1 ngày TRƯỚC TRẬN BOLOGNA - LAZIO

Pippo chỉ xứng làm học trò của... Simone

Gia Hưng
07:49 ngày 25-12-2018
Trận Bologna gặp Lazio cuối tuần này là lần đầu tiên hai anh em ruột đối đầu nhau trên ghế chỉ đạo trong lịch sử Serie A. Filippo Inzaghi là cầu thủ giỏi hơn em trai Simone. Nhưng Simone lại xuất sắc hơn trong vai trò HLV.
Pippo chỉ xứng làm học trò của... Simone
Simone có khiếu làm HLV hơn Pippo
Ngôi làng nhỏ tại San Nicolo ngoại ô Piacenza tự hào sinh ra hai anh em tài hoa: Filippo Inzaghi và Simone Inzaghi. Filippo, thường biết đến với tên thân mật Pippo, hơn Simone 3 tuổi. Hai anh em thích đá bóng từ nhỏ, nhưng có tính cách khác biệt: Simone là người cẩn trọng và chú ý đến các tiểu tiết; trong khi Pippo là chàng trai hào hoa, đơn giản. 

Bạn bè hồi nhỏ vẫn nhớ cậu nhóc Simone có thể thuộc làu tên mọi cầu thủ, cũng như vị trí sở trường của họ. Trong khi ấy Pippo là người hướng ngoại. Ông thích ghi bàn, chinh phục các cô nàng và lại cố ghi bàn để… tán gái. Pippo ghi rất nhiều bàn từ các cấp độ đội trẻ đến chuyên nghiệp, với số lượng mà Simone không bao giờ bắt kịp.

Khi Pippo ký hợp đồng với Juventus năm 1997, Simone vẫn đang đá ở giải hạng Ba. Một năm sau, cậu em kiếm được hợp đồng với Piacenza và 1 năm sau nữa, trở thành cầu thủ của Lazio. Lúc này hai anh em cùng đá ở Serie A, giải đấu danh giá nhất Italia, nhưng Pippo vẫn là tâm điểm của truyền thông. Sự nghiệp của ông lấp lánh vinh quang: 3 Scudetto, 2 Champions League và World Cup 2006.
Simone giành 1 Scudetto, 2 Coppa Italia và 1 Siêu cúp châu Âu. Simone ghi ít bàn hơn, lên ĐT Italia chỉ 3 lần và luôn được người Roma nhớ bằng một “biệt danh” không thể nhầm lẫn: Em trai của Pippo.


Bù lại, ông em lại có khả năng duy sắc sảo. Đồng đội ở Lazio gọi ông là “Nhà tiên tri” và Simone bị ám ảnh bởi các tiểu tiết. Với tính cách ấy, bà mẹ Marina đã muốn Simone sau này làm bác sĩ và dù không thể theo nghiệp này, thì ông cũng đã học một nghề rất hợp với sự tỉ mỉ của mình: Kế toán.

Lối chơi của Simone khi làm cầu thủ cũng phức tạp hơn Pippo. Kĩ thuật cá nhân của ông tốt, có thể chơi trong nhiều vai trò, không như anh ruột. Nhờ khả năng tư duy uyên bác và cởi mở, người như Simone rõ ràng hợp với nghề HLV hơn. 

Pippo cần hào quang cầu thủ để tồn tại, Simone thì không
Simone định hướng trở thành HLV từ rất sớm. Năm 2016, ông dõng dạc tuyên bố: “Mục tiêu của tôi là được dẫn dắt Lazio”. Thời điểm đó, ông đã có 6 năm dẫn dắt đội trẻ Lazio, đội bóng ở độ tuổi U20 đã vô địch 2 Cúp Quốc gia cấp độ trẻ với dấu ấn khá rõ nét của Simone: Chơi phóng khoáng và thoải mái, nhưng vẫn dựa trên nền tảng kỷ luật và khả năng tổ chức. 

Vào thời điểm đó, Pippo vẫn gắng bám trụ ở Milan của HLV Max Allegri, người chưa bao giờ quý trọng phẩm chất ghi bàn của ông. Pippo vào nghề sau em trai 2 năm, dẫn dắt U19 Milan trước khi lên đội 1. Ông lên chức nhanh chủ yếu vì hào quang hồi làm cầu thủ và Milan trong giai đoạn hỗn loạn. Mức độ tích lũy của Pippo trong nghề HLV kém em trai rất nhiều. 


Ai cũng mừng cho Simone khi Marcelo Bielsa từ nhiệm vị trí HLV Lazio chỉ... 2 ngày sau khi được bổ nhiệm vào năm 2016. Lúc đó, Simone vừa kết thúc giai đoạn làm HLV tạm quyền ở nửa xanh thành Rome và nếu Bielsa không đưa ra quyết định điên rồ đó, sự nghiệp của ông đã khác. Bởi lúc đó, BLĐ Lazio mới quay sang ông với sự nghiêm túc, với người đã giúp đội bóng thoát khỏi mùa giải đen tối với vị trí thứ 7 ở mùa 2015/16.

Nhiều giai thoại thể hiện khả năng lãnh đạo và chiến thuật của Simone. Ông cho các cầu thủ thoải mái bằng những chuyến tập huấn tại Norcia, cách khu vực đồi Umbria gần 100 dặm. Cầu thủ rất thích sự thoải mái và tâm lý của Simone. Thứ bóng đá khô cứng của người tiền nhiệm Stefano Pioli được thay thế bằng sự tự do và cơ động.

Thời điểm này, ai cũng thấy Simone có tiềm năng trở thành một chiến lược gia giỏi. Gần đây, ông được cho là ứng viên thay thế Max Allegri tại Juventus, nếu ông này sang Premier League. Trái lại, Pippo vẫn chưa tạo được tiếng tăm trong sự nghiệp cầm quân. Vinh quang có lẽ đã nằm lại hết ở đôi chân ông.

Simone cán mốc 100 trận cầm quân
Trận gặp Cagliari vừa rồi là lần thứ 100 Simone Inzaghi dẫn dắt Lazio ở Serie A (Lazio thắng 3-1), vượt rất xa ông anh Pippo. Tổng số trận ở Serie A của Pippo với Bologna là 19, với Milan là 40, tức Pippo mới có 59 trận dẫn dắt ở Serie A.

Simone giành nhiều điểm hơn Pippo
Thống kê điểm số giành được ở Serie A cho thấy Simone Inzaghi giỏi hơn Pippo. Sau 121 trận dẫn dắt Lazio trên mọi đấu trường, HLV này giành trung bình 1,83 điểm/trận, con số mà Pippo Inzaghi chưa từng giành được. Bologna của ông chỉ giành trung bình 1 điểm/trận, còn Milan là 1,38 điểm/trận.

TOP  3 CẶP ANH EM CÙNG LÀM HLV ĐƯƠNG ĐẠI

Ronald Koeman - Erwin Koeman


So với người em trai Ronald, sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV của Erwin Koeman (trái) không hoành tráng bằng. Trước khi làm trợ lý cho em trai Ronald tại Southampton và Everton, Erwin từng dẫn dắt Feyenoord, Waalwijk, Utrecht và ĐT Hungary. Hiện Ronald đang là thuyền trưởng ĐT Hà Lan, còn Erwin vừa thôi công việc trợ lý tại CLB Feberbahce.  

Niko Kovac - Robert Kovac


Định mệnh song hành với hai anh em Niko và Robert Kovac (phải) từ khi họ giã từ sân cỏ trong giai đoạn 2009-10. Robert luôn là trợ lý tại mọi đội bóng mà ông anh trai Niko làm HLV trưởng (U21 Croatia, ĐT Croatia, Frankfurt và Bayern) kể từ năm 2012 cho tới nay. So với Kovac anh, Kovac em thầm lặng hơn rất nhiều, công việc cũng ít được chú ý. 

Gary Neville - Phil Neville


Phil Neville (phải) đã làm trợ lý HLV tại Valencia từ trước khi ông anh Gary bước lên ghế thuyền trưởng Bầy dơi vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, thời gian làm việc chung của họ tại sân Mestalla rất ngắn bởi Gary bị sa thải chỉ sau không đầy 4 tháng làm việc. Hiện Phil đang là HLV trưởng ĐT nữ Anh, còn Gary trở lại với công việc BLV bóng đá trên truyền hình. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x