Yêu Azzurri, Mancini chọn ở lại
Khi FIGC mới bổ nhiệm HLV Mancini với hợp đồng kéo dài đến Hè 2020, điều khoản phụ quy định hợp đồng sẽ được tự động gia hạn đến 2022 ngay khi Azzurri chắc chắn vượt qua vòng loại EURO 2020; đồng thời Mancio cũng có thể lựa chọn ra đi. Nhưng FIGC và Mancio đã xác nhận, vị chiến thuật gia 54 tuổi này đã lựa chọn ở lại, sát cánh cùng ĐTQG cho đến VCK World Cup 2022.
Đây không phải điều quá bất ngờ, bởi HLV Mancini tỏ ra đặc biệt thích thú với công việc dẫn dắt ĐTQG. Trong suốt sự nghiệp 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, dù là huyền thoại với 147 bàn thắng ở Serie A dưới màu áo Lazio và Sampdoria, nhưng Mancini chưa bao giờ được xem là thần tượng ở ĐTQG. Trừ pha lập công vào lưới CHLB Đức ở VCK EURO 1988, 3 bàn còn lại của Mancini cho ĐT Italia đều trước các đối thủ quá yếu.
Ghế chỉ đạo là nơi HLV Mancini hoàn thành nốt ước vọng được cống hiến cho ĐTQG, mà ông đã vô duyên khi còn là cầu thủ. Sau khi HLV Carlo Ancelotti từ chối dẫn dắt Azzurri, lãnh đạo FIGC chuyển hướng sang Mancio và đã nhìn thấy ở ông sự khao khát lớn lao.
Khi Mancio đứng lên nhận trách nhiệm nặng nề với ĐTQG, đội bóng này là công trường đổ nát từ thời người tiền nhiệm Gian Piero Ventura. Nhưng sau 17 tháng, Azzurri thay da đổi thịt hoàn toàn, giành 21 điểm tối đa sau 7 trận vòng loại EURO 2020, giành vé dự VCK.
Ban đầu, HLV Mancini không được đông đảo tifosi ủng hộ, ông từng không phải là lựa chọn đầu tiên của FIGC. Nhưng các tifosi bây giờ đã bắt đầu yêu Mancio, nhất là khi biết rằng ông hiện chỉ đang nhận 2,3 triệu euro/năm, chưa bằng 50% lương của HLV Antonio Conte tại ĐT Italia giai đoạn 2014-2016.
Chấp nhận rủi ro
Việc Mancio đồng ý dẫn dắt ĐT Italia cho đến VCK World Cup 2022 cũng đồng nghĩa với việc cựu tiền đạo này chấp nhận rủi ro ở giai đoạn sau của hợp đồng.
Kể từ năm 1991 tới nay, tất cả các HLV từ Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi và Cesare Prandelli đều thất bại ở giải đấu lớn thứ hai cùng ĐT Italia. Những thành công của Azzurri như vô địch World Cup 2006 (Lippi), á quân World Cup 1994 (Sacchi), EURO 2000 (Dino Zoff) và EURO 2012 (Prandelli) đều đến trong nhiệm kỳ đầu của các vị thuyền trưởng.
Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho HLV Mancini sau khi VCK EURO 2020 chấm dứt. Thông thường, bí quyết thành công truyền thống của ĐT Italia nằm ở sự bất ngờ, khi sức mạnh của họ bị xem thường, với những công thức chống lại đối thủ lớn được giữ bí mật tuyệt đối. Vì thế khi một vị HLV nào đó bước vào giải đấu lớn thứ nhì, điểm mạnh/yếu của Azzurri thường đã bị đối thủ giải mã phần nhiều, khiến họ khó thành công.
Nhưng Mancio quá yêu màu áo thiên thanh, ông cũng đang trên quá trình chinh phục trái tim của các tifosi khó tính. Việc Mancio ở lại chưa chắc giúp Azzurri thành công ở VCK World Cup 2022, nhưng có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển ổn định của ĐTQG giai đoạn này.
Azzurri thời Mancini được lòng tifosi Yếu tố “lòng dân” với trường hợp của Azzurri-Mancini được thể hiện rõ nét qua thống kê của kênh truyền hình quốc gia - RAI 1. Chiến thắng 2-0 trước Hy Lạp hồi cuối tuần trước là lần thứ tư dưới thời HLV Mancini, trận đấu của ĐT Italia vượt qua mốc 7 triệu khán giả theo dõi trên kênh RAI 1, với khoảng 7,142 triệu người theo dõi. Đây là điều chưa từng xảy ra ở vòng loại EURO/World Cup dưới thời bất kỳ HLV nào khác. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn