Bình luận: Con đường riêng của Bundesliga

Mạnh Đức
16:37 ngày 12-05-2014
Mùa 2013/14 có một kịch bản không khác nhiều so với mùa giải trước, đó là sự thống trị tuyệt đối của Bayern và sự ổn định của các đội bóng mạnh. Điều đó đã giúp người ta phần nào định hình được giải đấu số 1 nước Đức, sau những xáo trộn lớn ở các mùa giải trước đó...
Bình luận: Con đường riêng của Bundesliga
CÁC THẾ CỰC ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH...
Bundesliga giống Premier League với cuộc đua mở? Giống La Liga với cuộc đua song mã? Hay giống... giải VĐQG Scotland khi Celtic một mình một cõi? Đó từng là câu hỏi mà người ta chưa thể tìm ra lời đáp chuẩn xác, bởi Bundesliga luôn rất đặc biệt, với những diễn biến lúc lại ổn định, lúc lại đầy bất ngờ trên đường đua vô địch trong nhiều năm qua.

Quả thực, kể từ những năm 2000, xen kẽ với những mùa giải vô địch của Bayern, Bundesliga đều xuất hiện những nhân tố mới. 2001/02 là Dortmund, 2003/04 là Bremen, 2006/07 là Stuttgart hay 2008/09 là Wolfsburg. Điều đó khiến cho Bundesliga rất khó dự đoán ở mùa giải mà Bayern chơi dưới sức. Thế nhưng, những gì diễn ra ở mùa giải này cho thấy giải đấu số 1 nước Đức đang đi theo một quỹ đạo được xác định, dễ phán đoán hơn.

Sau 2 mùa 2010/11 và 2011/12 để Dortmund vượt mặt, Bayern đã đáp trả bằng 2 chức vô địch liên tiếp một cách không thể thuyết phục hơn. Đó là những chức vô địch ấn tượng bất chấp Bayern đã có nhiều thay đổi lớn. Bayern do HLV Guardiola dẫn dắt không mạnh mẽ, lạnh lùng như của Heynckes một năm trước. Nhưng lối chơi thiên về kiểm soát bóng giúp họ luôn có được một thế trận an toàn, đặc biệt là trước những đội bóng yếu, và rất hiếm khi đánh rơi điểm số.


Phía sau Bayern, Dortmund, Schalke và Leverkusen cũng đã chơi ổn định để giữ nguyên những gương mặt Top 4 như mùa giải trước. Riêng với Dortmund, người ta vẫn kỳ vọng đội bóng áo vàng có thể sẽ phá vỡ thế độc tôn của Bayern những mùa tới bởi 2013/14 là mùa giải mà đội bóng vùng Ruhr đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Tương tự như trường hợp của Wolfsburg khi cơ hội để họ chen chân vào Top 4 mùa tới không phải không có nếu họ tiếp tục phát huy những điểm mạnh ở mùa giải này.

Với những gì đã diễn ra, có thể nói Bundesliga đang được phân hóa khá rõ ràng và dần định hình. Điều này có thể khiến cho giải đấu số 1 Đức bớt đi tính bất ngờ. Nhưng ngược lại, nó sẽ giúp Bundesliga có được một nhóm đội bóng với sức mạnh ổn định và đủ sức để cạnh tranh những vị trí cao tại đấu trường châu lục như trong quá khứ.

... VÀ NHỮNG TRUYỀN THỐNG KHÔNG MAI MỘT
Bundesliga là giải đấu với những nét hấp dẫn riêng và những truyền thống được các đội bóng phát huy tối đa. Đó là những SVĐ chật kín khán giả và luôn rất cuồng nhiệt. Theo thống kê, trung bình mỗi trận đấu tại Bundesliga mùa này đón 43.502 khán giả, vượt xa so với Premier League (36,741 khán giả/trận), La Liga (26,702), Serie A (21,968) hay Ligue 1 (20,629). 

Chưa kể, Bundesliga cũng là giải đấu duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có tỷ lệ bàn thắng trung bình/trận vượt quá 3 bàn (3,16 bàn/trận). Không chỉ riêng Bayern và Dortmund mà các đội bóng như Hoffenheim, Hamburg, M’gladbach hay Wolfsburg với lối chơi cởi mở cũng mang đến những cơn mưa bàn thắng bất ngờ và thú vị. Cùng với đó là việc các đội bóng Bundesliga không ngừng trẻ hóa khi tích cực sử dụng các cầu thủ trẻ tài năng giúp cho giải đấu số 1 nước Đức luôn tạo được những nét tươi mới mà ít có giải VĐQG nào tại châu Âu có được. 

Tất cả những điều ấy khiến Bundesliga tiếp tục trở thành một giải đấu mang tính giải trí cao bậc nhất châu Âu mà NHM túc cầu giáo không thể bỏ qua.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC 
Vô địch: Bayern Munich
Dự Champions League: 
Bayern Munich, Dortmund, Schalke và Leverkusen.
Dự Europa League: 
Wolfsburg, M’gladbach và Mainz.
Xuống hạng: 
Braunschweig, Nuernberg
Play-off trụ hạng: Hamburg.
Vua phá lưới: Robert Lewandowski (20 bàn, Dortmund)

CON SỐ
8 Có 8 HLV bị sa thải ở mùa này gồm Labbadia (Stuttgart), Thorsten Fink (Hamburg), Wiesinger (Nuernberg), Mirko Slomka (Hannover), Van Marwijk (Hamburg), Thomas Schneider (Stuttgart), Sami Hyypia (Leverkusen) và Gertjan Verbeek (Nuernberg). 
8 Với việc nhận vé xuống Bundesliga 2 sau mùa này, Nuernberg đã trở thành đội bóng đầu tiên có tới 8 lần bị đánh xuống hạng tại Bundesliga.
30 Marco Reus (Dortmund) là cầu thủ đặt dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất, 30 (16 bàn, 14 kiến tạo).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mohamed Salah, Son & Kim: 3 số phận, 1 kịch bản Salah, Son & Kim: 3 số phận, 1 kịch bản

    Cả ba ngôi sao Mohamed Salah, Son Heung-min & Kim Min-jae đều chơi tốt ở giai đoạn lượt đi ở mùa này. Nhưng từ khi bước sang năm 2024, họ đồng loạt mất phong độ bởi “thủ phạm” mang tên “virus FIFA”.

  • Mẹ trộm cắp vặt, cha buôn ma túy, ai khổ bằng John Terry? Mẹ ăn cắp vặt, cha buôn ma túy, ai khổ bằng John Terry?

    John Terry vướng đầy scandal gái gú rượu chè trong sự nghiệp cầu thủ. Lối sống bê tha của cựu trung vệ Chelsea có xuất phát điểm từ một gia đình độc hại.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Aston Villa, 20h00 ngày 5/5: Brighton rơi tự do? 20h00 ngày 5/5: Brighton vs Aston Villa

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Brighton vs Aston Villa trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • 'Salah là cầu thủ ích kỷ nhất' 'Salah là cầu thủ ích kỷ nhất'

    Tính cách của Mohamed Salah một lần nữa trở thành đề tài bàn luận của cựu danh thủ Graeme Souness sau scandal với HLV Jurgen Klopp mới đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x