầu thủ ngỡ ngàng vì nền tảng thể lực tốt. 

HLV người Nhật chạy cùng học trò nhằm giúp các tuyển thủ ý thức rõ hơn về việc tại sao phải nâng cao thể lực

27/8: Trong buổi đá tập đối kháng nội bộ của ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã đôn gần 10 cầu thủ đang thuộc biên chế ĐT Olympic Việt Nam lên. Chiến lược gia Nhật Bản muốn trui rèn thêm cho các cầu thủ trẻ trước thềm Asiad 17.

9/9: Trước giờ lên đường sang Hàn Quốc dự Asiad 17, HLV Toshiya Miura khẳng định, đội bóng của ông đang có trạng thái tâm lý tốt và sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới.

HLV Miura hài lòng với thái độ tập luyện của các học trò 

15/9: Đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã tạo nên một cơn địa chấn trên sân Ansan Wa, sau khi giành chiến thắng đậm 4-1 trước đối thủ được đánh giá trên cơ về nhiều mặt là Olympic Iran. Một trận thắng làm nức lòng người hâm mộ…

Niềm vui của các cầu thủ Olympic Việt Nam khi thắng đậm Iran 4-1.

26/9:  HLV Miura, vừa công bố danh sách 30 cầu thủ tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Đáng chú ý là sự góp mặt của 8 cầu thủ Olympic Việt Nam đang tham dự Asiad 17 tại Hàn Quốc. 

 HLV Miura triệu tập 8 cầu thủ của Olympic lên ĐTQG Việt Nam

3/10:  Sau một tuần mệt nhoài với các bài tập thể lực của HLV Miura, các cầu thủ bất ngờ được ông thầy người Nhật thưởng bằng một bữa tiệc BBQ. Phần thưởng này xuất phát từ việc ông Miura ấn tượng với sự nỗ lực của học trò trong tập luyện.

Bên cạnh chuyên môn, Miura còn là một người thầy rất tâm lý 

16/11: Giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam đã có bước tạo đà tâm lý tốt trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2014. Sau trận đấu, HLV Toshiya Miura nói rằng, ông hài lòng về thái độ thi đấu của các học trò và an tâm về hàng công khi chứng kiến sự tiến bộ của các chân sút Việt Nam.

HLV Miura hài lòng về hàng công ĐT Việt Nam 

19/11: Lần đầu tiên được đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trên dải đất hình chữ S, HLV Miura rất xúc động trước tình cảm và bó hoa tươi của các học trò. Những nụ cười tươi rói và tình cảm chân thành giữa thầy và trò khiến cho buổi tập của ĐT Việt Nam sáng ngày 20/11 diễn ra trong không khí rất đặc biệt.

Đội trưởng Tấn Tài tặng hoa, chúc mừng ngày nhà giáo đến HLV Miura

21/11: Các thành viên ĐT Việt Nam đến viếng tượng đài các anh hùng liệt sĩ và đến tư gia Đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng hương, tưởng nhớ đến người anh hùng dân tộc Việt Nam.

HLV Miura thắp hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

22/11: Bước vào trận đấu đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2014 trước đối thủ là Indonesia, mặc dù tạo dựng một thế trận áp đảo toàn diện và 2 lần vượt lên dẫn trước bằng những bàn thắng rất đẹp nhưng thầy trò HLV Miura đã không thể giành được trọn vẹn 3 điểm bởi những sai sót cá nhân đáng tiếc ở hàng phòng ngự.

ĐT Việt Nam hòa đáng tiếc trước Indonesia

25/11: Ở trận đấu thứ 2 với ĐT Lào, các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0, và mở toang cánh cửa vào bán kết.

ĐT Việt Nam có chiến thắng đậm đà trước ĐT Lào 

28/11: Chiến thắng giòn giã và thuyết phục 3-1 trước ĐT Philippines đã giúp cho đoàn quân của HLV Miura kết thúc vòng bảng với 7 điểm, qua đó đứng ở vị trí nhất bảng A.

HLV Miura hạnh phúc với chiến thắng thuyết phục của ĐT Việt Nam trước Philippines 

4/12: ĐT Việt Nam đã có hơn 1 giờ tập luyện trên sân Thống Nhất (TP.HCM) trước khi bay sang Kuala Lumpur (Malaysia). Ngay khi đặt chân đến thủ đô Kuala Lumpur, HLV Miura khẳng định ĐT Việt Nam đến Malaysia để tìm chiến thắng. 

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trước khi bay sang Malaysia 

HLV Miura tự tin giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi trước Malaysia 

7/12: Với lối chơi hợp lý và một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, ĐT Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-1 ngay tại sào huyệt Shah Alam. Chiến thắng này đã mang lại lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam trong trận lượt về bán kết AFF Suzuki Cup vào ngày 11/12 tới tại Mỹ Đình.

Các cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng 

HLV Miura chúc mừng chiến thắng cùng các học trò 

10/12: Trong cuộc họp báo trước trận lượt về bán kết AFF Suzuki Cup 2014, HLV Miura vẫn tỏ ra thận trọng: "Theo quan điểm của tôi, bóng đá luôn có thể xảy ra bất cứ điều gì. Trận bán kết lượt về ngày mai hết sức quan trọng vì nó có ý nghĩa quyết định đối với cả hai đội tuyển (Việt Nam và Malaysia). Chúng tôi sẽ cố gắng và tập trung hết sức cho cuộc đối đầu ngày mai. Một bàn thắng sớm vào lưới Malaysia để định đoạt kết quả trận đấu ư? Theo tôi điều đó là không hề đơn giản".

Cũng cùng ngày, HLV Miura đã cùng các học trò tập luyện chăm chỉ, bất chấp thời tiết chiều tối Hà Nội khá lạnh, sương dày và nhiều mưa. 

HLV Miura thận trọng trước trận lượt về 

Các cầu thủ Việt Nam "tập nhiệt" trước tiết trời lạnh giá 

11/12: Mặc dù đã chơi nỗ lực và ghi được 2 bàn thắng nhưng ĐT Việt Nam vẫn lỡ hẹn với trận chung kết khi phải nhận thất bại bất ngờ 2-4 ở trận lượt về trước Malaysia (tổng tỷ số 4-5 nghiêng về Malaysia sau 2 lượt trận). HLV Miura và các học trò đã tỏ ra tiếc nuối khi không thể đi đến trận đấu cuối cùng tại AFF Suzuki Cup. 

Hai bàn thắng của Công Vinh là không đủ để giúp ĐT Việt Nam đi tiếp

HLV Miura xót xa khi ĐT Việt Nam lỡ hẹn với giấc mơ vàng 

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Miura vẫn bảo vệ các học trò: "Tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi. Vì thế, các sai lầm mà hậu vệ chúng tôi gặp phải trong trận này có thể thông cảm được". Chiến lược gia 51 tuổi gửi lời xin lỗi đến các CĐV, những người đã dành nhiều niềm tin và kỳ vọng cho đội tuyển Việt Nam. 

Dù không thể giúp ĐT Việt Nam đi đến trận chung kết nhưng HLV Miura vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ Việt Nam

14/12: Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định: “HLV Miura sẽ đồng hành với bóng đá Việt Nam trong một thời gian dài!”. Đại bộ phận dư luận cũng đánh giá đúng về năng lực và sự đóng góp của ông Miura để tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân Nhật Bản. 

HLV Miura sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam trong thời gian dài 

15/12: Gần như ngay lập tức sau khi ĐT Việt Nam dừng bước tại AFF Suzuki Cup 2014, HLV Miura lao vào công việc với ba kế hoạch trọng điểm là vòng loại U23 châu Á tại Malaysia vào tháng 3/2015, SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6/2015 tại Singapore và vòng loại World Cup 2018. 

Cho chiến dịch quan trọng nhất là SEA Games 28, HLV Miura đã lên kế hoạch về nhân sự, giáo án cho U23 Việt Nam như để mắt đến các tuyển thủ Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Quế Ngọc Hải hay nhiều cái tên đã thể hiện được mình ở đội U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Thậm chí, có nguồn tin cho rằng, HLV Miura muốn xây dựng Mạc Hồng Quân – Nguyễn Công Phượng thành cặp tiền đạo của đội U23 Việt Nam trong thời gian tới. 

Hiện tại: HLV Miura đã trở về Tokyo (Nhật Bản) để đón năm mới cùng gia đình và sẽ trở lại Việt Nam đầu năm 2015.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x