Theo dõi thông tin

Phía sau những tấm HCV lịch sử của bóng đá Việt Nam

Từ chức vô địch AFF Cup 2018 đến hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á năm 2026, những chiến thắng của ĐT Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn của các cầu thủ, HLV mà còn có sự đóng góp từ những người đứng phía sau.

    HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam thành công bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Đức Cường

    Lời tri ân sau những tấm HCV danh giá

    Ngày 15/12/2018, ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Chiến thắng trên sân Mỹ Đình đưa thầy trò HLV Park Hang Seo trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Các cầu thủ được tung hô, nhà cầm quân người Hàn Quốc được nhắc đến như kiến trúc sư trưởng của chiến tích lịch sử. Nhưng giữa bầu không khí ăn mừng ấy, HLV Park Hang Seo tháo tấm Huy chương vàng của mình và trao tặng ông Trần Quốc Tuấn, khi đó là Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn. Ông Tuấn không trực tiếp thi đấu, cũng không đứng bên đường biên chỉ đạo chiến thuật. Tuy nhiên, món quà từ nhà cầm quân người Hàn Quốc là sự ghi nhận dành cho những đóng góp phía sau thành công của đội tuyển.

    Tháng 2/2023, khi chia tay ĐT Việt Nam sau 5 năm làm việc, HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn tới cơ quan quản lý thể thao, VFF, các CLB, cầu thủ và đội ngũ cộng sự đã đồng hành cùng ông. Phần lớn nhiệm kỳ của chiến lược gia sinh năm 1957 diễn ra trước khi ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch VFF vào cuối năm 2022. Vì thế, thành công của giai đoạn ấy cũng là kết quả từ sự đóng góp của nhiều cá nhân và bộ máy điều hành qua các thời kỳ.

    Ngày 26/8/2026, “Những chiến binh sao vàng” bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết. Sau chiến tích ấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đội ngũ nhân viên Liên đoàn vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị. Chia sẻ với truyền thông, ông Kim nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và các nhân viên của liên đoàn đã tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ trong thời gian tập trung đội tuyển”.

    Hai chiến thắng cách nhau tám năm, hai nhà cầm quân thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng đều có những lời ghi nhận dành cho những người đồng hành thầm lặng phía sau. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, thành công không chỉ được quyết định bởi những gì diễn ra trên sân. Đằng sau mỗi trận đấu còn là quá trình chuẩn bị, tổ chức, hậu cần và sự phối hợp giữa nhiều bộ phận để đội tuyển có thể tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

    Tháng 12/2025, khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã đề cập ba yếu tố góp phần làm nên thành công gồm năng lực của ban huấn luyện, sự chuẩn bị dài hạn và đóng góp lực lượng từ các CLB. Đó cũng là một cách nhìn tương đối đầy đủ về bóng đá hiện đại. HLV chịu trách nhiệm xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự và đưa ra quyết định chiến thuật. Các cầu thủ là những người trực tiếp biến những tính toán thành kết quả trên sân. Các CLB đóng vai trò đào tạo, phát triển và cung cấp lực lượng, còn VFF kết nối các bên, tổ chức hoạt động và tạo điều kiện để đội tuyển chuẩn bị tốt nhất.

    Các tuyển thủ tri ân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau chức vô địch AFF Cup 2026. Ảnh: Đức Cường

    Sau chức vô địch Đông Nam Á năm 2026, các tuyển thủ đã công kênh Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong lễ ăn mừng. Nếu năm 2018, tấm Huy chương vàng từ tay HLV Park Hang Seo là sự ghi nhận dành cho người hùng thầm lặng đứng phía sau, thì 8 năm sau, khoảnh khắc ăn mừng cùng các tuyển thủ mang đến một hình ảnh tương tự về sự gắn kết giữa đội tuyển và bộ máy điều hành.

    Từ thành công của nhiệm kỳ IX đến trách nhiệm của nhiệm kỳ X

    Nhìn lại nhiệm kỳ IX, những thành tích của bóng đá Việt Nam là kết quả từ sự đóng góp của nhiều lực lượng. Đó là các cầu thủ cống hiến trên sân, những HLV chịu áp lực về thành tích, các CLB đầu tư cho đào tạo và cung cấp lực lượng, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách tổ chức, y tế, hậu cần và những công việc hỗ trợ khác.

    Những chiếc cúp và thành tích quốc tế là dấu ấn đáng tự hào, nhưng di sản của một nhiệm kỳ không chỉ nằm ở số danh hiệu được trao. Điều đáng quan tâm hơn là những nền tảng mà thế hệ tiếp theo có thể kế thừa. Đó là hệ thống đào tạo HLV, mạng lưới bóng đá cơ sở, quy trình chuẩn bị đội tuyển và những mối quan hệ quốc tế mang lại giá trị thiết thực.

    Thành công của bóng đá Việt Nam luôn có những "người hùng thầm lặng" phía sau. Ảnh: Đức Cường

    Phía trước, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều nhiệm vụ. Chất lượng V.League cần tiếp tục được nâng cao, cầu thủ trẻ cần thêm cơ hội phát triển, các CLB cần được củng cố về tài chính và bóng đá nữ cần có thêm nguồn lực đầu tư. Khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á cũng là thử thách đòi hỏi sự chuẩn bị bền bỉ, thay vì chỉ trông chờ vào thành công ở một vài giải đấu.

    Đó sẽ là trách nhiệm của nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời cũng là thước đo cho những nền tảng được tạo dựng từ nhiệm kỳ IX. Một nền bóng đá chỉ thực sự tiến lên khi thành công không dừng lại ở một thế hệ cầu thủ hay một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà được tiếp nối bằng hệ thống vận hành ngày càng hoàn thiện.

    Từ tấm Huy chương vàng năm 2018 đến lời tri ân năm 2026, câu chuyện về những người đứng sau chiến thắng nhắc nhở rằng bóng đá luôn tôn vinh những người hùng trên sân cỏ, nhưng thành công bền vững cần sự chung sức của cả tập thể. Dấu ấn của nhiệm kỳ VFF khóa IX vì thế không chỉ nằm ở những danh hiệu đã giành được, mà còn ở khả năng tạo dựng nền tảng để bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai.

    Hương Nguyễn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay