Bundesliga thi đấu trên sân không khán giả: Nỗi nhớ từ khán đài

Việt Hà
09:04 ngày 11-05-2020
Đặc trưng của bóng đá Đức là sự gắn kết bền chặt giữa CĐV và CLB. Bundesliga là giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới nếu nhìn từ bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Nhưng trong 9 vòng cuối mùa này, linh hồn của giải đấu sẽ… tạm thời đi vắng.
Bundesliga thi đấu trên sân không khán giả: Nỗi nhớ từ khán đài

Quy tắc 50+1

Đối với nhiều khách du lịch tới Đức, chuyến đi sẽ thiếu trọn vẹn nếu chưa thưởng ngoạn một trận đấu tại Bundesliga. Đó là một trải nghiệm thể thao độc đáo và lý thú. Người Đức uống bia và cổ vũ, có cả “khán đài đứng” cho các CĐV nhảy múa suốt trận. Bầu không khí cuồng nhiệt, văn minh và rất có tổ chức. Đó không chỉ là câu chuyện của ban tổ chức sân. Những khán đài Bundesliga phản ánh mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ giữa CĐV và CLB. Với quy tắc 50+1, CĐV tại Đức “sướng” hơn bất kỳ CĐV ở nền bóng đá nào khác.

Quy tắc 50+1 đặt CĐV lên vị thế cao nhất (tối thiểu 51% cổ phần đội bóng phải được sở hữu bởi các hội viên, một cá nhân hay doanh nghiệp chỉ được sở hữu tối đa 49%). Có một vài ngoại lệ như Wolfsburg (thuộc tập đoàn Volkswagen), Leverkusen (thuộc Bayer AG) hay RB Leipzig (thuộc Red Bull) nhưng nhìn chung quy tắc 50+1 vẫn chi phối bóng đá Đức về mặt văn hóa và truyền thống. Các CĐV có tiếng nói quan trọng trong các quyết sách của CLB, giá vé phải ở mức rẻ nhất để ngay cả người nghèo cũng có thể dự khán các trận cầu đỉnh cao của Bayern và Dortmund.

Bảo vệ quy tắc 50+1 là điều vô cùng quan trọng với NHM bóng đá Đức. Unsere Kurve là một liên minh bao gồm hàng trăm hội CĐV của các CLB trên cả nước, cùng đấu tranh gìn giữ 50+1 trước xu thế thương mại hóa tại bóng đá châu Âu. “Hầu hết các CLB Đức đều được quản lý bởi hội viên là NHM. Họ đưa ra quyết định cuối cùng về hướng đi của CLB. Họ không xen vào việc mua cầu thủ (ban quản lý CLB làm điều đó). Nhưng chiến lược phát triển CLB được thông qua bởi các hội viên”, Jost Peter, thành viên hội đồng quản trị của Kurve, cho biết.   

Cuối tuần này, trái bóng Bundesliga sẽ lăn trên các SVĐ không khán giả

Vé rẻ và bia

Sau thảm họa Hillsborough năm 1989, người Anh đã bỏ các khán đài đứng nhằm tránh CĐV làm loạn. Bundesliga là giải đấu hiếm hoi ở châu Âu vẫn còn khán đài đứng phục vụ những CĐV cuồng nhiệt nhất. Khán đài đứng phía nam sân Signal Iduna Park với 25.000 CĐV tạo thành “bức tường vàng” nổi tiếng của Dortmund.

Có lẽ, chỉ người Đức mới làm được điều đó. “Kinh nghiệm tổ chức của chúng tôi ở sân vận động tốt hơn các nước khác. Những khán đài đứng đều rất an toàn và quy củ, cho phép CĐV có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong khi, các nước khác đều cấm khán đài đứng. Ở Đức, chúng tôi quan niệm mọi CĐV đều có thể tới xem Bundesliga, dù giàu nhất hay nghèo nhất”, Peter cho biết.

Tại Bundesliga mùa này, giá vé vào sân dao động từ 15,2 tới 70,6 euro. Để so sánh cần biết giá vé rẻ nhất tại Premier League 2019/20 đã là 25 euro và đắt nhất lên tới 110 euro. Người Đức mở rộng cửa sân cho mọi thành phần khán giả trong nền bóng đá phục vụ xã hội hóa. Còn người Anh xem bóng đá là một ngành kinh doanh tỷ đô. 

Cũng vì CĐV được đặt lên cao nhất, Bundesliga cho phép khán giả mua bia mang vào sân. Một cốc bia có giá khoảng 4 euro tại hầu hết các SVĐ tại Bundesliga, rẻ hơn 2 euro so với một cốc bia tại sân Stamford Bridge. Nói CĐV Đức “sướng” nhất châu Âu là vì thế.

Ở chiều ngược lại, các CĐV cũng có trách nhiệm và ý thức rất cao với CLB. Họ đồng hành và phối hợp chặt chẽ với CLB trong các chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, chống kỳ thị người đồng tình và nhiều vấn đề xã hội khác. Các hội CĐV cũng là lực lượng đi đầu chống lại xu thế thương mại hóa, điển hình như làn sóng đòi bỏ trận đấu diễn ra vào tối thứ Hai tại Bundesliga. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu trên thực tế chỉ để phục vụ tối đa hóa doanh thu bản quyền truyền hình, nhưng lại cản trở các CĐV tới sân trong ngày đầu tiên đi làm (nhất là các trận sân khách).

Những CĐV tại Bundesliga không chỉ là cầu thủ thứ 12, họ còn là biểu tượng của một nền bóng đá giàu bản sắc cộng đồng và giá trị nhân văn. 9 vòng đấu tới, trái bóng sẽ lăn trong nỗi nhớ từ trên khán đài.

Schalke không học theo M’gladbach
Giám đốc marketing của Schalke, Alexander Jobst, khẳng định họ không cần bất cứ giải pháp thay thế nào cho những khán đài trống vắng. “Trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu không khán giả, chúng tôi nhận được nhiều ý tưởng mô phỏng bầu không khí cuồng nhiệt trên SVĐ, như in hình CĐV lên bìa cứng hoặc giả lập tiếng hò hét của CĐV. Nhưng chúng tôi không làm gì cả. Bởi chỉ có CĐV mới tạo nên bầu không khí thực sự. Nếu tìm cách mô phỏng, đó không còn là Schalke”, Jobst nói. Trước đó, M’gladbach gây chú ý khi cho phép CĐV in hình lên bìa cứng và đặt trên khán đài nhằm mô phỏng bầu không khí cổ động. 

XEM THÊM

Eriksen bị cảnh sát 'sờ gáy', không dám ở nhờ nhà Young và Lukaku trong dịch Covid-19

Đang tỏa sáng ở Liverpool, Van Dijk bất ngờ cân nhắc giải nghệ ở tuổi 28

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Coutinho nghỉ 6 tuần sau phẫu thuật mắt cá chân Coutinho nghỉ 6 tuần sau phẫu thuật mắt cá chân

    Bán Philippe Coutinho đã khó, nay sẽ càng khó khăn hơn đối với Barcelona, khi tiền vệ người Brazil này vừa trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu 6 tuần.

  • Đội khách ở Bundesliga sẽ được xử thắng nếu CĐV chủ nhà đến sân Đội khách ở Bundesliga sẽ được xử thắng nếu CĐV chủ nhà đến sân

    Cuối tuần tới, Bundesliga sẽ trở thành giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu mở cửa trở lại sau giai đoạn phải tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, BTC giải đã có giải pháp buộc CĐV các đội chủ nhà không được phép tụ tập.

  • Jupp Heynckes và con đường nhọc nhằn tới thành công Jupp Heynckes và con đường nhọc nhằn tới thành công

    Jupp Heynckes vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 vào hôm qua, 9/5. Ông nổi tiếng đặc biệt khi giúp Bayern giành cú “ăn ba” lịch sử ở mùa giải 2012/13 và nhiều danh hiệu cao quý khác. Tuy nhiên, để vươn tới thành công, cựu HLV lão luyện này đã phải trải qua nhiều thất bại trong sự nghiệp…

  • Budesliga trở lại trong sợ hãi khi đội hạng hai có 2 ca dương tính mới Bundesliga trở lại trong sợ hãi khi đội hạng hai có 2 ca dương tính mới

    Dynamo Dresden đang trở thành cái tên nóng nhất trong giới bóng đá ở Đức và châu Âu khi toàn bộ thành viên của đội bóng Bundesliga 2 (Hạng hai Đức) này sẽ phải đi cách li 14 ngày ngay trước thềm bóng lăn trở lại đúng 1 tuần.

  • Ghét khẩu trang, 'tiểu Mourinho' vẫn phải theo lệnh Ghét khẩu trang, 'tiểu Mourinho' vẫn phải theo lệnh

    Để chuẩn bị tái khởi động Bundesliga trong thời gian tới, Hiệp hội các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã triển khai một số quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây nhiễm Covid-19. Một trong số đó là yêu cầu HLV phải đeo khẩu trang khi chỉ đạo ngoài sân bóng.

  • Dortmund trở lại với lỗ hổng trung tâm Dortmund trở lại với lỗ hổng trung tâm

    Dortmund sẽ nối lại giấc mơ vô địch bằng trận derby vùng Ruhr với Schalke. Nhưng thật không may, ở trận quan trọng này họ nhiều khả năng phải ra sân với hàng tiền vệ chắp vá.

  • 'Bão chấn thương' rình rập Bundesliga 'Bão chấn thương' rình rập Bundesliga

    Mối lo lớn nhất cho các CLB Bundesliga lúc này là nguy cơ chấn thương. Hai tháng nghỉ dịch hoàn toàn khác hai tháng nghỉ Hè. Cơ bắp các cầu thủ chưa được chuẩn bị tốt nhất cho các trận cầu căng thẳng.

  • Bayern muốn bán Martinez và Boateng Bayern muốn bán Martinez và Boateng

    Theo tờ Kicker của Đức, Bayern đang lên kế hoạch đẩy đi hai cựu binh Javi Martinez và Jerome Boateng ngay trong mùa Hè năm nay. Cả hai ngôi sao quốc tế này đều đã 31 tuổi và cùng chỉ còn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria đến hết mùa giải sau.

  • Bremen, đội buồn nhất khi Bundesliga trở lại vào ngày 16/5 Bremen, đội buồn nhất khi Bundesliga trở lại vào ngày 16/5

    Việc Bundesliga chính thức thi đấu trở lại vào ngày 16/5 đang là tin vui với hầu hết những người yêu mến bóng đá. Hầu hết, chứ không phải tất cả. Bởi ít nhất đang có một đội cảm thấy… rất buồn vì điều này. Đó là Werder Bremen.

  • Bayern cần dè chừng Dortmund, Leipzig hay Leverkusen khi Bundesliga trở lại? Bayern cần dè chừng Dortmund, Leipzig hay Leverkusen khi Bundesliga trở lại?

    Ngày 16 tháng 5 tới, Bundesliga 2019/20 sẽ mở cửa trở lại sau quãng thời gian phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Nếu căn cứ vào phong độ của các đội trước khi Bundesliga đóng cửa, nhà ĐKVĐ Bayern Munich phải cảnh giác với đối thủ nào nhất?

  • Nhìn lại hai tháng bão tố vừa qua của Bundesliga Nhìn lại hai tháng bão tố vừa qua của Bundesliga

    Cuối cùng thì Bundesliga 2019/20 cũng sắp được thi đấu trở lại sau hai tháng bị đóng băng vì Covid-19. Hành trình “lội ngược dòng trước đại dịch” trong thời gian qua của Bundesliga đã diễn ra gian nan như thế nào?

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x