Rời Pleiku là... tỏa sáng

THÀNH VĂN
08:00 ngày 26-10-2019
Có một điểm chung giữa một số người từng rời HAGL. Đó là họ đều khẳng định được chỗ đứng và thậm chí tỏa sáng lung linh ở bến đỗ mới...
Rời Pleiku là... tỏa sáng

Trong những năm gần đây, HAGL có nhiều xáo trộn về lực lượng từ vị trí HLV trưởng cho đến các cầu thủ. Điển hình như cuối năm ngoái, HLV Chung Hae Seong đã rời sân Pleiku chỉ sau một mùa giải dẫn dắt đội bóng phố Núi.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông Chung nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, bởi bảng thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc. Thế nhưng khi dẫn dắt HAGL, ông Chung chưa thể gặt hái thành công để đến cuối mùa hai bên phải nói lời chia tay.

Giữa bối cảnh đó, CLB TP.HCM khá nhạy bén, liên hệ ngay với nhà cầm quân này để mời về. Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng khi ấy cho biết: “Tôi đã tìm hiểu kỹ cách làm việc của ông Chung và dành sự tôn trọng rất lớn cho ông ấy. Đấy là một HLV tài năng và phù hợp với đội bóng của chúng tôi”.

Quả thật, khi sang dẫn dắt CLB TP.HCM, ông Chung ngay lập tức để lại dấu ấn từ nội quy tập luyện cho đến cách xây dựng lối chơi.

“Tôi giao toàn quyền quyết định về chuyên môn cho ông Chung, không bao giờ can thiệp vào công tác chọn lựa nhân sự hay sắp xếp đội hình. Thật may, ông ấy khá hợp duyên với đội bóng của chúng tôi”, ông Thắng khen ngợi vị “tướng” người Hàn Quốc.

Ngay mùa đầu tiên ở môi trường mới, ông Chung đã cùng CLB TP.HCM tạo ra hiện tượng thú vị tại V.League khi trở thành đối trọng lớn nhất với nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

Suốt cả mùa giải 2019, CLB TP.HCM và Hà Nội FC tạo nên cuộc đua “song mã” và chỉ đến giai đoạn về đích, đội bóng Thủ đô mới thực sự bứt lên để đăng quang. Cũng nhờ thành tích tốt, cách huấn luyện hợp lý, ông Chung vừa được CLB TP.HCM gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Đấy chính là sự khẳng định tài năng của ông Chung sau khi rời HAGL.

Giống như HLV Chung Hae Seong, nhiều cầu thủ sau khi chia tay HAGL cũng đều đã và đang khẳng định được chỗ đứng ở đội bóng mới. Có thể kể ra những trường hợp như trung vệ Đông Triều, các tiền vệ Hoàng Nam, Thành Long, Hoàng Thiên và đặc biệt là tiền đạo Rimario.

Nếu Đông Triều đang là mắt xích quan trọng nơi tuyến dưới của B.BD thì Hoàng Nam và Thành Long thường xuyên được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng tại Hải Phòng và trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa đội bóng đất Cảng.

Trong khi đó, Hoàng Thiên rất được lòng HLV Chung Hae Seong và nhanh chóng trở thành “sát thủ” trên hàng công của CLB TP.HCM. Đặc biệt, chân sút cũ của đội bóng phố Núi, Rimario giờ đây đã là ngôi sao, được rất nhiều “đại gia” săn đón.

Đến Thanh Hóa từ giai đoạn 2 mùa giải 2018, tiền đạo người Jamaica đã cho thấy bản năng săn bàn của mình. Nhất là mùa giải 2019, Rimario ghi đến 8 bàn để rồi trở thành cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Vừa qua, có rất nhiều thông tin cho rằng Rimario sẽ về đầu quân cho Hà Nội FC. Chắc chắn, để lọt vào “mắt xanh” của nhà ĐKVĐ là không hề dễ dàng với bất cứ cầu thủ nào. Nhưng với những gì đã thể hiện, Rimario xứng đáng được nhận bản hợp đồng giá trị ở bến đỗ mới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x