Cựu U21 SHB.ĐN Bình 'nhỏ' cần giúp đỡ khẩn cấp sau khi bị cưa chân

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
11:45 ngày 23-04-2022
“Sau 5 lần phẫu thuật, Bình ‘nhỏ’ của U21 SHB.ĐN ngày xưa phải cưa chân rồi anh ơi! Các bác sĩ nói, nếu không cắt bỏ phần chi dưới, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng", nhận tin nhắn từ một người em mà tôi bàng hoàng.

Thực ra, tôi biết Lê Văn Bình hay cái biệt danh Bình “nhỏ” sau vài ba lần ngồi xem các giải “phủi” ở Đà Nẵng. Bình lì đòn, đôi khi có chút băm bổ nhưng khi cần, anh cũng rất mềm mại uyển chuyển. Hình như lúc đó, Bình còn chơi cho đội phủi Bến xe trung tâm Đà Nẵng. Rồi đội rã đám, Bình lăn ra đời,  làm đủ thứ nghề để kiếm cơm.

Lại kể chuyện cũ, sau VCK U21 toàn quốc năm 2013 tại Ninh Thuận, không may mắn như Hoàng Minh Tâm (thủ quân SHB.ĐN bây giờ) hay các đồng đội khác, Lê Văn Bình không tìm được chỗ đứng trong đội hình chật chội của đội bóng sông Hàn nên anh quyết định xin đi. Bình phiêu bạt tới Ninh Thuận, vài đội bóng không mấy tên tuổi trước khi về đầu quân cho Thanh niên Sài Gòn của ông Trần Tiến Đại. Rồi đội bóng của ông Đại bị giải thể, Bình “nhỏ” quy cố hương đá phủi và lấy vợ.

Lê Văn Bình đã phải cắt bỏ phần dưới của đôi chân

Gia đình Bình không có điều kiện kinh tế, nhưng nhờ bàn tay khéo sắp xếp của bà xã Ngô Thị Kim Hồng, mọi thứ ấm êm và hạnh phúc. Những ngày tươi đẹp đang đến với vợ chồng Bình và 2 cô công chúa  thì tai hoạ ập xuống. Năm 2018, Bình thấy cái gối mình đau dữ dội nên anh quyết định đi khám, chụp phim. Một khối u được phát hiện và Bình phải thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ.

Thật khủng khiếp! Trong 3 năm, Bình đã phải 5 lần lên bàn mổ. Dù phải khốn khó trăm bề nhưng chị Hồng vẫn luôn cổ vũ, động viên chồng: Không bao giờ được bỏ cuộc để cứu lấy đôi chân!. Tiếc thay, không có giấc mơ màu hồng nào cho Bình “nhỏ” và bà xã của anh. 

Lần này là cú “sốc” thật sự khi các bác sĩ tại Hà Nội khuyên anh phải cắt bỏ phần dưới của chân phải nếu muốn giữ lại tính mạng. “Cái u ác tính đã bùng ra, nó ăn vào xương rồi anh ạ. Họ đã chia sẻ với em, phải cắt bỏ dứt điểm nếu không muốn di căn, rất nguy hiểm cho mai này . Em sụp đổ thật sự nhưng vì thương vợ, thương con nên cố trấn tĩnh tinh thần mà cưa đi đôi chân, vốn là cần câu cơm, là đam mê cả một thời trai trẻ”, Bình nói với giọng bàng hoàng.

Cuộc sống gia đình của Lê Văn Bình đang gặp rất nhiều khó khăn

Bình phải trải qua những ca trị xạ vô cùng tốn kém. Tiền bạc, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai người phụ nữ với đồng lương ba cọc ba đồng. Suốt cả câu chuyện với tôi, Bình không mấy cảm xúc nhưng tôi cảm được, người đàn ông này đang nuốt nước mắt vào trong. Đấy không phải là nỗi đau phải cưa đi đôi chân mà vì anh thương vợ, thương con, thương tổ ấm nhỏ không biết mai này sẽ ra sao.

Thương Bình “nhỏ” và tôi cũng chỉ biết viết ra đây mấy chữ để những đồng đội, những đồng nghiệp, bạn bè và cả những đã từng biết hay không quen biết anh chia sẻ một phần nào đó vật chất lẫn tinh thần để gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này. 

Chiến đấu nhé Bình “nhỏ”!

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN LIÊN HỆ

Lê Văn Bình

Địa chỉ: K200, Ông Ích Đường, TP.Đà Nẵng (gần cầu Cẩm Lệ). Số ĐT: 0905.220.228

STK: 0041000171635 - Vietcombank

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x