U23 Việt Nam trước ngày xung trận: Thắng Jordan là có cơ hội vào tứ kết

Đam San
17:20 ngày 13-01-2016
Các học trò của HLV Toshiya Miura đã sẵn sàng về “tâm và thế” để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp U23 Jordan vào ngày mai (14/1) và theo vị HLV người Nhật Bản, “nếu thắng trận đầu thì chúng ta sẽ rộng cửa vào tứ kết ở VCK U23 châu Á 2016”.
U23 Việt Nam trước ngày xung trận: Thắng Jordan là có cơ hội vào tứ kết

* Lịch thi đấu, cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016


LỜI HẸN TRƯỚC GIỜ G

Có thể nói, U23 Việt Nam đã sẵn sàng về “tâm và thế” để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp U23 Jordan vào ngày mai (14/1) và cho cả giải đấu. Để có được điều này, HLV Miura và các học trò đã mất hơn 1 tháng trời chuẩn bị, cũng đã có những cuộc tập dượt nặng đô trước những đối thủ có trình độ cao là các CLB đến từ Nhật Bản, sau đó là 2 cuộc đối đầu với U23 Yemen và U23 Nhật Bản vừa qua trên đất Qatar.

Toàn đội đều tỏ ra hứng khởi trước giờ G

Trước giờ G, các cầu thủ tỏ ra rất thoải mái. Và HLV Miura cũng tỏ ra rất tâm lý khi lần lượt đối thoại với từng học trò cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Chính vì thế, ngay cả những người kín tiếng như Công Phượng cũng tỏ ra hứng khởi trước giờ chính thức thi đấu: “Chưa thể bàn về chuyên môn, nhưng có thể nói là HLV Miura luôn tạo ra cho tôi và đồng đội có được tâm lý chiến đấu tốt nhất”.

HLV Toshiya Miura khẳng định: “Đã vào giải là phải đặt mục tiêu để phấn đấu. Tôi nghĩ trận ra quân gặp U23 Jordan sẽ cực kỳ quan trọng đến mục tiêu giành vé vào tứ kết của U23 Việt Nam, bởi nếu thắng trận này thì chúng ta sẽ có khoảng 50% cơ hội đi tiếp. Bởi theo tính toán của tôi thì U23 Việt Nam cần ít nhất 4 điểm sau 3 trận mới có thể vượt qua vòng bảng”. 

TÂN BINH CHỜ... XUẤT CHINH

Lần đầu dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một “làn gió mới”. Trần Hữu Đông Triều và Nguyễn Nam Anh là những tân binh đúng nghĩa, bởi đây mới là lần đầu họ được gọi vào ĐT U23 Việt Nam. Hành trình của Đông Triều bất ngờ đến lạ. Tại V-League 2015, cầu thủ người Quảng Nam gần như biến mất trong đội hình của HA.GL. Nhưng đến giải U21 Quốc tế 2015, trung vệ này đã được HLV Miura “ngắm nghía” cho vị trí tiền vệ trung tâm và cuối cùng, anh đang trở thành ứng viên sáng giá cho đội hình chính thức. Nam Anh thì chỉ được gọi khi đồng nghiệp Dương Văn Khoa không may bị chấn thương. Từ việc nhận vé “vớt”, trung vệ của CLB Hà Nội đã có mặt trong danh sách bay đi Qatar và giờ cũng có thể nằm trong danh sách 21 người được đăng ký tham dự giải.

Hồ Tuấn Tài, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy không phải là những cái tên xa lạ nhưng VCK này mới là cơ hội thực sự của họ. Trong năm 2015, Tuấn Tài đã phải sớm chia tay vòng loại U23 châu Á vì chấn thương. Tại SEA Games 28, dù đã đến Singapore, nhưng thêm một lần nữa tiền đạo của SLNA bị gạch tên phút cuối cùng. Bởi thế, sau bao “dồn nén”, giờ là thời cơ để Tuấn Tài bùng nổ. 

Xuân Trường là điểm tựa của U23 Việt Nam trên đất Qatar

Trong năm 2015, Xuân Trường cũng là người để lại nhiều tiếc nuối lớn bởi tiền vệ này phải sớm rời U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á vì chấn thương quá nặng. “Người chia bài” của HA.GL sau đó cũng vắng mặt luôn tại SEA Games 28. Điều tương tự cũng đã xảy đến với một ngôi sao khác của HAGL là Hồng Duy. Tuy nhiên, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng nhờ giải U21 Quốc tế 2015, cả Xuân Trường và Hồng Duy đã được Miura gọi trở lại và họ đã thể hiện mình rất ấn tượng, trở thành điểm tựa cho U23 Việt Nam ở chiến dịch tại Qatar.

Lúc này, tất cả đã sẵn sàng. Người hâm mộ đang chờ xem các chàng trai áo đỏ sẽ làm gì để buộc đối thủ phải ghi nhớ. Đông Triều phát biểu thay các đồng đội về khát vọng tại giải: “HLV Miura có hỏi rằng, mục tiêu của tôi tại VCK là gì? Tôi trả lời là muốn đội đi vào thật sâu trong giải. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, làm sao giúp NHM cảm thấy niềm tin họ đã đặt đúng chỗ.”.

Cơ hội là như nhau
Trong cuộc gặp gỡ riêng với từng cầu thủ, HLV Toshiya Miura đã nói: “Cơ hội cho những người đá chính là như nhau. Điều quan trọng là từng người trong các bạn hãy cho thấy khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu máu lửa. Tôi muốn những người có động lực, có sức lực và có khả năng chuyên môn tốt được ra sân. Lúc này, cơ hội của các bạn là ngang nhau!”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x